Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:53 | 29/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai công an đánh nhau đến vỡ xương hàm, nghi do mâu thuẫn tiền bạc

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai công an đánh nhau làm một người nhập viện, nghi do mâu thuẫn tiền bạc; 19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép; Chém người, cướp tài sản để trả món nợ hàng trăm triệu đồng… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (29/8).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm

Hai công an đánh nhau làm một người nhập viện, nghi do mâu thuẫn tiền bạc

2322 yanh nhau
Trần Hậu Tâm tại bệnh viện. Ảnh: Dân sinh

Hiện bệnh nhân Trần Hậu Tâm được đưa vào khoa Răng hàm mặt để điều trị. Sự việc xảy ra vào trưa 27/8 anh Trần Hậu Tâm đã tìm gặp vợ chồng anh Mông Phạm Thái Bằng (SN 1994) để giải quyết mâu thuẫn về tiền bạc. Sau đó, anh Trần Hậu Tâm đã gặp anh Mông Phạm Thái Bằng đang đi xe ô tô ở gần nhà bố mẹ vợ trên đường 19/5.

Tại đây, anh Trần Hậu Tâm đã đề nghị Mông Phạm Thái Bằng xuống xe nói chuyện thì hai bên xảy ra xô xát. Theo Trần Hậu Tâm, anh bị Mông Phạm Thái Bằng kẹp cổ đánh vào mặt đầu, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh tiếp. Trong khi đó, Mông Phạm Thái Bằng lại cho rằng mình chỉ tự vệ do bị Trần Hậu Tâm chặn xe gây sự.

Đáng chú ý, cả hai người nói trên hiện đều công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Trần Hậu Tâm công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Mông Phạm Thái bằng công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (Được biết Mông Phạm Thái Bằng còn là con rể của ông Y Bé Ksơr, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk).

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc hai chiến sĩ công an đánh nhau khiến một người nhập viện. Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc. Trước đó vào trưa 27/8 tại đường 19/5, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai thanh niên.

Sự việc khiến anh Trần Hậu Tâm (SN 1992), trú xã Ea H'Đing, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân Trần Hậu Tâm nhập viện vào khoảng 12 giờ 43 ngày 27/8. Bệnh nhân khai đã bị người khác dùng tay và mũ bảo hiểm đánh vào đầu mặt nên đang bị đau đầu, chóng mặt và tức ngực.

Qua kiểm tra thăm khám, bác sĩ xác định anh Trần Hậu Tâm bị vỡ xương hàm trái, dưới mi mắt trái có 2 vết thương chảy nhiều máu và bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt và một số vùng khác.

19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

2338 bi coa vov huik
Các bị cáo bày tỏ ăn năn hối lỗi. Ảnh: VOV

Sau 1 buổi xét xử, trưa 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt 3 bị cáo là Chen Xian Fa (27 tuổi), quê tỉnh Phúc Kiếm, Trung Quốc 8 năm tù; Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi), quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 6 năm tù và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Tòa tuyên tịch thu gần 215 triệu đồng mà Trinh, Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà, xe máy. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung bị cáo Chen Xian Fa 50 triệu đồng, Trinh và Diễm mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Như tin đã đưa, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra nhà số 39 đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Chen Xian Fa và 3 người Trung Quốc khác không có hộ chiếu, thị thực và hồ sơ xuất nhập cảnh nên đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chen Xian Fa khai, đối tượng đã liên hệ qua mạng nhờ Trinh đang ở Đà Nẵng thuê giúp căn nhà nguyên căn có 3 phòng ngủ. Trinh lại liên hệ với Diễm để tìm nhà cho thuê.

Mặc dù biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Diễm vẫn đồng ý và đi thuê căn nhà 39 đường Dương Tư Giang thời hạn 3 tháng sau đó cho Fa thuê. Sau đó, Fa rủ thêm 3 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc chạy quảng cáo bán hàng giúp cho anh ta trên Wechat, QQ…

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ 8/2019 đến 6/2020, Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm đã 3 lần tổ chức móc nối với nhau trong việc tìm, thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội và xin hưởng khoan hồng từ Đảng, Nhà nước. Cụ thể, bị cáo Diễm bị bệnh, con còn nhỏ, gia cảnh khó khăn. Bị cáo Trinh thì bố mất, chỉ còn 1 mẹ già. Chen Xian Fa thì khai gia đình bên Trung Quốc cũng khó khăn.

Chém người, cướp tài sản để trả món nợ hàng trăm triệu đồng

2356 cbc54380d0c3399d60d2
Nhiều người ở các quán lân cận đã kịp chạy tới ứng cứu, gọi điện trình báo công an tới bắt giữ Phúc.

Ngày 29/8, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Công Phúc (20 tuổi, trú tại Bình Định), nghi phạm cướp tài sản và chém người.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 29/8, ông Quách Văn Dĩnh (53 tuổi, quê Hòa Bình) đang nằm ngủ trên võng trước quán giải khát Hòa Bình, đường Hoa Phượng Tím, trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) thì bị Phúc dùng búa đánh vào đầu, trán, tiếp đó dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, cổ.

Sau đó, Phúc phá khóa 2 lớp cửa, đột nhập vào quán, cạy tủ, lục lọi đồ đạc, rồi leo lên gác.

Khi thấy anh Nguyễn Trung Hiếu (nhân viên quán) ngủ trên gác vừa tỉnh dậy, Phúc dùng dao chém anh Hiếu. Anh Hiếu kịp né tránh, sau đó khống chế được Phúc, đồng thời hô hoán báo cướp.

Nhiều người ở các quán lân cận đã kịp chạy tới ứng cứu, gọi điện trình báo công an tới bắt giữ Phúc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phúc khai do làm ăn thua lỗ hàng trăm triệu đồng không có tiền trả nợ, nên 2 ngày trước, Phúc đi xe đạp từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, ở tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, thành phố Đà Lạt.

Sáng 28/8, Phúc đến khu du lịch hồ Tuyền Lâm "khảo sát" các quán càphê, giải khát gần bờ đập hồ để chờ cơ hội đột nhập cướp tài sản. Phúc bán chiếc xe đạp, lấy tiền mua búa và dao.

Đến rạng sáng 29/8, nghi phạm mang theo dao, búa đến gây án tại quán giải khát Hòa Bình.

Nạn nhân Quách Văn Dĩnh hiện đã được các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật để lấy máu tụ trong não, đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, ông Dĩnh đang hôn mê sâu, phải thở máy. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tạm giữ Phúc để điều tra làm rõ hành vi chém người, cướp tài sản nói trên.

9 thanh niên thuê nhà ở Đà Lạt để "đập đá"

2426 d81ebaa2 5495 49a9 ba7a 3012836186f5
4 trong 9 đối tượng bị Công an tạm giữ. Ảnh: Công an Nhân dân

Lúc 2h sáng 29/8, Đội CSĐT tội phạm ma tuý về Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ập vào một căn nhà trên đường Khe Sanh, phường 10, bắt quả tang 9 thanh niên nam nữ đang phê ma túy trong tiếng nhạc inh ỏi.

Cả 9 thanh niên trên có độ tuổi từ 16 tới 24, ngụ tại TP Đà Lạt và các huyện lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng, bên trong vẫn còn 1 lượng tinh thể nghi ma túy đá và 1 nửa viên nén các đối tượng đang dùng dở nghi ma tuý tổng hợp.

Công an còn phát hiện Lê Ngọc Quang (SN 1996, quê Thanh Hóa) cất giữ 3 gói nilon chứa tinh thể trắng, 6 viên nén màu vàng nghi thuốc lắc.

Quang là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma tuý và hiện đang trốn cai nghiện bắt buộc.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên trên theo quy định.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 28/8: Gã cưa cây nhiều lần dụ bé gái bán cà phê đến chòi Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 28/8: Gã cưa cây nhiều lần dụ bé gái bán cà phê đến chòi 'làm trò vợ chồng'
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Điều tra vụ 19 sổ đỏ Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Điều tra vụ 19 sổ đỏ "biến mất bí ẩn" tại quận Sơn Trà
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024): Sư Tử xuất hiện cơ hội đầu tư kinh doanh mới

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (20-21/4/2024) một vài cơ hội đầu tư đang xuất hiện trước mắt chòm sao này. Quyết định dừng lại hay đi tiếp thuộc về bạn.
Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Lời bài hát (Lyrics) ”Muốn quên nhưng chẳng thể” – Phạm Quỳnh Anh

Muốn quên nhưng chẳng thể là bài hát mới, sự kết hợp ngọt ngào giữa Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Minh Cường. Bài hát mang một màu buồn man mác về câu chuyện tình yêu không thành.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động