Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:30 | 10/05/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine?

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Tổng thống Trump tuyên bố đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine; Uống hoá chất tự chế để diệt nCoV, dược sĩ Ấn Độ tử vong; Châu Âu kéo dài hạn chế nhập cảnh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (9/5): Thư ký báo chí Phó Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/5): Tổng thống Trump lần thứ 3 âm tính với COVID-19

Tin tức thế giới hôm nay 10/5

Đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine?

Phát biểu ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine. Theo ông Trump, sẽ có đợt bùng phát dịch vào mùa thu, song cuối cùng virus cũng biến mất.

"Có một số virus hoặc bệnh cúm có vaccine và một số không bao giờ tìm thấy vaccine. Và chúng đã biến mất. Chúng không bao giờ xuất hiện nữa. Chúng cũng sẽ chết, giống như những thứ khác" - tờ Washington Post dẫn lời ông Trump.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence đã mắc COVID-19 hôm 8/5. Trước đó một ngày, một người từng phục vụ riêng cho Tổng thống Donald Trump, cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên động vật (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bình luận mới đây của ông Trump cũng ngược lại với những gì ông chia sẻ trên Fox News. Cuối tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định nước này đang cần vaccine phòng chống COVID-19.

"Tôi muốn có nó, tôi cần vaccine. Chúng ta cần vaccine, đất nước này cần vaccine. Và các bạn sẽ có nó vào cuối năm nay. Tôi tin chắc là như thế" - ông Trump nhấn mạnh.

Tính đến sáng 10/5, Mỹ ghi nhận 1.343.134 người nhiễm COVID-10, trong đó có 79.940 người chết. Với những con số này, Mỹ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch

Uống hoá chất tự chế để diệt nCoV, dược sĩ Ấn Độ tử vong

Hãng tin AFP cho hay, dược sĩ người Ấn Độ K Sivanesa (47 tuổi) đã tử vong sau khi cùng sếp uống một hoá chất tự pha chế vì tin rằng nó có thể tiêu diệt nCoV. Vụ việc xảy ra tại thành phố Chennai, phía Nam Ấn Độ.

Theo ông Ashok Kumar, cảnh sát trưởng địa phương, 2 người đàn ông làm việc cho một công ty thảo dược và đã thử nghiệm hỗn hợp mà họ tự pha chế từ oxit nitric và natri nitrat tại nhà rồi dẫn đến sự việc thương tâm.

Sivanesan chết ngay tại chỗ, còn đồng nghiệp Rajkumar đang hồi phục trong bệnh viện sau khi được điều trị ngộ độc. Ông Kumar cho biết nạn nhân Sivanesan đã mua hoá chất từ một chợ địa phương và làm theo công thức tìm được trên mạng.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine
Một cảnh sát Ấn Độ đội mũ bảo hiểm mô phỏng virus SARS-CoV-2 để tuyên truyền về dịch bệnh (Ảnh: AFP)

Tính đến lúc này, Ấn Độ ghi nhận hơn 61.000 ca nhiễm và gần 2.000 ca tử vong do nCoV. Từ hôm 25/3, nước này đã áp đặt lệnh phong toả và mới bắt đầu nới lỏng một số biện pháp vào ngày 4/5.

Tuy nhiên, Ấn Độ có tỷ lệ xét nghiệm thuộc hàng thấp nhất thế giới, khiến giới chuyên gia nghi ngờ con số nhiễm bệnh ở nước này có thể cao hơn công bố. Trong khi đó, giới chức y tế Ấn Độ hy vọng sớm xét nghiệm khoảng 100.000 mẫu một ngày.

Hiện vẫn chưa có loại thuốc hay vaccine nào điều trị COVID-19. Hơn 100 loại vaccine đang được nghiên cứu và phát triển, trong đó có 6 loại đang được thử nghiệm lâm sàng - Tiến sĩ Seth Berkley, giám đốc điều hành liên minh vaccine GAVI, đối tác công tư dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng ở các nước nghèo, cho hay.

Châu Âu kéo dài hạn chế nhập cảnh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm

Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra thông báo đề nghị tiếp tục đóng cửa biên giới châu lục thêm ít nhất 30 ngày (đến ngày 15/6), như một trong các biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ Ylva Johansson, giờ là lúc châu Âu cần ưu tiên cho việc dỡ bỏ dần những hạn chế về đi lại tự do và kiểm soát biên giới nội bộ.

Tuy nhiên, việc mở cửa biên giới cũng như bảo đảm quyền nhập cảnh vì các mục đích không thiết yếu cho những người không phải là công dân EU chỉ có thể được tiến hành sau khi hoạt động đi lại trong EU đã an toàn và không còn trở ngại.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine
Người dân Anh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại London (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 vẫn ở mức cao, vì thế sự thận trọng của lãnh đạo các nước châu Âu là cần thiết. Quan điểm kiểm soát di chuyển để tránh lây lan dịch bệnh vẫn đang được lãnh đạo các nước thuộc liên minh ủng hộ.

Mặc dù vậy, giới phân tích cũng lo ngại về việc kéo dài hạn chế đi lại sẽ tiếp tục khiến kinh tế EU chịu thêm nhiều thiệt hại, đồng thời làm chậm quá trình phục hồi sau dịch bệnh, ví dụ như ngành du lịch.

Hiện, người dân tại nhiều nước châu Âu đã bắt đầu được ra khỏi nhà sau nhiều tuần cách ly nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về vệ sinh dịch tễ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (7/5): Bộ trưởng Văn hóa Nga dương tính với COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (7/5): Bộ trưởng Văn hoá Nga dương tính với COVID-19; Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tiếp tục tại ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/5): Anh có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/5): Anh có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu; 19 triệu trẻ em phải rời ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 105 dai dich covid 19 se bien mat ma khong can vaccine Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (5/5): Mỹ dự báo 3.000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (5/5): Mỹ dự báo 3.000 người tử vong mỗi ngày vì COVID-19; Phiến quân tấn công, sát hại 9 ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tính đến 6 giờ sáng 26/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 509.826.132 ca, trong đó có tổng cộng 6.244.523 người tử vong.
Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 6 giờ sáng 3/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 490.703.804 ca. Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip tung lên mạng, bắt thầy giáo sàm sỡ hai học sinh lớp 2 ở Kiên Giang... là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động