Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:31 | 16/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/7: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 540% mỗi năm

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 16/7: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 540% mỗi năm; tiếp tục xét xử Văn Kính Dương và đồng phạm… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở TP.HCM Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở TP.HCM
Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 540% mỗi năm

2054 vay nyng lai
Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 15/7, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Long (SN 1982, ngụ phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội), điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, từ cuối năm 2018 đến tháng 10/2019, Long và Phạm Tiến Minh (SN 1988, ngụ phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cùng đến thuê nhà ở tại phường Trường An, TP Vĩnh Long.

Cả hai cho nhiều người dân trên địa bàn TP Vĩnh Long vay tiền với lãi suất từ 20% đến 45% mỗi tháng, tương đương với 240% đến 540% mỗi năm. Cơ quan Công an xác định, hàng chục người dân đã vay tiền và 2 đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Từ tháng 4/2020, Minh đã về tỉnh Vĩnh Phúc nên cơ quan Công an sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau.

Cơ quan Công an đề nghị những người dân đã vay tiền của Long và Minh, đến liên hệ với Công an TP Vĩnh Long địa chỉ số 109/11B, khóm Tân Quới Hưng, phường Trường An, TP Vĩnh Long để được giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tiếp tục xét xử Văn Kính Dương và đồng phạm

2111 van kinh duong den toa fyce
Bị cáo Văn Kính Dương trong lần ra toà năm ngoái. Ảnh: PLO

Theo kế hoạch, sáng 16-7, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xử vụ "trùm" Văn Kính Dương bị truy tố về bốn tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng bị truy tố ra tòa còn có người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu, sinh năm 1994) và tám người khác được xác định là đồng phạm tích cực của Dương trong sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Một tháng trước, phiên tòa phải thay đổi thời gian xét xử vì sức khoẻ bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam không đảm bảo để tham gia phiên toà. Bị cáo này đang phải điều trị bệnh lao tại Bệnh viện thuộc trại tạm giam Chí Hoà.

Trước ngày xử lần này, luật sư cũng tỏ ra lo lắng với tình trạng sức khỏe bị cáo. Được biết, ngày mai, trước khi được dẫn giải đến tòa, bị cáo Nam phải trải qua việc kiểm tra sức khỏe xem có đảm bảo không.

Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Trương Công Huấn, thẩm phán thứ hai trong HĐXX là bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên xử là kiểm sát viên Mai Chiến Thắng.

Ngoài ra, cơ quan xét xử còn có phương án dự khuyết đối với thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

Ông "trùm" Văn Kính Dương có hai luật sư bào chữa, còn Ngọc Miu có ba nữ luật sư... Các bị cáo còn lại có mời luật sư bào chữa hoặc được tòa án chỉ định người bào chữa. Cạnh đó, tòa còn triệu tập các cá nhân, tổ chức bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tháng 5-2019, TAND TP.HCM từng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đại diện VKS tại phiên toà đã đề nghị phạt tử hình bị cáo Dương với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cạnh đó, các đồng phạm của Dương bị đề nghị năm án tử hình và ba chung thân. Chỉ có hot girl Ngọc Miu, người tình của Dương, bị đề nghị phạt thấp nhất là 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tuy nhiên sau đó, tòa đã không tuyên án mà trả hồ sơ đề nghị VKS điều tra bổ sung làm rõ nhiều vấn đề của vụ án. Sau quá trình điều tra bổ sung, CQĐT chỉ thay đổi nội dung đình chỉ điều tra vụ án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang.

Về tội danh của hot girl Ngọc Miu, số tiền các bị can thu lợi bất chính và các loại hóa chất thu giữ được trong quá trình điều tra, CQĐT cho rằng đã được làm rõ nên không điều tra thêm.

Cáo trạng truy tố Nam, Mang, Quân và Nguyễn Bá Thanh về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Các bị can Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền bị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong cáo trạng mới, VKS đồng ý với kết quả điều tra bổ sung của Công an TP.HCM, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với phần lớn bị cáo, tiếp tục đề nghị xét xử Ngọc Miu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đồng phạm giúp sức tích cực cho Dương là Mang và Quân được đình chỉ điều tra tội mua bán trái phép chất ma túy, chỉ truy tố tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Phát hiện 5 đối tượng thuê phòng khách sạn sử dụng ma túy

2129 river ma tuy 1
5 đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Theo tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), vào hồi 16h ngày 14/7, trong quá trình kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện và Công an các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn đã bất ngờ kiểm tra hành chính và khách lưu trú tại khách sạn River.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện tại phòng 319 có nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy.

Danh tính 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Thi (SN 1997), Lê Anh Tú (SN 1986), cùng trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn; Lê Đại Sáng (SN 1987), trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây; Lê Tử Hùng (SN 1978), trú tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 và Nguyễn Thị Bích Huế (SN 1994), trú tại thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim 2.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ công cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan.

Sau khi tiến hành test ma túy tổng hợp tại cơ sở điều trị Methadone - Trung tâm y tế huyện Hương Sơn đã cho kết quả, 4/5 đối tượng dương tính với Methamphetamine.

Được biết, trước đó, cũng tại khách sạn này, vào tháng 1/2020, lực lượng Công an huyện Hương Sơn cũng đã phối hợp với lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 đã bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch bất thành của kẻ cướp giật tiệm vàng ở huyện Đông Anh

2144 cyyp tiym vang
Đối tượng Mai Văn Trường. An ninh Thủ đô

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Trường (SN 1996; trú tại Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài nên Trường đã lên kế hoạch đi cướp giật tiệm vàng. Khoảng 16h ngày 12-7, gã trai điều khiển xe máy Honda Wave đến quán điện tử ở tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh chơi game.

Sau đó, đối tượng đeo khẩu trang che kín mặt rồi đi bộ sang tiệm vàng DH ở gần đó. Giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền, lợi dụng nhân viên đang thanh toán tiền, đối tượng bất ngờ cầm một sợi dây chuyền vàng (khoảng 2 chỉ vàng) rồi tháo chạy.

Tuy nhiên ngay sau đó, tên gian đã bị người dân bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Đông Anh. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn
Tú Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động