Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:59 | 09/09/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật trong ngày: Nạn nhân bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tạm giữ

aa
Thông tin pháp luật trong ngày: Nạn nhân bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tạm giữ; Bắt băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê ở Hải Dương; Nghi án chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử là những thông tin pháp luật hôm nay (9/9).
Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl Tin tức pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl "rực lửa" đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt
Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội

Nạn nhân bị đánh hội đồng đến chết trong nhà tạm giữ

3451 cac by cao tyi phien toa sy phym
Các bị cáo tại phiên tòa sơ phẩm. Ảnh: VH/PLO

Ngày 9-9, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phòng tạm giữ công an huyện Vĩnh Cửu.

HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tý mức án 8 năm tù, Hồ Văn Minh 7 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu 5 năm 6 tháng tù, Hà Quốc Tuấn 7 năm tù và Lê Hoài Nhân 5 năm tù.

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đều có tiền án và đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ công an huyện chờ ngày xét xử. Chiều 6-12-2019, Lại Hồng Dân (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) bị công an huyện Vĩnh Cửu tạm giữ vì có hành vi cố ý gây thương tích.

Lúc này, Dân bị tạm giữ tại phòng số 4 của nhà tạm giữ, cùng phòng với 5 bị cáo trên. Các bị cáo cho rằng Dân không giữ gìn vệ sinh nên đã cho nước vào chai nhựa để đánh nhiều nhát vào người Dân. Có bị cáo dùng tay, chân đánh vào mặt, bụng Dân.

Đến chiều 8-12-2019, quản giáo trực nhận được tin báo của các can phạm chung phòng về việc Dân mặt tái nhợt, người lạnh nên đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bắt băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê ở Hải Dương

3506 bang nhom nqxy
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Hải Dương

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan vụ giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm.

Ba đối tượng này gồm: Nguyến Tuấn Anh (SN 1991, trú huyện Cẩm Giàng), Nguyễn Duy Năng (SN 1990, quê tỉnh Thái Bình) và Vũ Văn Quyết (SN 1990, quê tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, trưa 23/8, Tuấn Anh có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Sỹ (ở xã Ngọc Liên). Tối cùng ngày, Tuấn Anh đi uống rượu, hát karaoke với bạn ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên). Sau đó, khoảng 23h30, nhóm của Tuấn Anh gồm hơn 10 người (nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự) về phòng trọ của Năng ở xã Lương Điền (huyện Cẩm Giàng) mang theo bao dứa có nhiều hung khí gồm: đao, gậy bóng chày, tuýp sắt, phóng lợn… đi xe máy và ô tô đến tận nhà anh Sỹ.

Tại đây, các đối tượng liên tục chửi bới, đánh đập anh Sỹ. Phát hiện nhà anh Sỹ có camera giám sát, Tuấn Anh cùng đồng bọn rút dây camera và tháo ổ cứng mang đi. Khi anh Sỹ ngăn cản, các đối tượng trong nhóm tiếp tục đấm đá vào mặt khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, gia đình anh Sỹ làm đơn tố giác gửi tới cơ quan công an. Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt các đối tượng.

Ngày 7/9, phát hiện nhóm Tuấn Anh, Năng và Quyết có mặt tại phường Thanh Bình (TP Hải Dương), cơ quan công an đã bắt tạm giam các đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình.

Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nhóm đối tượng do Tuấn Anh cầm đầu chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, gây rối trật tự, gây thương tích cho người khách trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và huyện Bình Giang, thậm chí hoạt động nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên. Đơn vị đã lập chuyên án về nhóm đối tượng này từ trước đó.

Hiện, Phòng CSHS – Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng, truy bắt những đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

Nghi án chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử

3524 3 wabl thumb
Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 8/9, Công an xã Hương Gián, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo về một vụ án xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, tại nhà bà Nguyễn Thị Phần (SN 1957, ở thôn Gáo, xã Hương Gián).

Theo trình báo, con gái bà Phần là chị Nguyễn Thị H (SN 1981) bị chồng là Nguyễn Văn Nhương (SN 1978, ở cùng thôn Gáo, xã Hương Gián) dùng dao nhọn đâm vào tay. Bị chồng tấn công, chị H chạy sang nhà hàng xóm vẫn bị Nhương tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát.

Sau khi đâm vợ trọng thương, Nhương bỏ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Ngay sau đó, chị H và Nhương đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Nhương đã tử vong vào chiều tối cùng ngày. Về phía chị H, nhờ được cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Yên Dũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác minh là do 2 vợ chồng có mâu thuẫn tình cảm, chị H đã về nhà mẹ đẻ ở khoảng 2 tuần nay. Đến ngày 8/9 thì sảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt 5.000 thùng găng tay y tế giả, có dán tem 'chứng nhận lưu hành quốc tế'

3546 hinh 4 1
Ảnh: Công an TP.HCM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Ngoại tuyến phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh hoạt động phức tạp của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả.

Qua công tác quản lý địa bàn, các tổ công tác phát hiện một vụ sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả với số lượng lớn.

Ngày 8-9, Cục Ngoại tuyến phối hợp với các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM phát hiện tại kho hàng số 998, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM có khoảng 5.000 thùng, tương đương với 5 triệu găng tay và hàng ngàn vỏ thùng carton chưa đóng hàng, mang nhãn hiệu găng tay y tế của Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn.

Ngoài ra, trên một số thùng găng tay y tế thành phẩm có dán tem INSPECTED SGS (chứng nhận lưu hành quốc tế) ghi thông tin về mã số chứng nhận, ngày tháng kiểm định và chữ ký của giám định viên (nhưng chưa có căn cứ xác định tính hợp pháp) có dấu hiệu hợp thức hóa điều kiện xuất ra nước ngoài.

Mở rộng điều tra, Cục Ngoại tuyến và Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện địa điểm nghi vấn cất giấu số lượng lớn găng tay y tế thành phẩm mang nhãn hiệu VGlove có dấu hiệu là hàng giả của Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn (địa chỉ ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Tổ công tác xác định, các đối tượng thuê địa điểm tại số 998 đường Nguyễn Văn Tạo để cất giấu hàng hóa là Nguyễn Ngọc Trung, tên thường gọi là Việt (SN 1989, HKTT thôn 9, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đối tượng tên Huy ở Long An (hiện đang xác định danh tính).

Hiện toàn bộ số găng tay y tế giả trên đã được lực lượng Quản lý thị trường TPHCM kiểm đếm sơ bộ và vận chuyển về kho tang vật để niêm phong và tiến hành xác minh, làm rõ.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn 'vỡ sọ' người đi đường khi tham gia giao thông
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động