Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:29 | 06/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 6/8: Nhóm người hát loa kẹo kéo đánh công an, nhốt dân phòng giữa đêm khuya

aa
Tin tức pháp luật sáng 6/8: Nhóm người hát loa kẹo kéo đánh công an, nhốt dân phòng giữa đêm khuya; Quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 4/8: Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh ở Phú Thọ Tin tức pháp luật sáng 4/8: Chuẩn bị xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục 9 nam sinh ở Phú Thọ
Tin tức pháp luật ngày 3/8: Công an Bắc Kạn thông tin chính thức vụ hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam Tin tức pháp luật ngày 3/8: Công an Bắc Kạn thông tin chính thức vụ hai tử tù treo cổ chết trong phòng biệt giam

Nhóm người hát loa kẹo kéo đánh công an, nhốt dân phòng

1830 photo1596632571216 15966325731651615698558
Ảnh minh họa

Ngày 5/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) về tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khuya 31/7, Tùng cùng nhóm bạn ngồi nhậu trước nhà tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Nhóm này vừa nhậu, vừa mở loa kẹo kéo hát gây ồn áo nên người dân báo công an.

Lúc này, cảnh sát khu vực đi cùng 2 dân phòng, một bảo vệ khu dân cư Vĩnh Lộc B đến nhắc nhở Tùng, yêu cầu tắt nhạc và kiểm tra hành chính căn nhà này.

Tuy nhiên, Tùng cùng nhóm nhậu bất hợp tác, một người xông tới nắm áo cảnh sát khu vực. Sau đó nhóm này giật điện thoại của lực lượng công vụ rồi tấn công công an, dân phòng và bảo vệ. Chưa dừng lại, nhóm này còn lôi một dân phòng vào nhà rồi chốt cửa.

Sau đó, lực lượng Công an huyện Bình Chánh đến yêu cầu mở cửa, giải cứu dân phòng nhưng nhóm này không chấp hành. Trong lúc giữ nam dân phòng, nhóm này buộc nạn nhân tự viết giấy nội dung... xông vào nhà cướp tài sản.

Khoảng 30 phút sau, Tùng mở cửa nói chuyện thì bị lực lượng công an khống chế, riêng 3 bạn nhậu nhanh chân bỏ trốn.

Quản lý khách sạn đón 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

1847 2
Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều không có giấy tờ. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tối 5/8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường thì phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo cảnh sát, Bùi Thị Thao (38 tuổi, quê Phú Thọ) nhận là quản lý khách sạn trên. Người phụ nữ khai ngày 4/8, cô ta thuê taxi đón nhóm người Trung Quốc từ thị xã Từ Sơn về TP Bắc Ninh.

Tối cùng ngày, Thao sắp xếp 6 phòng nghỉ trong khách sạn, thu tổng số tiền hơn 4 triệu/ngày để những người nhập cảnh trái phép lưu trú.

Thời điểm kiểm tra, 20 người Trung Quốc không ai trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh hợp pháp. Công an đã đưa nhóm người nước ngoài đi cách ly theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ Đinh Phú Thượng (31 tuổi, ở thị xã Từ Sơn) để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo điều tra, cuối tháng 7, Thượng đã tổ chức cho 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến lưu trú tại khách sạn nơi anh ta làm quản lý.

Hà Tĩnh: Đánh người cùng xã nhập viện, “bóc lịch” 30 tháng tù

1903 106d3225920t92107l0
Bị cáo Hải tại phiên xử

TAND huyên Hương Khê vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng giữa gia đình ông Lê Ngọc Hóa (SN 1952, trú tại xã Lộc Yên) và gia đình bị cáo Hải tại khoảnh 4, tiểu khu 226, xã Lộc Yên nên khoảng 16h ngày 7/7/2018, Hải đi vào kiểm tra việc cháy rừng ở khu vực này thì phát hiện ông Hóa và ông Nguyễn Văn Kính (SN 1965, người cùng xã) đang sẻ phát và đốt thực bị tại khu vực nói trên.

Lúc sau, Hải gọi ông Hóa và ông Kính lại ngồi nói chuyện rồi giật chiếc gậy bằng gỗ dài 143cm từ tay ông Kính đánh 1 cái trúng tay phải ông Kính khiến ông này bị gãy xương quay tay phải và ngã xuống đất.

Thấy vậy, ông Hóa lại can ngăn ôm lấy Hải thì đối tượng thả chiếc gậy xuống; sau đó, ông Kính đứng dậy.

Khi Hải vùng ra khỏi người ông Hóa thì tiếp tục lao vào đánh ông Kính. Lúc này, ông Kính đang cầm một chiếc rựa mồng dài 97cm ở tay trái dơ lên để phòng vệ chính đáng thì va chạm vào vùng thái dương đỉnh phải của Hải gây chảy máu.

Lúc này, ông Hóa cùng một số người khác đến can ngăn nên Hải bỏ về, nhưng đi được khoảng 100m, đối tượng tiếp tục quay lại lấy 1 đoạn gẫy gỗ ở bên đường dài khoảng 80cm rồi đánh ông Kính khiến ông này bị thương ở vùng mí mắt phải.

Cùng ngày, ông Kính được người thân đưa đi điều trị tại BVĐK Hương Khê, 12/7/2018 thì ra viện. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh, ông Kính có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Đối với Hải cũng bị thương và theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Tĩnh thì tỷ lệ thương tích là 2%. Tuy nhiên, khi xét thấy việc ông Kính cầm một chiếc rựa mồng dài 97cm ở tay trái dơ lên rồi va chạm vào vùng thái dương đỉnh phải của Hải làm chảy máu là việc phòng vệ chính đáng nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Được hay, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2016, Hải có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích.

Sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Hương Khê xử phạt Hải 30 tháng tù giam; đồng thời buộc phải bồi thường cho ông Kính hơn 32,6 triệu đồng.

Tên cướp táo tợn ở Bình Dương sa lưới

1920 received 293405591928540
Phan Thanh Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Chiều 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Phan Thanh Tuấn (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Công an đang truy bắt hai đồng bọn của Tuấn để xử lý về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 23h30’ ngày 3/8, anh N.H.H (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương), tài xế taxi tìm đón khách tại khu vực phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương).

Khi đó, nhóm Tuấn gọi anh H. lại và yêu cầu chở về TP Thủ Dầu Một. Trên đường đi, nhóm Tuấn tiếp tục yêu cầu anh H. chạy xe vào khu vực đường vắng thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một). Lúc này, cả nhóm bất ngờ dùng dao kề vào cổ anh H. để khống chế, dọa giết nạn nhân cướp hơn 3 triệu đồng, điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Qua truy xét đến sáng 4/8, Công an phường Phú Mỹ bắt được Tuấn khi đối tượng lẩn trốn tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một).

Tin tức pháp luật trong ngày: Truy sát đồng nghiệp vì nói xấu mẹ đẻ Tin tức pháp luật trong ngày: Truy sát đồng nghiệp vì nói xấu mẹ đẻ
Tin tức pháp luật sáng 5/8: Một cô gái bị trêu ghẹo, hơn 40 thanh niên cầm dao, kiếm lao vào hỗn chiến trong đêm Tin tức pháp luật sáng 5/8: Một cô gái bị trêu ghẹo, hơn 40 thanh niên cầm dao, kiếm lao vào hỗn chiến trong đêm
Tin tức pháp luật trong ngày: Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp đưa 3,6 vạn người Tin tức pháp luật trong ngày: Thủ đoạn tinh vi của “trùm” đa cấp đưa 3,6 vạn người "vào tròng", chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động