Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:20 | 01/09/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 1/9: Hai ông cháu gục trên vũng máu, nghi bị sát hại ở Hà Giang

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 1/9: Hai ông cháu gục trên vũng máu, nghi bị sát hại ở Hà Giang; Truy nã bị can giết người đặc biệt nguy hiểm; Chạy xe phân khối lớn, trang bị hung khí gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các "thượng đế" trong khách sạn
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Giả cảnh sát nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt, bất ngờ bị Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Giả cảnh sát nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt, bất ngờ bị "tóm sống"

Hai ông cháu gục trên vũng máu, nghi bị sát hại ở Hà Giang

5539 118401921 517645732527610 8820489144920618607 n 1598882711 width1004height565 auto crop
Lãnh đạo UBND huyện Yên Minh đến thăm hỏi cháu Lý Mí S. Ảnh: Báo Giao thông

Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang điều tra vụ cháu bé Ly Mí Sùng (5 tuổi) và ông nội là Ly Mý Lúa có dấu hiệu bị sát hại tại nhà.

Theo thông tin từ UBND huyện Yên Minh, khoảng 10h ngày 30/8, công an sở tại nhận tin báo về 2 trường hợp nghi bị sát hại tại xã Hữu Vinh.

Cháu bé Ly Mí Sùng được tìm thấy bất tỉnh trên nền nhà với nhiều vết thương tại vùng cổ và mặt. Còn ông Sùng cũng nằm gục tại nhà riêng. Người này có vết thương ở mặt, cổ và bụng.

Được đưa đi cấp cứu nhưng ông Lúa không qua khỏi. Còn Sùng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Minh.

Lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Truy nã bị can giết người đặc biệt nguy hiểm

5554 118651515 1578789865664581 743718332446542357 n
Hình ảnh của Nguyễn Mạnh Tùng. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 31/8, Công an Hà Nội phát thông báo truy tìm Nguyễn Mạnh Tùng (30 tuổi, quê huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) - bị can đang bị Công an quận Hoàng Mai truy nã về tội Giết người.

Theo công an, đầu tháng 6/2019, Tùng cùng nhóm với Lê Anh Sơn (phường Định Công, quận Hoàng Mai) mâu thuẫn, tranh chấp đất đai với anh N.T. tại địa bàn phố Trần Hòa, phường Định Công.

Hai bên xảy ra xô xát, trong khi Sơn đã dùng súng bắn đối thủ thì Tùng dùng dao đâm anh T. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Gây án xong, Sơn, Tùng cùng cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 10/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn và Nguyễn Mạnh Tùng về tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 3/7, công an ra quyết định truy nã bị can đối với Tùng.

Nếu người dân phát hiện Nguyễn Mạnh Tùng có thể báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại: 0968.725.002.

Chạy xe phân khối lớn, trang bị hung khí gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

5613 cuop tai san vov kvsg
Đối tượng Phan Văn Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Ngày 31/8, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật tài sản gây nhức nhối trên địa bàn.

Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2020, trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đặc biệt bị hại thường là phụ nữ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định có ít nhất 2 nhóm cướp đang hoành hành gây nhức nhối cho người dân. Các đối tượng thường sử dụng xe phân khối lớn gắn biển giả, đeo khẩu trang kín mặt và sử dụng vũ khí để đi cướp. Khi bị truy đuổi, các nhóm này sẽ bỏ chạy tốc độ cao hoặc chống trả để thoát thân.

Qua quá trình điều tra, tối 24/8, Công an TP. Vinh đã bắt quả tang Phan Văn Tài (SN 1984, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1968, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) đang cướp giật tài sản của người dân trên đường Trần Phú.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận từ tháng 6 đến nay đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vinh. Được biết, Tài từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến ngày 25/8, Công an TP. Vinh tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Tại công an, Hùng khai nhận từ tháng 7 đến nay đã trực tiếp gây ra 10 vụ cướp trên địa bàn TP. Vinh. Được biết, Hùng từng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vinh mở rộng điều tra

Xe máy và thuốc lá lậu tang vật được cảnh sát trục vớt. Ảnh: Nghiêm Túc

5646 tang vat
Nhóm buôn lậu lao 4 xe máy xuống sông

Ngày 31/8, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang trục vớt 4 xe máy và 4.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại bị chìm dưới sông ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang).

Khoảng 1h cùng ngày, người dân ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung báo tin cho công an về việc có nhiều người chở hàng nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Cảnh sát kinh tế đến đường Kinh 7 để kiểm tra, phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn.

Thấy cảnh sát, 4 người này lao xe máy và hàng hóa chở phía sau xuống sông rồi trốn thoát. Do đêm tối và hiện trường là sông nước nên lực lượng chức năng không đuổi kịp các nghi can.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 30/8: Cụ ông U70 xuống tay sát hại người tình dã man trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 30/8: Cụ ông U70 xuống tay sát hại người tình dã man trong nhà nghỉ
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai công an đánh nhau đến vỡ xương hàm, nghi do mâu thuẫn tiền bạc Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai công an đánh nhau đến vỡ xương hàm, nghi do mâu thuẫn tiền bạc
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động