Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:39 | 14/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/8: Tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai, anh cầm dao đâm chết em trai

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/8: Cãi vã tại đám giỗ nhà hàng xóm, anh cầm dao đâm chết em trai; Truy tố 3 bị can tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai; 7 bị cáo hối lộ thanh tra giao thông thoát án tù… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật trong ngày: Ghen tuông, đuổi chém Tin tức pháp luật trong ngày: Ghen tuông, đuổi chém "tình địch" điên loạn vì phát hiện đứng cạnh giường vợ
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/8: Lên đồi vắng lập 'boong ke' ma túy, bắt bồ trẻ mang bầu cảnh giới

Cãi vã tại đám giỗ nhà hàng xóm, anh cầm dao đâm chết em trai

1745 giet nguoi 2
Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Anh Minh

Án mạng xảy ra chiều 13/8, tại xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Theo điều tra, nghi can Nguyễn Ngọc Châu (55 tuổi) cùng em trai là Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi) khi đó đến dự đám giỗ nhà hàng xóm.

Mâu thuẫn xảy ra, ông Châu cầm dao đâm trúng ngực em ruột, khiến nạn nhân tử vong.

Cùng ngày, nghi can đến trụ sở công an đầu thú về hành vi giết người.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khám nghiệm, tạm giữ ông Châu để điều tra làm rõ.

Truy tố 3 bị can tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai

1807 thai phu rsvl ciav cbuz gjla
3 bị can tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai bị truy tố về tội 'bắt, giữ người trái pháp luật' và tội 'cố ý gây thương tích.Ảnh: VOV

TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang thụ lý hồ sơ vụ án cô gái 18 tuổi bị đánh, tra tấn đến sẩy thai do Viện KSND H.Bình Chánh chuyển qua.

Theo đó, Viện KSND H.Bình Chánh truy tố 3 bị can Nguyễn Minh Dũng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (29 tuổi, em gái Dũng), Trần Nhật Khang (20 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) cùng về tội “bắt, giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích” với các tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai, tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo; dùng hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ đối với phụ nữ mà biết là có thai, có tính chất côn đồ...

Ngoài ra, hai anh em Dũng và Huyền còn bị truy tố thêm về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo diễn biến vụ án, ngày 11.4.2019, Công an xã Vĩnh Lộc B chuyển nguồn tin báo về việc một cô gái 18 tuổi, chị H.N.Y. đang mang thai tháng thứ 6 bị một nhóm 3 người bắt giữ trong nhiều ngày, bị bỏ đói, bị trói và bị tra tra tấn liên tục khiến cô gái sinh non. Thai nhi đã chết và bị nhóm này ném ở một nơi thuộc Q.Bình Tân (TP.HCM).

Cụ thể, ngày 23/3/2019, chị H.N.Y. đến nhà Dũng, Huyền chơi. Vì anh trai Y. nợ Dũng 1,6 triệu đồng chưa trả nên Dũng và Huyền bắt giữ chị Y., buộc anh trai Y. mang số tiền 10 triệu đồng đến thì mới thả nạn nhân ra.

Nhiều ngày sau đó, Dũng, Huyền giam giữ, cùng Khang đánh đập chị Y. liên tục. Đến ngày 10.4 thấy chị Y. sinh non, thai nhi tử vong sau khi sinh nên Dũng và Huyền bỏ trốn. Còn Y. được vợ Dũng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

3 bị can tra tấn cô gái 18 tuổi bị công an truy bắt và khởi tố.

7 bị cáo hối lộ thanh tra giao thông thoát án tù

1827 6 dua hoi lo rulo
Các bị cáo nghe tòa sơ thẩm tuyên án vào chiều 13-8. Ảnh: PLO

Chiều 13-8, sau nửa ngày xét xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên án đối với bảy bị cáo đưa hối lộ cho thanh tra giao thông (TTGT).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thọ Điền 200 triệu đồng về tội đưa hối lộ. Cùng tội danh, các bị cáo Âu Thị Trúc Mai, Nguyễn Thành Phong bị phạt mỗi người 120 triệu đồng; Tống Thanh Triều 100 triệu đồng; Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Bá Kiệt mỗi người 80 triệu đồng, sung quỹ nhà nước.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên các bị cáo phạm tội đưa hối lộ, không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo 80-200 triệu đồng.

HĐXX nhận định lẽ ra khi bị các TTGT nhũng nhiễu, các bị cáo phải tố giác, khiếu nại hành vi sai trái này. Tuy nhiên, các bị cáo lại lựa chọn việc đưa tiền hối lộ, chung chi hằng tháng cho các TTGT với mục đích không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, hành vi các bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Việc làm của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước. Các bị cáo phạm tội trong thời gian dài, nhiều lần nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm đ và e khoản 2 Điều 364 BLHS.

Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo trong vụ án này xuất phát từ những hành vi nhũng nhiễu, cố ý của các TTGT khi thi hành nhiệm vụ. Xét một khía cạnh khác, các bị cáo là nạn nhân của sự tha hóa của một số cán bộ TTGT.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… Khi các bị cáo biết vụ án nhận hối lộ bị khởi tố đã chủ động làm đơn tố giác, tố cáo hành vi phạm tội của các TTGT. Quá trình điều tra vụ án nhận hối lộ, các bị cáo đã chủ động nộp các tài liệu, chứng cứ, có nhiều lần khai rõ ràng, trung thực… chứng minh được hành vi phạm tội của các TTGT, cho thấy các bị cáo có thái độ tích cực hợp tác.

Cạnh đó, tòa cho rằng các bị cáo Điền, Phong, Duy, Kiệt trong quá trình kinh doanh có nhiều đóng góp cho địa phương. Một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng. Bị cáo Mai đang nuôi con nhỏ. Bị cáo Dung khi phạm tội đang mang thai…

Theo tòa, các bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ. Bản thân các bị cáo là người kinh doanh vận tải, hành vi phạm tội xuất phát từ sự vòi vĩnh, tha hóa, biến chất của một bộ phận TTGT. Các bị cáo không có ý thức chủ động trong việc đưa hối lộ mà chỉ khi bị lực lượng TTGT nhiều lần ngăn chặn, xử phạt, vì muốn được lợi trong kinh doanh mà đã thực hiện hành vi phạm tội.

Nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, HĐXX quyết định xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt truy tố các bị cáo và tuyên án như trên.

Hà Nội: Nhóm đối tượng lập trang web giả lừa nhận vàng ''tri ân'' khách hàng

1850 lua vang
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Giáo dục & Thời Đại

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Phi Hùng (SN: 1997; ở tỉnh Nghệ An), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996; ở tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thành (SN 2002) và Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998) cùng ở tỉnh Thái Bình để làm rõ hành vi lừa đảo.

Theo đó, khoảng đầu tháng 2/2020, Nguyễn Phi Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đến 400.000 đồng/trường hợp được tri ân.

Biết là lừa đảo, nhưng thấy việc làm có lợi nhuận cao, Hùng đã nghĩ ra chương trình tặng vàng, lấy tên “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”.

Cuối tháng 5/2020, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”, “Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999”; “Vàng bạc đá quý” để giới thiệu chương trình tặng vàng, đồng thời rủ thêm Phạm Văn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia.

Với nội dung tri ân khách hàng, nhóm này đã bày trò “tặng” 2 chỉ vàng và khách hàng chỉ phải trả tiền thuế, phí. Nhóm đối tượng đầu tư mỗi chiếc nhẫn giả trị giá 15.000 - 20.000 đồng, nhưng muốn nhận vàng “tri ân”, mỗi người phải nộp 300.000 - 400.000 đồng.

Với thủ đoạn này, đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng đã chuyển vào nhóm tài khoản của Hùng và các đối tượng ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đã bắt đối tượng F1 COVID- 19 lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/8: Truy bắt nhóm thanh niên đập phá quán nhậu ở Sài Gòn
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Thi tốt nghiệp THPT 2025: khi nào được miễn thi ngoại ngữ?

Thi tốt nghiệp THPT 2025: khi nào được miễn thi ngoại ngữ?

Các thí sinh được sử dụng chứng chỉ Ngoại ngữ để miễn thi môn này trong xét tốt nghiệp THPT năm 2025 theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
Khi nào thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời?

Khi nào thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 26-27/6/2025. Bên cạnh các thông tin về thủ tục và quy trình dự thi, thí sinh cũng cần nắm rõ thời gian khi nào được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2025 tạm thời.
12 điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Indonesia

12 điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Indonesia

Indonesia luôn là điểm đến hấp dẫn của hàng triệu du khách thập phương muốn khám phá những cảnh quan thiên nhiên hoang dã và tìm hiểu về một đất nước đầy điều kỳ bí. Dưới đây là tổng hợp những địa điểm du lịch Indonesia nổi tiếng hàng đầu mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua.
Du lịch Indonesia: Kinh nghiệm mua SIM du lịch

Du lịch Indonesia: Kinh nghiệm mua SIM du lịch

Việc sử dụng SIM du lịch Indonesia có nhiều điểm lợi và lựa chọn phù hợp sẽ giúp chuyến đi của bạn trở nên trọn vẹn hơn. Hãy chuẩn bị sẵn cho mình một SIM du lịch khi đến Indonesia để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trên hành trình khám phá của bạn.

Đọc nhiều

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025.
Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị

Thanh niên Việt - Trung tiếp nối lý tưởng, vun đắp tình hữu nghị

Ngày 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Vững vàng lý tưởng”. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" và nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc”. Tổng Bí thư Tô Lâm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự và phát biểu tại Gặp gỡ.
Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đăng bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết tới bạn đọc.
Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế

Nhiều công trình thiết thực hỗ trợ bà con biên giới Thành phố Huế

Ngày 14/4, tại xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới, Thành phố Huế), Ban Thanh niên Công an Thành phố Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng căn nhà nhân ái, khánh thành công trình “Thắp sáng bước chân em - Đường cờ Tổ quốc” và công trình “Camera an ninh”, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Quân y Việt - Trung khám, chữa bệnh cho người dân biên giới hai nước

Quân y Việt - Trung khám, chữa bệnh cho người dân biên giới hai nước

Ngày 12/4, tại huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) đã diễn ra chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9.
Sĩ quan, cán bộ trẻ Việt  - Trung cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định

Sĩ quan, cán bộ trẻ Việt - Trung cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định

Ngày 11/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức chương trình giao lưu sĩ quan, cán bộ trẻ hai bên.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
[Video] Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
[Video] Người nước ngoài dọn cây đổ, tiếp tế cho bà con vùng lũ
Phiên bản di động