Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:49 | 15/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở TP.HCM

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Lộ diện “trùm” đường dây cá độ bóng đá 32 triệu USD ở Đà Nẵng; phá đường dây mại dâm cao cấp ở TP.HCM… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (15/7).    
Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng

Lộ diện “trùm” đường dây cá độ bóng đá 32 triệu USD ở Đà Nẵng

3339 ca do bong da jpg
Lực lượng công an khám xét tụ điểm trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Ngày 15/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD (tương đương hơn 700 tỷ đồng). Đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng).

Ngoài đối tượng cầm đầu, lực lượng công an cũng bắt giữ thêm 12 đối tượng đều trú tại Đà Nẵng có liên quan đến đường dây cá độ triệu USD.

Danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ gồm: Nguyễn Long (SN 1988), Lê Tấn Vũ (SN 1981), Nguyễn Viết Lập (SN 1989), Nguyễn Đức Khương (SN 1984), Lê Quang Việt (SN 1993), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Lê Đức Thành (SN 1990), Hồ Văn Vinh (Sn 1984), Mai Văn Bảo Long (SN 1985), Nguyễn Duy Thống (SN 1983), và Nguyễn Quang Nhật (SN 1987).

Quá trình khám xét, Công an đã thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này, theo báo Công an nhân dân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Phá đường dây mại dâm cao cấp ở TP.HCM

3354 myi dam
Huy "gái" thời điểm bị bắt. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 15-7, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Huy (tự Huy "gái", SN 1972), Lê Ngọc Cường (tự Cường "lùn", SN 1996, ngụ quận 4), Mạnh Minh Hùng (SN 1987), Nguyễn Văn Đạt (SN 1996) để điều tra, xử lý về hành vi môi giới mại dâm.

Thời gian gần đây Công an quận 1 nhận được nguồn tin về đường dây mại dâm do Huy "gái" điều hành. Đáng nói, Huy "gái" từng bị công an bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 0 giờ ngày 10-7, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm cho 2 người đàn ông.

Qua làm việc, khách mua dâm khai đêm cùng ngày có ngồi chung với Huy "gái" tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (quận 1). Tại đây, khi khách có nhu cầu thì được Huy "gái" cho biết giá mua dâm mỗi cô gái là 1,5 triệu đồng/lượt. Xong xuôi, Huy "gái" gọi cho Cường kiếm đào cho khách.

Cường nói Hùng và Đạt chở 2 cô gái đến khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân để "mây mưa" với khách thì bị trinh sát bắt quả tang.

Trước đó vào chiều 12-7, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 chân dài đang bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD.

Từ lời khai của các cô gái trên, công an bắt khẩn cấp Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - "tú ông" chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.

Giúp sức cho phạm nhân trốn trại, 2 bị cáo lãnh án

3410 le minh son va vo ngoc thien
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 15-7, TAND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Minh Sơn (nguyên đại úy, cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận) và bị cáo Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tự giác tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận) cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Thiện là phạm nhân đang chấp hành bản án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Hàng ngày, Thiện được giao vệ sinh khu vực giam, đưa cơm nước cho các phạm nhân trong buồng và canh giữ khu B.

Lợi dụng công việc trên, khoảng giữa tháng 4/2019, một số bị can đang tạm giam nhờ Thiện đưa điện thoại vào trong buồng để liên lạc với người thân bên ngoài và sẽ trả tiền với giá cao. Thiện đồng ý và ra giá mỗi lần các bị can sử dụng điện thoại phải trả số tiền từ 5-7 triệu đồng.

Thiện tìm gặp Sơn (được phân công tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ) để trao đổi và Sơn đồng ý. Sơn đưa điện thoại cho Thiện như đã thỏa thuận. Sơn cùng Thiện đưa số tài khoản ngân hàng để người thân các bị can chuyển tiền sau mỗi cuộc gọi. Riêng Thiện cũng gọi cho bạn ở bên ngoài nhờ đứng tên mở giúp một tài khoản ngân hàng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 27-4 đến 29-6-2019, Thiện và Sơn đã 18 lần chuyển điện thoại vào trong buồng giam cho các bị can và được người thân các bị can chuyển tiền vào tài khoản của Sơn và Thiện với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Từ ngày 22-5 đến ngày 29-6-2019, phạm nhân Thiện đã đưa điện thoại 11 lần cho bị can Nguyễn Viết Huy (Huy "nấm độc", bị tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy) và Nguyễn Văn Nưng (phạm tội giết người) ở chung buồng giam số 5, dãy B. Lợi dụng có điện thoại, Huy đã gọi điện thoại ra ngoài nhờ hỗ trợ, lên kế hoạch vượt ngục và đã vượt ngục thành công vào rạng sáng 30/6/2019.

Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lê Minh Sơn, cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận được giao nhiệm vụ tuần tra canh gác trong và ngoài khu vực giam giữ. Bị cáo Sơn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao của mình cấu kết với phạm nhân đang chấp hành án là Võ Ngọc Thiện nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thân nhân các bị can đang tạm giam tại đây thông qua việc cho thuê điện thoại trong buồng giam, đây là vật cấm sử dụng trong khu vực Trại tạm giam theo quy định của Luật giam, giữ 2014.

Hội đồng xét xử đã tuyên án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Sơn và 6 năm tù đối với Võ Ngọc Thiện với cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nữ cán bộ Thanh tra Lào Cai lái xe vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người

3425 khoi to can bo thanh tra o lao cai lai o to vuot den do tong chet nguoi
Chiếc xe do bà Hường điều khiển gây tai nạn chết người. Ảnh: Phapluatnet

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với bị can Nguyễn Thị Thu Hường (35 tuổi, trú tổ 27, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai) với tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định khởi tố bị can được ký sau khi cơ quan chức năng thu thập đầy đủ tài liệu liên quan, như hồ sơ bệnh án của nạn nhân từ Bệnh viện Việt Đức, kết luận giám định pháp y…

Bị can Hường là thanh tra viên của Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 14/6 tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với đường Phú Thịnh, thuộc tổ 23, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Theo điều tra, vào khoảng 12h30 ngày 14/6, ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, BKS 24C-071.11 do Nguyễn Thị Thu Hường điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe xe máy Honda Vision BKS 24B2-031.59 do chị Bùi Thị Hạnh (SN 1993, trú tại tổ 26, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị Bùi Thị Hạnh bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu, đến ngày 16/6 thì tử vong.

Cảnh sát xác định, nguyên nhân và lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên là do Hường khi qua ngã tư đã thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), không giảm tốc độ.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai đã khởi tố vụ án đề điều tra, xác định Hường khi qua ngã tư thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), không giảm tốc độ nên đã va chạm với xe máy của chị Hạnh khiến nạn nhân bị thương nặng, dẫn đến tử vong.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 13/7/2020: Lục Triệu Vỹ khai cách thức “điều” hoa hậu bán dâm giá 30.000 USD Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 13/7/2020: Lục Triệu Vỹ khai cách thức “điều” hoa hậu bán dâm giá 30.000 USD
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động