Tọa đàm Hiệp định EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam-Czech
| Ngày 12/9/2022, tại thủ đô Canberra của Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4. |
| Ngay sau lễ đón chính thức theo nghi lễ trọng thể Maori (Powhiri và Paramanawa) tại Nhà quốc hội, hai Bộ trưởng đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand lần thứ nhất theo tinh thần Kế hoạch Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024. |
![]() |
| Tọa đàm doanh nghiệp Việt-Czech do Đại sứ quán Việt Nam tại Czech phối hợp tổ chức. |
Ngày 27/9, tại thủ đô Prague, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại Czech tổ chức thành công Tọa đàm “Hiệp định EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt-Czech”.
Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Czech Thái Xuân Dũng; ông Michal Prokop, đại diện Bộ Công thương Czech; ông Petr Stafalus, đại diện Phòng Thương mại Czech, cùng một số doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước.
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định, đây là thời điểm thuận lợi để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế-đầu tư, tìm kiếm các biện pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).
Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng sau hai năm có hiệu lực (1/8/2020-1/8/2022), Hiệp định EVFTA đã mang lại những kết quả tích cực. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung và Cộng hòa Czech nói riêng có những bước phát triển tốt đẹp.
Từ đầu năm 2020, 2021 đến nay, kim ngạch xuất nhấp khẩu giữa Việt Nam với Czech vẫn tăng trưởng ổn định.
Theo số liệu của Cục Thống kê Czech, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Czech năm 2020 đạt 1,51 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2019; năm 2021 đạt 2,08 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2021; 7 tháng đầu năm 2022 đạt 1,25 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
![]() |
| Đại sứ Thái Xuân Dũng phát biểu tại Tọa đàm. |
Tại sự kiện, ông Michal Prokop, đại diện Bộ Công thương Czech cho biết, Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Czech tại châu Á. Với vị trí địa lý thuận lợi và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác đối với các đối tác tại châu Âu và Czech.
Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp của Czech đã hợp tác và đầu tư thành công tại Việt Nam trong các lĩnh vực khai khoáng, dịch vụ tài chính, du lịch, đồ gia dụng như Home Credit, Elmich…
Ông Michal Prokop hy vọng thời gian tới Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Czech có thể được tham gia đấu thầu tại các dự án và chương trình hợp tác giữa hai quốc gia.
Cũng tại Tọa đàm, ông Petr Stafalus, đại diện Phòng Thương mại Czech nhấn mạnh, doanh nghiệp hai nước luôn duy trì mối quan hệ tiếp xúc thường xuyên thông qua việc trao đổi đoàn, cũng như trong các chuyến tháp tùng lãnh đạo cấp cao của hai bên.
Theo ông Stafalus, Phòng Thương mại Czech với hơn 16.000 doanh nghiệp thành viên, đóng góp gần 60% vào GDP của đất nước, sẽ luôn là cầu nối và cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp hai bên hợp tác làm ăn bền vững.
Cơ quan này cam kết sẽ tiếp túc thúc đẩy kết nối, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm hiểu và đầu tư tại Czech.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Tại buổi Tọa đàm, các doanh nghiệp hai bên đã cập nhật thông tin mới nhất về tổng quan của nền kinh tế, tình hình thị trường, thương mại và đầu tư giữa hai nước; những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, cơ hội hợp tác, giao thương nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Czech trong bối cảnh tận dụng các lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Czech là trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Czech. Tọa đàm “Hiệp định EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt-Czech” được tổ chức thành công nhằm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư ngày 10/8/2022 về thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
| Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt/Main nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, đồng thời hợp tác giữa hai nền kinh tế có độ mở lớn, nhiều tiềm năng và đặc tính bổ sung. |
| Ngày 26/9, UBND tỉnh Bình Định vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) do TS. Trần Hải Linh làm trưởng đoàn. Hiệp hội VKBIA cam kết nỗ lực để làm cầu nối ngoại giao nhân dân và tăng cường hiệu quả thực chất hoạt động giữa các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giữa hai quốc gia. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước
VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt
VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư
Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







