Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Campuchia
Ngày 18/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đã diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Campuchia”. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ chủ trì chương trình, cùng sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, bình luận chính trị quốc tế và phóng viên Campuchia.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi những hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Huy Vũ/Báo Nhân dân). |
Theo báo Nhân dân, phát biểu khai mạc Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông khẳng định, cách đây 80 năm, nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám – một kỳ tích vĩ đại, kết tinh sức mạnh của lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bền bỉ qua nhiều thế hệ chống ách thống trị thực dân, phong kiến.
Đại sứ cũng nêu rõ, Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam mà còn mang giá trị quốc tế sâu sắc, đặc biệt đối với các nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương như Campuchia và Lào.
Tại Tọa đàm, các diễn giả khẳng định, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam không chỉ là những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với Campuchia. Đây là dịp để hai nước cùng ôn lại chặng đường gắn bó mật thiết trong nhiều thập niên, khi quan hệ Việt Nam – Campuchia được xây dựng trên nền tảng những hy sinh chung, sự tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chuyên gia Thong Mengdavid, nhà nghiên cứu về địa chính trị khu vực và an ninh quốc tế, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh, nhận định: Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã mở ra hành trình kiên cường vì độc lập và thống nhất đất nước. Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc trên khắp Đông Dương, trong đó có Campuchia.
Ông nhấn mạnh, giai đoạn 1975 – 1979, dù vừa trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, Việt Nam vẫn không ngoảnh mặt trước nỗi đau của nhân dân Campuchia. Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các lực lượng yêu nước Campuchia, thực hiện sứ mệnh khó khăn và đầy hiểm nguy nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh và hỗ trợ Campuchia trong công cuộc tái thiết đất nước sau đó.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: VOV). |
Theo chuyên gia Thong Mengdavid, những đóng góp ấy thể hiện tinh thần đoàn kết, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân Campuchia. Ngày nay, Việt Nam và Campuchia là những đối tác bình đẳng, có chủ quyền, được gắn kết bởi lịch sử và tiếp tục được thúc đẩy bởi những khát vọng chung vì hòa bình, ổn định và phát triển.
Nhà báo Khieu Kola, Biên tập viên cao cấp của Đài Truyền hình CNC chia sẻ: Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông nhấn mạnh, Việt Nam ngày nay đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa – mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã lựa chọn. Nhân dịp này, nhà báo Khieu Kola bày tỏ lòng kính trọng đối với các chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh, những người đã góp phần giải phóng chính bản thân ông cùng hàng triệu người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.
Tiến sĩ Seun Sam, nhà nghiên cứu chính sách thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, cho rằng bên cạnh các trụ cột về quan hệ chính trị và quốc phòng – an ninh, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia đã có bước phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Trọng tâm hợp tác tập trung vào ba lĩnh vực chính là thương mại, đầu tư và du lịch, thông qua các thỏa thuận, sáng kiến chung và việc phát triển cơ sở hạ tầng. Theo ông, sự phát triển này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước mà còn khẳng định tiềm năng to lớn của hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho kinh tế – xã hội của cả Việt Nam và Campuchia.
Nhìn lại chặng đường 80 năm từ khi thành lập nước Việt Nam (2/9/1945) đến nay, Thạc sĩ Uch Leang – Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á, châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam – cho rằng việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ ngoại giao đa phương của Việt Nam, dưới sự định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của nền ngoại giao hiện đại.
Ông nhấn mạnh, tư tưởng coi trọng hợp tác đa phương đã được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa và phát triển, thể hiện rõ trong đường lối và chính sách đối ngoại ở từng giai đoạn. Trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước (1945 – 1975), ngoại giao đa phương đã góp phần quan trọng trong việc tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là rất to lớn, ghi nhiều dấu ấn mang tính lịch sử, trong đó có sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia anh em.
Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia. Việt Nam mong muốn nhân dân Campuchia tiếp tục đồng hành, cùng chia sẻ để hai nước cùng hoàn thành các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ để Campuchia duy trì hòa bình, ổn định và đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
| Tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các địa phương Đông Bắc Campuchia còn rất lớn. Đó là khẳng định của chính quyền các tỉnh Đông Bắc Campuchia tại các cuộc làm việc với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. |
| Ngày 12/8, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. |
Tin bài liên quan
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Các tin bài khác
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





