Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:52 | 08/09/2020 GMT+7

Thông tin pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl "rực lửa" đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt

aa
Thông tin pháp luật trong ngày: Bắt khẩn cấp hot girl đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt; Trắng đêm bắt 4 anh em mua bán, chôn giấu 13 bánh heroin và 7kg ma tuý đá trong vườn; Cãi nhau chuyện cống nước, người đàn ông bị hàng xóm dùng búa sắt đánh vào mặt… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (8/9).
Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội Tin tức pháp luật sáng 8/9: Truy bắt đối tượng bạo hành con gái dã man ở Bắc Ninh cố thủ trong một căn nhà ở Hà Nội
Tin tức pháp luật trong ngày: Truy nã phạm nhân bỏ trốn khi điều trị ở bệnh viện Tin tức pháp luật trong ngày: Truy nã phạm nhân bỏ trốn khi điều trị ở bệnh viện

Bắt khẩn cấp hot girl đất Cảng vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt

1740 tu ba hai phong moi gioi mai dam 15431665
Vũ Thị Vân Anh vừa trực tiếp bán dâm, vừa là người môi giới mại dâm. Ảnh: VTC News

Chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp hot girl 9X về hành vi môi giới mại dâm, đồng thời là người trực tiếp bán dâm cho khách.

Cụ thể, lúc 22h ngày 6/9, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính khách sạn T.L có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Kênh Dương, Lê Chân).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 204 có một người đàn ông và hai phụ nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh,cơ quan công an xác định Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) là người cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403.

Hai người nữ khác thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại phòng 204 gồm P.T.N (SN 1996, ở phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) và N.T.T (SN 1992, ở huyện Mường Lay, Điện Biên).

Những người bán dâm và mua dâm khai nhận kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Vũ Thị Vân Anh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn T.L với giá thu của khách là 4 triệu đồng/lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh về hành vi môi giới mại dâm.

Trắng đêm bắt 4 anh em mua bán, chôn giấu 13 bánh heroin và 7kg ma tuý đá trong vườn

1759 anh ma tuy 1 1599551235933678058782 15995544874321880626394
Trần Văn Khanh và số ma túy tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-9, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và các đơn vị liên quan phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 7-9-2020, tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Công an TP Vinh bắt quả tang Hoàng Thế Thành (SN 1992, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe ôtô để vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng công an thu giữ 3 kg ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Hoàng Văn Lĩnh (SN 1991, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương), là đối tượng đang chờ Hoàng Thế Thành đưa ma túy để cùng đưa đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Văn Khánh (SN 1963, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Trần Văn Phương (SN 1980, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Ngay trong đêm 7-9 đến rạng sáng 8-9, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Khánh, thu giữ 13 bánh heroin, 7 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô. Số ma túy trên được Khánh bỏ trong các thùng nhựa và chôn giấu trong vườn nhà.

Được biết, đường dây ma túy trên do Trần Văn Khánh cầm đầu, 4 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên đều có quan hệ anh, em trong họ tộc và tất cả đều nghiện ma túy.

Các đối tượng khai nhân mua ma túy ở khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà của Khánh, chờ thời điểm thuận lợi thì giao cho các đối tượng còn lại đem ma túy đi tiêu thụ.

Cãi nhau chuyện cống nước, người đàn ông bị hàng xóm dùng búa sắt đánh vào mặt

1815 anh hung by thyyng tich 30 va phyi nym viyn nhiyu ngay yy yiyu try
Anh Hùng bị thương tích 30% và phải nằm viện nhiều ngày để điều trị. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Thiên (SN 1982, trú thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ, khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 21h ngày 22/5, Trần Đình Thiên cùng vợ đi từ cảng cá về nhà. Khi về đến nhà, Thiên thấy nước ngập đường nên đi đến cống thoát nước ở ngã 3 tiếp giáp với tường rào của nhà anh Trần Đình Hùng (SN 1972) để kiểm tra.

Khi thấy có 1 vật lưới kim loại chặn ở cống gây tắc, Thiên đã dùng búa sắt dài 17,5cm, đầu búa dài 13cm và 1 chiếc đục đến phá để thông cống.

Anh Hùng được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng vùng mặt.

Phát hiện sự việc, vợ anh Hùng đã chạy ra và can ngăn không cho Thiên phá rá sắt của gia đình mình thì 2 bên xảy ra cãi vã. Ít phút sau, anh Hùng chạy ra và đẩy vào vai của Thiên thì bị Thiên dùng búa đập thẳng vào mặt.

Phát hiện sự việc, vợ và con của anh Hùng đã đến can ngăn đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mặt bị chấn thương, máu chảy nhiều.

Tại bệnh viện, anh Hùng được các bác sỹ xác định bị chấn thương hàm mặt, gãy sàn ổ mắt, xương hàm và thành trước xoang hàm bên phải.

Ngày 23/6 và 9/7, anh Hùng có đơn đề nghị giám định thương tích và khởi tố vụ án. Kết quả giám định cho thấy, anh Hùng bị thương tích 30%.

Anh Hùng bị thương tích 30% và phải nằm viện nhiều ngày để điều trị.

Công an Quỳnh Lưu sau đó đã triệu tập Trần Đình Thiên lên để điều tra làm rõ vụ việc.

Làm việc với công an, Trần Đình Thiên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình về việc dùng búa đánh vào mặt nạn nhân Hùng.

Sau vụ việc, Thiên đã thương lượng thỏa thuận với anh Hùng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Thiên sau đó đã giao nộp lên Công an huyện Quỳnh Lưu số tiền 40 triệu đồng để bồi thường cho nạn nhân Hùng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can sản xuất tiền giả

1831 an tho khoi to bat tam giam 2 bi can san xuat tien gia
Bị can Trần Văn Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tâm (sinh năm 1984, trú tại tỉnh An Giang) và Phạm Thị Thu Hương (sinh năm 1987, trú tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) để điều tra về tội sản xuất, tàng trữ tiền giả.

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 30/8, Công an huyện Phong Điền đã kiểm tra căn nhà tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền do Tâm thuê để kinh doanh. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Qua quá trình làm việc, Trần Văn Tâm thừa nhận đã thuê căn nhà này từ tháng 6/2020. Số máy móc thiết bị do Hương mang đến để tổ chức in tiền giả. Làm việc với cơ quan công an, Phạm Thị Thu Hương khai nhận do làm ăn thua lỗ nên đã bàn với Tâm thuê nhà để sản xuất tiền giả với mục đích tiêu xài.

Người phụ nữ này mua máy móc mang đến căn nhà Tâm đang thuê để thực hiện. Hai người đã nhiều lần sản xuất tiền giả nhưng không đạt nên tiêu hủy. Hương cũng tự nguyện giao nộp thêm 2 máy in hiệu Canon cho cơ quan chức năng.

Công an huyện Phong Điền sau đó đã bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an TP. Cần Thơ thụ lý điều tra.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 6/9: Cự cãi tại bàn nhậu, cháu đi mua dao rựa về chém cậu ruột
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Người đàn ông rút súng doạ bắn 'vỡ sọ' người đi đường khi tham gia giao thông
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động