Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:24 | 06/09/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu nổi điên đi mua dao rựa về chém cậu ruột; Bắt chủ hiệu photo làm giả 121 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở Đà Nẵng; Thu súng, 3 viên đạn tại nhà giám đốc dùng súng dọa bắn người đi đường… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn 'vỡ sọ' người đi đường khi tham gia giao thông

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 5/9: Khởi tố, bắt đại gia Thanh Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 5/9: Khởi tố, bắt đại gia Thanh "đeo" nổi tiếng Đà Nẵng

Cự cãi tại bàn nhậu, cháu nổi điên đi mua dao rựa về chém cậu ruột

1902 20200905 132057 1542
Hiệp đang thực nghiệm tại hiện trường cảnh chém anh Quốc 3 nhát. Ảnh: PLVN

Ngày 5/9, Công an huyện Krông Bông(Đắk Lắk) cho biết: Đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đình Hiệp (sinh năm 2000, thường trú tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 11/7, Hiệp cùng cậu ruột là anh Phạm Phú Quốc (34 tuổi) đến nhà anh Quách Văn Vinh trú cùng xã ăn nhậu.

Trong lúc mọi người đang nâng ly mời rượu nhau, Hiệp có nói “mấy đứa uống đi”.

Anh Quốc cho rằng, cháu mình hỗn láo nên đã cầm ly rượu ném vào người Hiệp. Lúc này giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nhưng được mọi người can ngăn nên Hiệp ra về.

Trên đường về, Hiệp ghé mua con dao rựa, quay lại chỗ ăn nhậu tìm gặp cậu mình để đánh.

Hậu quả, anh Quốc bị Hiệp chém trúng 3 nhát gây thương tích 35%.

Hiện Cơ quan Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp truy tố đối tượng ra trước tòa.

Bắt chủ hiệu photo làm giả 121 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở Đà Nẵng

1920 images1419758 a
Công an đọc lệnh bắt 2 đối tượng. Ảnh: VOV

Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Pháp (27 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, tháng 6/2019, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công dân, ông Đoàn Văn Giang, hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của bà Nguyễn Thị Thu Thuyền (33 tuổi) có chữ ký giả của ông nên đã tố giác đến Công an. Qua điều tra, Công an phát hiện 2 đối tượng Pháp và Trinh có liên quan nên tiến hành bắt giữ.

Trần Ngọc Trinh khai nhận đã trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in tại tiệm photocopy của mình ở số 17 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước chỉnh sửa, in ra giấy.

Ngoài ra, Trinh còn giả chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả, giao cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả trên địa bàn. Với trường hợp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Thuyền, Pháp nhận của bà Thuyền 2 triệu đồng để làm giả.

Số tiền này, Pháp chia cho đối tượng Mai Tài (29 tuổi), trú phường An Khê, quận Thanh Khê 600 ngàn đồng. Tài chia lại cho Trần Ngọc Trinh 100 ngàn đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở Trần Ngọc Trinh, Công an thu giữ 2 bộ máy vi tính; 1 máy in màu; 2 USB và 1 điện thoại di động.

Kiểm tra các tài liệu này phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn Đà Nẵng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Pháp; Trần Ngọc Trinh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Với đối tượng Mai Tài và những người có liên quan, Cơ quan Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Thu súng, 3 viên đạn tại nhà giám đốc dùng súng dọa bắn người đi đường

1936 gd
Ông Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Tối 5/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã triệu tập ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh), đến cơ quan công an nhằm làm rõ vụ việc ông này rút súng dọa tài xế xe tải trên đường.

Theo cơ quan công an, ở nhà ông Nguyễn Văn Sướng (khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) có ô tô màu đen hiệu Fortuner BKS 99A-306.30.

Đây là chiếc xe giám đốc công ty bảo vệ đã điều khiển, được ghi hình trong clip phát tán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng thu giữ khẩu súng công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G, cùng 2 viên đạn cao su, 1 viên đạn hơi cay.

Trước đó, trưa 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung một người đàn ông dùng súng uy hiếp, đe dọa tài xế xe tải.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vụ việc diễn ra hồi 10h ngày 5/9 trên Quốc lộ 18 (thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh).

Trong quá trình tham gia giao thông, ông Nguyễn Văn Sướng, điều khiển xe ô tô Fortuner BKS 99A – 306.30 có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa, sau khi được mọi người can ngăn đã lên xe rời đi.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 4/9: Thanh niên đâm chết người yêu 21 tuổi trong nhà nghỉ rồi tự tử Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 4/9: Thanh niên đâm chết người yêu 21 tuổi trong nhà nghỉ rồi tự tử
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Dắt dao cạp quần, người đàn ông ở Hà Nội tìm hàng xóm đâm chết Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Dắt dao cạp quần, người đàn ông ở Hà Nội tìm hàng xóm đâm chết
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024) một vài cơ hội đầu tư đang xuất hiện trước mắt chòm sao này. Quyết định dừng lại hay đi tiếp thuộc về bạn.
Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Muốn quên nhưng chẳng thể là bài hát mới, sự kết hợp ngọt ngào giữa Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Minh Cường. Bài hát mang một màu buồn man mác về câu chuyện tình yêu không thành.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động