Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:44 | 03/09/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Dắt dao cạp quần, người đàn ông ở Hà Nội tìm hàng xóm đâm chết

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Dắt dao cạp quần, người đàn ông ở Hà Nội tìm hàng xóm đâm chết; Hung thủ chém chết bạn nhậu đầu thú trên đường bỏ trốn; Điều tra vụ ngộ độc Pate Minh Chay, cảnh sát thu giữ tài liệu, vật phẩm liên quan… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (3/9).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 3/9: Nghi án chồng đâm vợ tử vong tại ruộng ngô rồi về nhà tự sát ở Hà Nội Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 3/9: Nghi án chồng đâm vợ tử vong tại ruộng ngô rồi về nhà tự sát ở Hà Nội
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện hai người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ cùng thư tuyệt mệnh Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện hai người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ cùng thư tuyệt mệnh

Dắt dao cạp quần, người đàn ông ở Hà Nội tìm hàng xóm đâm chết

5013 8cd516ee9bad72f32bbc
Bị cáo tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

Chiều nay (3/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trịnh Duy Đăng (SN 1982, ở Mê Linh) 20 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo buộc, năm 2010, Đăng cùng vợ là Đỗ Thị Lộc (SN 1983) đóng tiền “chơi họ” cho bà Lưu Thị Bẩy (SN 1954, ở cùng thôn). Thời điểm đó, do bị “vỡ họ”, bà Bẩy không có tiền trả cho vợ chồng Đăng.

Khoảng 10h 30 ngày 26/10/2019, sau khi đi uống rượu về, Đăng hỏi vợ: “Bà Bẩy còn nợ bao nhiêu tiền?” Chị Lộc đáp: “Còn khoảng 30 triệu đồng”.

Sẵn hơi men trong người, cộng thêm bực tức về việc bà Bẩy không trả tiền, Đăng đi xuống bếp lấy 2 con dao bầu giấu vào cạp quần, rồi đi bộ sang nhà bà Bẩy đòi tiền.

Sang đến nơi, bà hàng xóm không có nhà, chỉ có con trai bà Bẩy là anh Đặng Văn Tuấn (SN 1978) và vợ là Lưu Thị Thúy Hạnh (SN 1985) ở nhà.

Đăng ngồi ngoài hè, cùng anh Tuấn hút thuốc lào đợi bà Bẩy về. Khoảng 10 phút sau, bà hàng xóm đi xe đạp về, dựng xe ở sân. Bị cáo đứng dậy, đi ra gặp bà Bẩy để đòi tiền.

Vì bà Bẩy không có tiền trả, dẫn đến hai bên cãi chửi nhau. Đăng rút 2 dao giấu trong cạp quần đâm vào ngực bà hàng xóm.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, anh Tuấn chạy vào bếp lấy 2 con dao rồi đi ra sân “nghênh chiến” với bị cáo, nhưng người vợ can ngăn.

Thấy anh Tuấn cầm dao, Đăng ném một con dao về phía anh Tuấn, chị Hạnh. Con dao còn lại của Đăng bị một người cùng thôn chạy đến giằng vứt đi.

Được mọi người can ngăn, bị cáo bỏ về nhà. Khi tan hơi men, anh ta đến công an đầu thú.

Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu đã tử vong vào ngày 19/11/2019.

Hung thủ chém chết bạn nhậu đầu thú trên đường bỏ trốn

5030 h10e
Hung thủ Lê Văn Thông. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau khi chém một người chết và một người bị thương trong cuộc nhậu, Lê Văn Thông (1980, trú P. Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã trốn khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng CA tỉnh Quảng Nam phối hợp triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng gây án. Trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng CA, trên đường trốn chạy, chiều 31-8, Thông đã đến CAH Tuy An (tỉnh Phú Yên) đầu thú.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29-8, tại khu nhà trọ bà Võ Thị Bẽo (1937, tại thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) có một số người làm nghề sơn nước đang thuê trọ ở đây tập trung uống bia, rượu. Cuộc nhậu này có 7 người, gồm: Lê Văn Thông, Nguyễn Đình Chương (1995), Phan Dương Tưởng (1994, cùng trú xã Bình Tú, H. Thăng Bình), Huỳnh Văn Tuấn (1972, trú H. Phú Tân, tỉnh Cà Mau), Lê Văn Trung (1980, trú xã Thăng Phước, H. Hiệp Đức, Quảng Nam), Võ Hồng Min (1978, trú xã Bình Sơn, H. Hiệp Đức) và Phan Văn Hoàng (trú xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam).

Nhậu đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì giữa Thông và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Lúc này Chương và Tưởng đứng lên đi ra nhưng nghe Thông và Tuấn cãi lớn tiếng hơn nên Tưởng vào lại bàn nhậu, Chương cũng đi theo Tưởng. Sau một lúc cãi nhau nhưng không bên nào nhường nhịn, Thông, Tuấn và Tưởng xông vào vật nhau. Thấy vậy, Chương và Trung vào can ngăn.

Sự việc nghĩ sẽ dừng lại ở đó, tuy nhiên khi Tuấn đang đứng nói chuyện với Tưởng và Chương thì Thông đi bộ tiến đến dùng dao chém nhiều nhát vào người Tuấn. Thấy vậy Tưởng bỏ chạy, Thông tiếp tục cầm dao rượt đuổi đánh Tưởng. Hậu quả, anh Huỳnh Văn Tuấn tử vong tại chỗ, Phan Dương Tưởng bị chấn thương sọ não và nhiều vết thương trong tình trạng nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Lê Văn Thông đã lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo vụ án mạng nghiêm trọng trên, ngay trong đêm, các lực lượng chức năng CA tỉnh Quảng Nam và CAH Duy Xuyên phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng gây án. Trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng CA, khoảng 15 giờ ngày 31-8, đối tượng Lê Văn Thông đã đến CAH Tuy An (tỉnh Phú Yên) đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về CA tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ ngộ độc Pate Minh Chay, cảnh sát thu giữ tài liệu, vật phẩm liên quan

5127 pateminhchayquangcao79687033082020edited 1598858208302116857002 crop 15988582123321194029010 15989594175881802614879 crop 1598959445634190671169
Công an TP Hà Nội điều tra vụ ngộ độc pate Minh Chay.

Ngày 3-9, đại diện Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với công ty cung cấp sản phẩm Pate Minh Chay.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin về số người mua pate Minh Chay và những trường hợp có dấu hiệu bị ngộ độc nghi do sử dụng loại thực phẩm này. Ngoài ra, công an cũng kiểm tra cơ sở sản xuất pate của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, cảnh sát thu thập được một số tài liệu, sản phẩm liên quan.

Công an TP Hà Nội xác định có 9 trường hợp, gồm 2 người ở Hà Nội và 7 ca ở TP HCM có dấu hiệu ngộ độc pate Minh Chay. Hiện các đơn vị đang chờ kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ.

Đến nay, Bộ Y tế đã ghi nhận 9 ca bệnh có triệu chứng mệt mỏi, sụp mí, liệt cơ, khó thở sau khi sử dụng Pate Minh Chay ở một số địa phương. Ngày 29-8, Cục An toàn thực phẩm có thông báo khẩn về việc sản phẩm pate Minh Chay có chứa vi khuẩn Clostridium botulinum type B mang độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng đến sức khỏe, kéo dài và dễ gây tử vong.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng tạm thời không mua, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới này.

Bắt cặp đôi gây ra 12 vụ cướp ở Hà Nam

5149 bat cap doi gay ra 12 vu cuop o ha nam hinh anh0410098060
Hai đối tượng Thắng, Lâm (dấu X) và tang vật vụ án. Ảnh: Công lý

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, thời gian qua, trên một số tuyến giao thông thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người dân khi tham gia giao thông, Công an thị xã Duy Tiên đã lập chuyên án truy xét.

Sáng 31/8, nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Thanh Đoàn, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) khi điều khiển xe máy đi trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên bị hai đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát cướp giật 01 chiếc ví bên trong có gần 700 ngàn đồng và 01 thẻ tiết kiệm trị giá 82 triệu đồng rồi tẩu thoát…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 3 giờ truy xét, Công an thị xã Duy Tiên đã nhanh chóng làm rõ, bắt được 02 đối tượng là Tạ Văn Thắng (SN 1983) và Trần Ngọc Lâm (SN 1982) cùng trú tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý là thủ phạm gây ra các vụ cướp giật trên. Lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: 01 dao, 01 bình xịt hơi cay, 01 xe máy Exciter không biển kiểm soát…

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Thắng và Lâm khai nhận từ đầu năm đến nay đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản trên các tuyến giao thông. Thủ đoạn của chúng lợi dụng thời điểm chập tối và sáng sớm khi các tuyến giao thông vắng phương tiện, ít người qua lại, chúng bịt kín mặt, sử dụng xe máy không lắp biển kiểm soát chở nhau để theo dõi, quan sát người tham gia giao thông sơ hở bám theo để cướp giật.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị hàng xóm tạt axit chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện đốt vàng mã Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị hàng xóm tạt axit chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện đốt vàng mã
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các "thượng đế" trong khách sạn
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động