Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:00 | 13/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật trong ngày: Ghen tuông, đuổi chém "tình địch" điên loạn vì phát hiện đứng cạnh giường vợ

aa
Tin tức pháp luật trong ngày: Ghen tuông, đuổi chém "tình địch" điên loạn vì phát hiện đứng cạnh giường vợ; “Yêu râu xanh” 63 tuổi xâm hại bé gái 9 tuổi đi qua ngõ; 18 người liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' bị đề nghị truy tố… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (13/8).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập 'boong ke' ma túy, bắt bồ trẻ mang bầu cảnh giới
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành

Ghen tuông, đuổi chém "tình địch" điên loạn vì phát hiện đứng cạnh giường vợ

3916 ghen tuong duoi chem tinh dich vi phat hien dung canh giuong vo hinh anh0377724438
Đối tượng Thạch Chơn. Ảnh: Cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thạch Chờn (SN 1965, ngụ xã Hàm Giang, huyện Trà Cú) về hành vi giết người.

Bị hại trong vụ án là ông Kim Thi (SN 1980, ngụ xã Hàm Tân).

Theo tài liệu điều tra, tối 8/8, Thạch Chờn đi làm về thì bị vợ là bà K.T không cho vào nhà. Sau đó Thạch Chờn qua nhà hàng xóm để nhậu.

Đến 20 giờ cùng ngày, Thạch Chờn trở về nhà thì thấy Kim Thi đang đứng cạnh giường vợ mình nên nổi cơn ghen. Chờn cầm dao đuổi chém nhiều nhát vào người ông Thi. Nạn nhân bỏ chạy ra cửa thì bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Chờn tới cơ quan công an đầu thú.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.

“Yêu râu xanh” 63 tuổi xâm hại bé gái 9 tuổi đi qua ngõ

3929 13 ffxl 1527
Ảnh minh họa

Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1957, ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu N. (SN 2010).

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 12/5/2019, Vinh thấy cháu N. đi xe đạp qua cổng. Thấy xung quanh vắng vẻ, cháu N. lại còn nhỏ, Vinh đã nảy sinh ý định hiếp dâm cô bé.

Vinh liền chạy ra cổng gọi cháu N. vào nhà mình. Bị gọi, cháu N. không nói gì, tiếp tục đạp xe đi. Tuy nhiên ngay sau đó, cô bé đã bị Vinh chạy theo chặn xe, đưa vào nhà.

Tại đây, cô bé bị lão chủ nhà đồi bại xâm hại. Quá trình bị xâm hại, bé gái 9 tuổi vẫn cố gắng phản kháng, đạp vào bụng, cắn vào bắp tay của Vinh để thoát thân nhưng không được.

Sau đó, cô bé nói với “yêu râu xanh”: “Ông cho cháu xin cốc nước”. Vinh đồng ý và đi lấy nước cho bé gái. Ngay lúc đó, cô bé chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài đường.

Lúc này, bé gái thấy ông Ngô Quang Thịnh đi ngoài đường nên kêu cứu. Khi được ông Thịnh giải cứu, bé đã chạy ra ngoài, lấy xe đạp về nhà. Tại đây, bé gái đã kể lại cho mẹ nghe việc bị Vinh bắt, đưa vào nhà hiếp dâm. Mẹ bé gái sau đó đã đến công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Vinh có dấu hiệu bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến tình trạng bệnh tâm thần kinh của bị can và trưng cầu giám định tâm thần với Vinh.

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần Trung ương, trước, trong và khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Nguyễn Văn Vinh bị bệnh rối loạn loại phân liệt. Bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Với hành vi nêu trên, Vinh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

18 người liên quan vụ Tuấn 'Khỉ' bị đề nghị truy tố

3947 tuankhi
Đồng bọn của Tuấn bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Ảnh: FBNV

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can liên quan vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người ở Củ Chi vào cuối tháng 1.

Phạm Thanh Tâm (30 tuổi, tức Tý "Bà Dòm") bị đề nghị truy tố tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ Củ Chi) cùng 16 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho công an, đề nghị điều tra bổ sung một số lời khai, chứng cứ quan trọng nhằm củng cố hồ sơ truy tố các bị can trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, chiều 29/1, Tuấn đến sới bạc trong khu vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để sát phạt. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện thoại nhờ người em họ là Lê Quốc Minh về nhà mẹ ruột lấy 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn “Khỉ” sau đó xảy ra mâu thuẫn với một số người trong sới bạc nên bỏ đi.

Khoảng một tiếng sau, Tuấn lấy khẩu súng AK dạng bán xếp và một túi đạn rồi chạy xe máy quay lại sới bạc. Tại đây, Tuấn xả súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi lấy chiếc xe SH cùng túi có 802 triệu đồng.

Tuấn chạy đến nhà Tý “Bà Dòm” đưa túi tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục thực hiện một vụ cướp xe vào chiều cùng ngày.

Rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết một người ở tỉnh lộ 15 đoạn xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi rồi cướp xe máy chạy về huyện Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn “Khỉ” bơi sang nhà Võ Hồng Tâm (31 tuổi) và Nguyễn Duy Thanh (21 tuổi). Dù biết Tuấn “Khỉ” vừa gây án nhưng 2 người này vẫn tiếp tay cho Tuấn lẩn trốn nhưng không thành.

Tối 13/2 rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn nên tổ chức bao vây. Khi Tuấn chống trả thì bị công an nổ súng tiêu diệt.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thanh Tâm đã bàn bạc với nhiều ngươi khác để che giấu, cất giữ số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn giao cho. Khi việc này bại lộ, đồng bọn của Tâm đã đem túi tiền đến cơ quan công an giao nộp.

Về nguồn gốc súng AK, Tâm khai mua của một người tại Campuchia với số tiền 20 triệu đồng; mua khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Tuấn cất giữ và anh ta dùng súng này gây án.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình các nạn nhân có đơn yêu cầu bồi thường hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường 1,6 tỷ.

Khởi tố chủ quán karaoke và đồng bọn bắt nhốt 2 nữ nhân viên

4017 untitled 15034589
Hai trong số 4 người bị khởi tố. Ảnh: VTC News

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1988, trú tại thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh), Nguyễn Công Xuân (SN 1992, trú tại thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh), Phạm Thị Mai (SN 1989, trú tại thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh) và Đoàn Văn Khuê (SN 1999, trú tại thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh) để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Khoảng 23h30 ngày 29/7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke tại thôn Đìa (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh) và phát hiện tại các phòng hát karaoke sử dụng nhân viên quá số lượng quy định.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra tại tầng 6 của quán karaoke này thì phát hiện chị Trần Thị T. (SN 2004, trú tại Thái Bình) và Trần Thị H. (SN 2001, trú tại Thái Bình), là nhân viên mới đến làm tại quán, đang bị khóa nhốt trong phòng.

Qua điều tra, Công an huyện Đông Anh làm rõ được Nguyễn Thị Thanh Loan (người quản lý quán) chỉ đạo Nguyễn Công Xuân (là phục vụ quán) giữ trái phép chị Trần Thị T. và Trần Thị H. với lý do 2 người này đòi về nhà, không muốn làm việc tại quán nữa.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Công an huyện Đông Anh xác định Phạm Thị Mai (là chủ quán) và Đoàn Văn Khuê có hành vi giúp sức cho Nguyễn Công Xuân giữ người trái pháp luật.

Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn
Tin tức pháp luật trong ngày: Cảnh sát đột kích bất ngờ, Tin tức pháp luật trong ngày: Cảnh sát đột kích bất ngờ, "hốt gọn" 24 nam nữ phê ma túy trong phòng karaoke ở Đà Nẵng
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng; Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, vây bắt nhóm quái xế náo loạn đường phố Sài Gòn; Đến trông nhà giúp chị gái rồi tranh thủ mở sới gà… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Thời tiết 27/4: nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 41 độ

Thời tiết 27/4: nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 41 độ

Ngày 27/4, nền nhiệt cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt tới đặc biệt gay gắt, trong đó miền Trung nhiều nơi vượt ngưỡng 41 độ C.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động