Tình đồng bào của người Việt trong động đất tại Thái Lan
Lo lắng, hoảng sợ
Chị Hoàng Thị Hạnh, người Việt ở Bangkok kể: "Hai mươi năm sống ở Thái Lan, đây là lần đầu tôi trải qua một trận động đất đáng sợ như vậy. Lúc đó tôi đang ngồi trên sofa, bỗng thấy căn phòng như đang quay cuồng. Sau đó, đèn chùm trên trần nhà bắt đầu lung lay dữ dội. Tôi đứng dậy, cố gắng tựa vào cánh cửa thì cảm nhận rõ bức tường đang rung chuyển mạnh. Hoảng hốt, tôi chạy ra ngoài và thấy nhiều người cũng đang lao ra đường. Gương mặt ai cũng ngập tràn sự lo lắng, hoảng sợ”.
"Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt vì lo lắng. Các thành viên trong gia đình đều tập trung hết ở phòng khách tầng một để nếu không may xảy ra thêm rung chấn còn kịp thoát ra ngoài”, chị Hạnh kể.
Chị Nguyễn Thanh Hà, một du khách đến từ Hà Nội, kể: "Tôi tỉnh giấc vì cảm giác chao đảo. Mở cửa, thấy mọi người hoảng loạn chạy xuống theo lối cầu thang bộ, tôi cũng vội vàng chạy theo. Sau hai tiếng, tình hình ổn định dần, chúng tôi quay trở lại phòng, nhưng nỗi sợ vẫn còn ám ảnh".
![]() |
| Nhiều người dân Thái Lan phải tạm trú tại công viên sau dư chấn của trận động đất ngày 28/3. |
Tích cực hỗ trợ
Trước ảnh hưởng của dư chấn động đất, cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã đoàn kết kết nối thông tin, thăm hỏi, động viên, chia sẻ giải pháp hỗ trợ nhau.
Chị Đinh Thị Ánh Trang, chủ Nhà hàng Hương Vị Việt J.Moon nhanh chóng thông báo trên trang cá nhân. "Anh chị em nào gặp khó khăn sau trận động đất, không có gì trong túi hay cần chỗ sạc pin, tắm gội, cơm nước, hoặc nơi nghỉ ngơi qua đêm, cứ đến quán Hương vị Việt J.Moon. Em sẽ dọn dẹp khu vực lầu 2 để mọi người có không gian sạch sẽ, an toàn để nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân. Lúc hoạn nạn, hãy cùng nhau san sẻ! Tòa nhà bên em không quá cao, nếu có rung lắc thêm, chắc vẫn kịp chạy. Mong mọi người bình an!", chị Trang viết.
![]() |
| Chị Đinh Thị Ánh Trang, chủ Nhà hàng Hương Vị Việt J.Moon, nhanh chóng thông báo hỗ trợ những ai cần nơi trú ẩn tạm thời. |
Chị Trang cho biết, sau khi dòng thông báo được đăng tải, nhiều người Việt đã đến nhà hàng của chị để tạm trú.
"Nhiều tòa nhà ở Bangkok bị nứt, bảo vệ không thể cho mọi người đến tạm trú vì lo ngại không đảm bảo an toàn. Nhiều khách sạn cũng không còn phòng trống để cho thuê. Taxi không chạy, nhiều người đã đi bộ chân đất 4-5km tới nhà tôi", chị Trang kể.
Trong lúc đi giao hàng, chị Đông Đông (sống ở Din Daeng - một quận của Bangkok, Thái Lan) thấy cảnh nhiều người phải ngồi vạ vật ngoài đường. Chị đã đăng bài kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ chỗ ở cho những người cần. "Xa nhà nên lại càng cần hỗ trợ nhau khi khó khăn, hoạn nạn", chị Đông Đông nói.
Hành động của chị đã đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Nhiều người nhờ đó đã có chỗ trú ẩn an toàn.
Ông Mai Xuân Hùng, Thư ký Hội doanh nhân gốc Việt toàn Thái Lan cho biết: Sau trận động đất, cộng đồng người Việt thường xuyên điện thoại hỏi thăm thông tin của nhau. Hiện tại mọi người đều bình an. Sang tuần, sau khi có thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các hội đoàn người Việt sẽ họp để có những hoạt động hỗ trợ người Việt bị ảnh hưởng bởi động đất nếu có.
Tình hình của công dân Việt Nam ở Myanmar và Thái LanNgay sau khi nhận được thông tin một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền Trung Myanmar, khiến nhiều người bị thương, nhiều công trình ở Myanmar và Thái Lan bị hư hại, vào chiều 28/3, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Myanmar nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình của công dân Việt Nam. Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đầu mối cộng đồng người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết; khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại đề phòng dư chấn động đất trong 24 giờ tiếp theo. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số điện thoại: - Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar: +95 966088 8998, email: [email protected] - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66898966653, email: [email protected] - Tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84.981.84.84.84. |
Tin bài liên quan
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả, thực chất Đồng thuận 5 điểm
Các tin bài khác
Ngày Văn hóa Việt Nam kết nối cộng đồng tại Đức
Cộng đồng người Việt hỗ trợ nhau sau động đất tại Kumamoto
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






