Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:02 | 13/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập 'boong ke' ma túy, bắt bồ trẻ mang bầu cảnh giới

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập 'boong ke' ma túy, bắt bồ trẻ mang bầu cảnh giới; Biến lúa thành hoa ly, 5 cựu cán bộ TP Thanh Hóa "lĩnh" 15 năm tù… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn

Lên đồi vắng lập 'boong ke' ma túy, bắt bồ trẻ mang bầu cảnh giới

3712 001matuy jwnb
Công an lập biên bản bắt quả tang các đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Khoảng 10h ngày 11/8, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) "đột kích" từ khu rừng phía sau vào "boong ke" ma túy của Trịnh Văn Phú (sinh năm 1990 ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, nghiện), phát hiện Phú tổ chức cho 2 đối tượng nghiện khác sử dụng ma túy đá trong phòng khách của ngôi nhà.

Tang vật thu giữ là 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 5,2g, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều túi ni lông, dụng cụ để phân chia ma túy đá.

Thông tin tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là điểm mua bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận tại thị trấn Sao Vàng.

Phú đăng ký thường trú tại xã Xuân Bái nhưng bỏ nhà lên thị trấn Sao vàng thuê một ngôi nhà khá hẻo lánh, nằm trên một quả đồi, xa khu dân cư và sống như vợ chồng với một cô gái còn khá trẻ ở xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. Phú cho xây tường rào dây thép gai, lắp đặt camera, biến nhà trọ thành "boong ke" ma tuý, tụ tập nhiều đối tượng nghiện ở các địa phương khác đến tổ chức sử dụng ma túy, bán ma túy.

Phú sử dụng "cô bồ" đang mang thai để cảnh giới, giao hàng và chỉ bán hàng vào ban đêm cho các "con nghiện" quen biết...

Nếu phát hiện công an tuần tra, kiểm tra, Phú nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật.

Bước đầu, Trịnh Văn Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 12/8, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt thêm Lê Văn Quang (sinh năm 2002 ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) và Lang Văn Hải (sinh năm 1996 ở xã Luận Khê, huyện Thường Xuân), 2 đối tượng đã cung cấp ma túy đá cho Trịnh Văn Phú đem về thị trấn Sao Vàng bán lẻ.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

Biến lúa thành hoa ly, 5 cựu cán bộ TP Thanh Hóa "lĩnh" 15 năm tù

3726 ho bien lua thanh hoa ly 5 cuu can bo tp thanh hoa linh an hon 15 nam tu
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vietnamnet

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức thuộc UBND TP Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Đức (SN 1987), ngụ phố Ngô Quyền, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa; Dương Văn Trung (SN 1990), ngụ xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa - nguyên cán bộ hợp đồng Ban giải phóng mặt bằng và Tái định cư (GPMB -TĐC) TP Thanh Hóa; Phạm Tiến Độ (SN 1956), ngụ tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tống Quang Thái (SN 1976), ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa - nguyên Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng - Tái định cư (GPMB-TĐC) TP Thanh Hóa và Khâu Thị Phượng (SN 1979), ngụ phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa - nguyên Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất thu hồi tại phố Lễ Môn và Sơn Vạn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.

Lợi dụng sự sơ hở, thiếu kiểm tra trong quá trình xét duyệt hồ sơ bồi thường GPMB, Nguyễn Văn Đức với nhiệm vụ tổ trưởng tổ kiểm kê đã cùng với Dương Văn Trung, là cán bộ tổ kiểm kê, câu kết với nhau, thỏa thuận chuyển đổi hoa màu từ lúa, rau ngổ thành hoa ly đối với 49 hộ dân nhằm mục đích lấy tiền đền bù cao hơn.

Để thực hiện hành vi của mình, Đức và Trung đã tẩy xóa biên bản kiểm kê và ghi đè lên phần hoa màu là hoa ly củ, ghi khống biên bản phần hoa màu là hoa ly, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đức và Trung đã thông qua Phạm Tiến Độ để trao đổi, hướng dẫn, thỏa thuận với 2 hộ dân để lập khống hồ sơ bồi thường hoa màu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 60 triệu đồng.

Đối với Tống Quang Thái và Khâu Thị Phượng, đều được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác GPMB dự án số 2, khu đô thị Đông Hải, trực tiếp chỉ đạo cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng không làm hết chức trách nhiệm được giao, .

Quá tin tưởng vào cán bộ cấp dưới nên đã không thực hiện việc kiểm tra, giám sát, tạo sơ hở để Đức và Trung sửa chữa, lập khống hồ sơ bồi thường.

Hành vi của Tống Quang Thái gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 1,4 tỉ đồng; Khâu Thị Phượng gây thiệt hại hơn 469 triệu đồng.

Do đó, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đức 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Trung 5 năm tù; Phạm Tiến Độ 6 tháng tù, Tống Quang Thái 3 năm 6 tháng tù, Khâu Thị Phượng 12 tháng tù giam.

Hà Nội: Thanh niên 18 tuổi trốn nã về tội Giết người ra đầu thú

3746 117816659 408300590148178 404728543619335011 n
Đối tượng Phạm Gia Huy. Ảnh do Công an cung cấp

Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Phạm Gia Huy (SN 2002, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Đây là đối tượng bị truy nã về tội Giết người theo quyết định truy nã của CQĐT Công an TP Hà Nội.

Theo tài liệu CQĐT, rạng sáng 14/6/2019, nhóm của Phạm Gia Huy đã ẩu đả với một nhóm thanh niên tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Hậu quả, các anh H.Đ.H (SN 2001) và N.M.C (SN 1996), cùng trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị nhóm của Huy chém gây thương tích nặng phải đi cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 30/3/2020, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Gia Huy và các đối tượng có liên quan về tội Giết người. Tuy nhiên, Phạm Gia Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Xử phạt 7 người Trung Quốc 140 triệu đồng, trục xuất về nước

3805 vovcac doi tuong nguoi trung quoc danh bac qua mang gptk
Các đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng tại Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VOV

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng, gồm: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng đều mang quốc tích Trung Quốc với tổng số tiền 140 triệu đồng (mỗi đối tượng bị phạt 20 triệu đồng).

Các đối tượng này bị xử phạt về hành vi người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung xử phạt trên theo đúng quy định.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp các đơn vị phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc nói trên thuê một khách sạn ở thành phố Huế để tổ chức thực hiện đánh bạc qua mạng Internet. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật là công cụ, máy móc được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng máy tính để bàn và điện thoại di động thông minh kết nối mạng để truy cập vào website có địa chỉ “https://kkw878...” tham gia đánh bạc trực tuyến với đối tượng là người Trung Quốc. Việc thanh toán tiền thắng thua từng ván đánh bạc được trả bằng đồng nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Qua điều tra làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan Công an xác định, hành vi của 7 đối tượng trên đã vi phạm điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”. Trong đó, đối tượng Xiang Jie, 30 tuổi vi phạm quá hạn tạm trú, bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

Hiện, các đối tượng này đã bị cơ quan Công an trục xuất về nước.

Tin tức pháp luật trong ngày: Cảnh sát đột kích bất ngờ, Tin tức pháp luật trong ngày: Cảnh sát đột kích bất ngờ, "hốt gọn" 24 nam nữ phê ma túy trong phòng karaoke ở Đà Nẵng
Tin tức pháp luật sáng 11/8: Truy tìm băng nhóm bịt mặt, vác mã tấu dàn trận chém nhau kinh hoàng trên đường Tin tức pháp luật sáng 11/8: Truy tìm băng nhóm bịt mặt, vác mã tấu dàn trận chém nhau kinh hoàng trên đường
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Ngày 10/11, tại Trường Tiểu học Trần Hoàng Na (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tuyên truyền pháp luật về ATGT.
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng

Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng

Năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ trong ngành chăm sóc tóc tại Việt Nam: người tiêu dùng dần rời xa sản phẩm hóa học mạnh, hướng đến các giải pháp dược liệu tự nhiên, an toàn và phù hợp khí hậu bản địa. Trong đó, dầu gội dược liệu Antisol (iCare Pharma) đang nổi lên như một đại diện tiêu biểu cho xu hướng “sạch và lành” này.
Thời tiết hôm nay (07/11): Miền Bắc trời lạnh, có nơi dưới 17 độ

Thời tiết hôm nay (07/11): Miền Bắc trời lạnh, có nơi dưới 17 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 07-08/11, Bắc Bộ có mưa rào rải rác, riêng vùng đồng bằng mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông; ban đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét, có nơi dưới 17 độ.
Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hạ Lào

Bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hạ Lào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hạ Lào.

Đọc nhiều

Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các

Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các

Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đề xuất giảm lương nội các... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 09/11.
Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Chân thành, linh hoạt, sáng tạo: Bản sắc trong giao lưu nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng

Đó là một số đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình công tác mà bà Trần Thị Xuân Oanh, Trưởng ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại.
Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới… Sự đoàn kết quốc tế có một ý nghĩa to lớn với chúng tôi”. Lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta đã ghi nhận những đóng góp hết sức to lớn của đối ngoại nhân dân (ĐNND). Thực tiễn sống động của chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã cho thấy thế mạnh đặc biệt riêng có của ĐNND Việt Nam.
Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững

Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững

Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) đã khẳng định vị thế là điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân cả nước - một mô hình tổng thể vận hành hiệu quả, sáng tạo, bền vững, gắn kết sâu rộng với bạn bè quốc tế và đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập của thành phố bên sông Hàn.
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU

Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU

Ba phiên tòa giả định tại Cà Mau giúp hơn các ngư dân hiểu rõ mức phạt và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển.
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU

Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU

Trong thời gian qua, trên các vùng biển được phân công quản lý, các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá

Ngày 06/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động