Trang chủ Hữu nghị
07:21 | 14/11/2022 GMT+7
Ông Rad Kivette - Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam

“Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”

aa
“Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc bảo đảm quyền con người, đặc biệt trong vấn đề phụ nữ, trẻ em. Tôi hy vọng Việt Nam sẽ lan tỏa các giá trị này khi là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc", ông Rad Kivette, Trưởng đại diện Vinacapital Foundation tại Việt Nam chia sẻ với Thời Đại. Ông nói:
Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị - xã hội Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
Giải “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” Giải “Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”

Tôi tự hào vì Việt Nam đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, lần thứ 2 sau 8 năm. Điều này cho thấy các thành viên Liên hợp quốc cũng như các nước khác trên thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam. Bản thân tôi cũng được chứng kiến những điều này hàng ngày. Với cam kết của Việt Nam đối với quyền con người, khả năng lãnh đạo và niềm tin mãnh liệt vào quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, Việt Nam sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”

Ông Rad Kivette - Trưởng đại diện của Vinacapital Foundation tại Việt Nam. (Ảnh: Vinacapital Foundation)

Thưa ông, Việt Nam cần tập trung hoạt động vào nội dung gì để thực hiện tốt vai trò của mình?

Việt Nam nên tập trung và tiếp tục thúc đẩy việc tôn trọng, bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Việt Nam và Hội đồng nhân quyền sẽ giải quyết các tình huống vi phạm nhân quyền tại các quốc gia thành viên, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng, kéo dài và đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm thiểu các vi phạm này.

Cá nhân tôi hy vọng Việt Nam sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chương trình nghị sự về nhân quyền. Việt Nam hiện tập trung vào các vấn đề cơ bản thuộc trọng tâm của Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người. Những trọng tâm này được củng cố thông qua việc đề cao và tôn trọng sự đa dạng, sự hòa nhập của tất cả người dân Việt Nam vào quá trình phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh chóng và bảo vệ quyền bình đẳng của mọi công dân.

Trong hơn 20 năm ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến ​​những tiến bộ ấn tượng về quyền của phụ nữ, bình đẳng giới và các quyền cơ bản của trẻ em. Nhìn vào lịch sử Việt Nam, có thể nhận thấy sự tôn trọng, khuyến khích và đánh giá cao sự tham gia của phụ nữ vài niuh mặt đời sống đã có từ lâu đời. Tôi mong Việt Nam sẽ lan tỏa các giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em đến những khu vực hiện đang cần tăng cường hiểu biết về lĩnh vực này.

Theo ông, Việt Nam có thuận lợi và thách thức gì trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền phụ nữ và trẻ em?

Việt Nam có nhiều lợi thế trong một số bối cảnh lịch sử và đương đại trong vấn đề quyền phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam đã tham gia vào các lĩnh vực mà ở các quốc gia khác thường chỉ dành cho nam giới. Phụ nữ Việt Nam có cách tiếp cận tế nhị và kiên nhẫn nhằm cải thiện quyền con người. Họ giải quyết cả công việc gia đình, sự nghiệp 24/7 một cách thông minh mà không hề kêu ca, phàn nàn.

Trong các quốc gia mà tôi biết, Việt Nam là nước mà trong lịch sử có nhiều nữ lãnh đạo, chiến binh, tướng lĩnh nổi tiếng nhất. Âu Cơ sinh ra các vua Hùng, Hai Bà Trưng dũng mãnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Hán. Còn có Bà Triệu với câu nói nổi tiếng: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người"...

Ở Việt Nam, phụ nữ từ lâu đã tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Cuối những năm 1970, khoảng 44% đại biểu Quốc hội là phụ nữ, con số này hiện là 30,26% nhưng đang có xu hướng tăng lên. Việt Nam có tỷ lễ phụ nữ tham gia lập pháp cao hơn các quốc gia và khu vực khác, cụ thể là Châu Á (18%), thế giới (24%), Mỹ (27%). Việt Nam có lợi thế trong việc khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị và các họat động xã hội nói chung.

Một lợi thế nữa của Việt Nam là 85% dân số là dân tộc Kinh. Dân cư thuần nhất luôn là lợi thế tạo nên bản sắc dân tộc lâu bền do người dân chia sẻ những giá trị giống nhau, người dân và lãnh đạo thống nhất trong cách hiểu và đong đo về “quyền” và “cơ cấu tin cậy”.

Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một khó khăn. Đó là có 15% dân số Việt Nam thuộc 53 dân tộc thiểu số. Chính phủ hiện đang bảo vệ và cải thiện cuộc sống của người dân tộc thiểu số thông qua các quy định và chương trình cụ thể.

Ông đánh giá thế nào về những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em những năm gần đây?

Tôi đánh giá tích cực về các hoạt động của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em hay quyền con người nói chung.

Trong 20 năm qua tôi đã chứng kiến chính quyền ở mọi tỉnh thành, dưới sự lãnh đạo của trung ương, cam kết gìn giữ hòa bình, không bỏ rơi trẻ em, nỗ lực bảo vệ và tăng cường quyền của phụ nữ và các giới khác. Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển và Việt Nam đang tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập cao. Chính phủ đang nỗ lực tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người được hưởng các quyền tự do và quyền con người.

Tôi làm việc hàng ngày với các cơ quan khắp cả nước. Do vậy, tôi tận mắt thấy việc thực thi, bảo vệ và khuyến khích nhân quyền, đặc biệt là quyền liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tôi thấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng Việt Nam có một tương lai tươi sáng trước mắt. Với những thành tựu, kinh nghiệm, cam kết và tầm nhìn của mình, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho Hội đồng nhân quyền.

Ông mong đợi gì ở đóng góp của Việt Nam thời gian tới?

Bên cạnh những điều tôi đã nói ở trên, tôi mong muốn Việt Nam đóng góp kiến ​​thức, sự tôn trọng và khả năng lãnh đạo. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ có cách tiếp cận cân bằng – một cách tiếp cận vô giá Hội đồng và với thế giới, xét trong bối cảnh thế giới dường như đang phủ nhận mọi quan điểm cân bằng.

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ quan điểm hợp tác là “tôn trọng lẫn nhau'” trong mọi hoạt động. Tôn trọng lẫn nhau phải luôn đi kèm với “đối thoại và hợp tác”. Đây là những nguyên tắc mà Việt Nam sẽ chia sẻ với Hội đồng và thế giới. Là một cộng đồng, chúng ta phải tìm ra điểm chung nhưng cũng cần tôn trọng những góc nhìn khác biệt trong việc bảo vệ hòa bình ở từng quốc gia. Độc lập là nền tảng thiêng liêng với bất kỳ quốc gia nào. Việc áp dụng “quyền tự do” ở một quốc gia phải được nhìn qua lăng kính lịch sử, văn hóa của chính quốc gia đó.

Hạnh phúc là kết quả của nhiều yếu tố xã hội, kinh tế, nhân khẩu và chính trị. Việt Nam sẽ đóng góp những nguyên tắc này cho hội đồng, trở thành những công cụ quan trọng giúp hội đồng thực hiện trách nhiệm của mình và định hình cuộc tranh luận về nhân quyền trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn ông!

Được thành lập năm 2006, VinaCapital Foundation (VCF) là tổ chức phi lợi nhuận được cấp phép tại Mỹ và hoạt động tại Việt Nam. VCF hoạt động trong lĩnh vực trao quyền cho phụ nữ và trẻ em thông qua các hoạt động về y tế, giáo dục.
Australia hỗ trợ Việt Nam về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật Australia hỗ trợ Việt Nam về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật
Đại sứ Australia về Phụ nữ và Trẻ em gái, Bà Christine Clarke CSC, đang có chuyến thăm Hà Nội vào ngày 10 -11/11.
Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Ngày 12/11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN WOMEN) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới cấp quốc gia năm 2022.
Hồng Anh (thực hiện)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động