Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:15 | 29/04/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 29/4 mới nhất: Việt Nam cơ bản đẩy lùi dịch Covid-19

aa
Chiều ngày 28/4, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam về mặt cơ bản đã đẩy lùi và khống chế được dịch Covid-19.
tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trao 10.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống dịch COVID-19
tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19 WHO cảm ơn Việt Nam vì đóng góp trong cuộc chiến chống COVID-19

Tin tức trong ngày 29/4

Việt Nam cơ bản đẩy lùi dịch Covid-19

Chiều ngày 28/4, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam về mặt cơ bản đã đẩy lùi và khống chế được dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 270 trường hợp nhiễm bệnh trên 100 triệu dân, được xếp vào nhóm nước có hệ số lây nhiễm thấp nhất thế giới.

Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng khi đã 12 ngày liên tiếp không xuất hiện ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Một số huyện của các vùng được cảnh báo có nguy cơ lây nhiễm cao như: Hà Nội, Hà Giang hay Bắc Ninh đều không xuất hiện người nhiễm bệnh. Công tác phòng chống SARS-CoV-2 được Lãnh đạo Chính phủ biểu dương là đã thực hiện tốt, mang lại hiệu quả; các biện pháp chống dịch được tổ chức đúng đắn với chi phí thấp nhưng lại được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19
Cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 28/4 (Ảnh: VGP)

Hiện nay, Chính phủ cho phép nới lỏng phong tỏa xã hội, khôi phục lại các hoạt động, khởi động và tăng trưởng phát triển kinh tế ở các lĩnh vực có hệ số an toàn cao, dựa trên việc thực hiện nghiêm các phương pháp phòng chống, không được chủ quan. Để tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, các địa phương có thể chủ động nới lỏng các ngành khác, đặc biệt là du lịch, dịch vụ ăn uống, hàng không nhưng cân nhắc "không áp dụng biện pháp phòng chống cao hơn yêu cầu của Thủ tướng". Thủ tướng cũng đồng ý cho phép việc xuất khẩu khẩu trang y tế, thuốc điều trị Covid-19, vật tư y tế với tinh thần đảm bảo chất lượng, giữ uy tín quốc gia.

Thủ tướng lưu ý rằng các địa phương vẫn nên kiên quyết chống dịch, đảm bảo kỳ nghỉ sắp tới cho người dân. Các khu công nghiệp, khu du lịch, đô thị đông dân cư, chợ, siêu thị hay những nơi có mật độ dân số cao, giao thương lớn cần được kiểm soát. Hệ thống chống dịch nCoV phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn những nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống Covid-19 đưa ra thông báo về việc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Đại học Nagasaki (Nhật Bản) để phát triển sinh phẩm xét nghiệm kháng thể (được dùng để xét nghiệm nhanh nCoV). Sinh phẩm này có độ nhạy và độ đặc hiệu cao (khoảng 95% nếu người bị nhiễm sau 8 ngày), giá thành lại rẻ, rơi vào khoảng 5 USD trên một sinh phẩm.

Bộ Y tế Việt Nam đang hoàn thành thủ tục để công nhận sinh phẩm này và đưa vào sản xuất hàng loạt. Nếu thành công, Việt Nam sẽ có hai loại sinh phẩm (dùng cho xét nghiệm tìm gen virus bằng máy và tìm kháng thể), nước ta sẽ sớm chủ động trong việc xét nghiệm mà không cần nhập khẩu thêm các vật tư y tế khác như: máy móc, thiết bị xét nghiệm, sinh phẩm và các hóa chất khác.

Dịch Covid-19 đã bùng phát trên toàn thế giới với hơn 3 triệu người nhiễm nCoV trên 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra cái chết cho 211.600 bệnh nhân.

Đại nội Huế mở cửa đón khách vào ngày 30/4

Sau khoảng thời gian một tháng rưỡi đóng cửa vì dịch bệnh, mới đây khu di tích Đại nội, lăng tẩm các vua triều Nguyễn tại Huế sẽ mở cửa đón khách trở lại vào 7h ngày 30/4 này để phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của mọi người. Từ ngày 27/4, Thừa Thiên Huế đã cho phép các địa điểm tham quan du lịch được mở cửa đón khách trở lại dù còn nhiều khu vực chưa hoạt động trở lại do lo ngại dịch bệnh.

Theo VnExpress, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Võ Lê Nhật, cho biết, để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại, các công tác phòng dịch đã được triển khai nhanh chóng. Toàn thể cán bộ và nhân viên dọn dẹp vệ sinh, khử trùng tại các điểm di tích vào chiều ngày 29/4; các du khách đến sẽ đều phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt ở cổng vào, rửa tay sát khuẩn và hạn chế đi theo đoàn trên 30 người.

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19
Đại nội Huế mở cửa trở lại đón chào du khách nhân dịp 30/4 (Ảnh: Võ Thạnh)

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, toàn thể khu di tích cố đô Huế bao gồm Đại nội, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế, các lăng vua triều nguyễn đã đồng loạt đóng cửa vào ngày 14/3 để tuân thủ các quy định về phòng chống lây nhiễm.

Cụ bà mang 107 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo thông tin trên báo Dân trí, trụ sở Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được sự hỗ trợ cho quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ một nhân vật hết sức đặc biệt - đó là cụ bà Nguyễn Thị Phấn, năm nay đã 107 tuổi.

Cụ thể, chiều ngày 28/4, cụ Phấn đã đem số tiền mà bản thân tiết kiệm được đến địa điểm trên để cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi đại dịch nCoV. Cụ cho hay, thông qua chương trình thời sự thời gian qua, cụ đã vô cùng xúc động khi chứng kiến tinh thần đoàn kết chung tay tiêu diệt virus Corona chủng mới của toàn dân Việt Nam. Chính vì thế, cu Phấn cũng muốn góp một phần sức của mình vào với cộng đồng.

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19
Cụ Phấn được dìu đến Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn để ủng hộ số tiền tiết kiệm 10 triệu đồng cho quỹ chống dịch Covid-19 (Ảnh: Dân Trí)

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã trân trọng tiếp nhận số tiền trên, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đồng thời biểu dương tinh thần đáng quý của cụ bà.

Được biết, gia đình cụ Nguyễn Thị Phấn có truyền thống cách mạng. Chồng bà là cụ Lương Bá Dực (đã mất) - cựu chiến binh được truy tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất của Nhà nước. Cụ Phấn có 10 người con, trong đó có 3 người con trai trong quân đội, 3 con gái là thanh niên xung phong và 3 cô con dâu là cựu chiến binh.

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trân trọng và tiếp nhận số tiền của cụ Phấn (Ảnh: Dân Trí)

Cụ bộc bạch: "Dù số tiền không nhiều nhưng đó là sự ủng hộ, chung tay của cụ với công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa. Cụ mong rằng, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19 để cuộc sống của người dân được trở lại ổn định".

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19 Tạp chí Quốc gia Mỹ: Việt Nam ứng phó với COVID-19 hiệu quả nhất

Tạp chí Quốc gia (The Nation) của Mỹ nhận định Việt Nam có lẽ là quốc gia ứng phó với đại dịch viêm đường hô ...

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19 Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 28/4/2020

Sau nới lỏng giãn cách xã hội vì COVID-19, bóng đá Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên, báo Indonesia lại lôi chuyện cũ ...

tin tuc trong ngay 294 moi nhat viet nam co ban day lui dich covid 19 Việt Nam là nước thứ 5 trên thế giới sản xuất thành công sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế đánh giá sinh phẩm xét nghiệm nhanh “made in Vietnam” có nhiều ưu điểm như dễ sử dụng cho tất cả các ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động