Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:24 | 15/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ trong phòng trọ ở Sài Gòn; Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 14/7: Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây sex tour trăm triệu đồng
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 14/7: Bà Hồ Thị Kim Thoa đồng lõa với ông Vũ Huy Hoàng trước khi bỏ trốn

Người đàn bà đâm chết tình cũ trong phòng trọ ở Sài Gòn

1005 nguoi dan ba vung dao dam tinh cu den chet
Nghi can Đỗ Thị Kim Ánh. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Công an quận Phú Nhuận vừa chuyển giao Đỗ Thị Kim Ánh (40 tuổi, ngụ ở địa phương) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị Ánh sát hại là anh Nguyễn Minh Quới (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Được biết, Ánh và anh Quới trước đây có quan hệ tình cảm nhưng Ánh chủ động chia tay. Anh Quới nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng Ánh khước từ.

Tối 11/7, anh Quới đến nhà trọ của Ánh ở đường Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú Nhuận với mục đích hàn gắn mối quan hệ. Ánh vẫn cương quyết khiến cho Quới tức tối, chửi thề. Nhưng Ánh không phải vừa, cự cãi ăn thua.

Ngay lúc này, anh Quới cầm con dao và tuyên bố sẽ chết cho Ánh vừa lòng. Anh Quới dùng dao cắt cổ tay trái. Ánh giằng co lấy con dao.

Theo khai báo của Ánh, lúc đó anh Quới là toáng lên “em đâm trúng anh rồi”, và gục xuống nền nhà. Ánh hoảng loạn dừng tay, buông con dao rơi xuống đất.

Ánh kêu cứu, nhờ hàng xóm xung quanh đưa anh Quới đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Quới đã tử vong tại bệnh viện bởi 2 nhát đâm ở ngực.

Khi Ánh thay đồ để lên bệnh viện thì nghe tin người yêu cũ đã tử vong. Trong cơn hoảng loạn, Ánh đi thuê phòng ở 1 khách sạn tại quận Tân Bình để nghỉ ngơi, trấn an tinh thần.

Khi Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra, đã liên lạc mời Ánh lên làm việc. Ánh thừa nhận, trong lúc giằng co đã đoạt lấy con dao, đâm 2 nhát vào ngực khiến anh Quới ngã gục xuống.

Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

0938 nhan vien ngan hang sacombank lap hoa don khong
Ba cán bộ nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống. Ảnh minh họa

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Đặc biệt chú ý, cả ba đối tượng này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Theo đó, Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh, thành Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty để phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Thông tin ban đầu, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP.HCM, câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên), Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng Phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (Thủ quỹ Phòng giao dịch) làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.

Hà Tĩnh: 3 ngày phá 3 chuyên án ma túy “khủng”

0912 ma tuy
Hoàng Ngọc Tạo đã mặc quân phục hòng qua mặt lực lượng chức năng để vận chuyển ma túy. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vào khoảng 9h30 ngày 12/7, tại km17 + 700 QL8A, thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Lương đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tiếp đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, tại km73, quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân) dùng xe máy vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Ngọc Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thành phố Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. Quá trình vận chuyển Tạo đã mặc quân phục hòng qua mắt lực lượng chức năng để vào khu vực biên giới rồi vận chuyển ma túy.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án chung MT 1018, 3 giờ sáng 14/7, tại km 61, quốc lộ 8A, thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, BĐBP, Công an và Hải quan Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Hải Nghĩa (SN 1985, quê ở thôn Dọc Cọ, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (SN 1971, quê ở thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về hành vi vận chuyển trái chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1 kg ketamin.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hà Nội để lấy tiền công.

Hiện, các vụ việc đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong thời gian 3 ngày, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án ma túy lớn, bắt 4 đối tượng thu 7 bánh heroin, gần 20.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ketamin.

Thủ đoạn tàn độc, tạt axit cướp tài sản của nữ quái 9X ở Hà Nội

0852 tyt a xit
Ảnh minh họa

TAND TP Hà Nội ngày 14/7 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tươi (SN 1991, ở Hoàn Kiếm) 18 năm tù vì tội cướp tài sản.

Tươi không nghề nghiệp ổn định, lại lâm cảnh làm ăn thua lỗ nên khoảng đầu tháng 3/2019, bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền.

“Nữ quái” nghĩ ra thủ đoạn cướp tài sản vô cùng độc ác. Để thực hiện kế hoạch, ngày 3/12/2019, Tươi mua một chai axit sulfuric mang về cất giấu ở nhà.

Những ngày sau đó, chị ta lên mạng Internet tìm số điện thoại của các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

14h ngày 7/12/2019, Tươi gọi điện cho ông Đào Tiến Hùng, chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung, nói cần bán số vàng trị giá 500 triệu đồng.

Tươi nhắn ông Hùng cho người mang tiền đến khu tập thể 715 trên phố Hồng Hà để giao dịch. Ông Hùng đồng ý mua vàng của Tươi và đưa 500 triệu đồng cho nhân viên là anh Nguyễn Văn Quân (SN 1993) mang đi giao dịch.

Về phần mình, sau khi gọi điện cho ông Hùng, bị cáo đổ axit ra hộp nhựa, cất trong 1 túi nilon và để vào túi vải màu đen rồi đi đến điểm hẹn.

Đến nơi, Tươi cầm hộp nhựa đựng axit đi lên cầu thang tầng 2 đợi sẵn. 14h30 cùng ngày, anh Quân cầm tiền đến điểm giao dịch và gọi cho Tươi.“Nữ quái” nghe máy, bảo “con mồi” đi lên tầng 4. Trong lúc anh Quân đi lên tầng 4, Tươi lấy hộp axit ra, cầm sẵn trên tay.

Không thấy khách ở tầng 4, nhân viên cửa hàng vàng đi xuống. Đến giữa chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 1

và tầng 2, anh Quân bị Tươi hắt axit vào người.

Anh Quân kịp quay lưng tránh thì bị axit dính vào vùng đầu và sau gáy. Lúc này, nạn nhân quay lại hỏi: “Mày tạt axit à”, Tươi đáp: “Không phải axit đâu”.

Do nghi ngờ, anh Quân cầm túi tiền bỏ chạy xuống đường và vào nhà dân xin nước để rửa vết thương, đồng thời gọi điện báo cho ông chủ biết.

Sau khi tạt axit vào người nạn nhân để cướp tiền nhưng bất thành, Tươi chạy xuống tầng 1, lấy xe máy đi về. Đến ngày 21/12/2019, “nữ quái” bị bắt giữ.

Nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe, đề nghị xử lý nghiêm bị cáo.

Nổ súng chặn bắt nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến

0833 anh 1 ba doi tuong
Các đối tượng trong nhóm đi hỗn chiến bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Công an TP.HCM

Tổ công tác đặc biệt 911 của Công an TP.Đà Nẵng gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT lúc 20 giờ ngày 13-7 đang làm nhiệm vụ đang tuần tra kiểm soát trên tuyến địa bàn Q.Hải Châu thì nhận được tin từ Trung tâm chỉ huy CATP.Đà Nẵng về việc có khoảng 20 đối tượng đang dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn tại khu vực đường 2-9 nên đến xử lý.

Các đối tượng liền tháo chạy tán loạn và bị truy đuổi. Lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng đang di chuyển trên một xe máy BS: 43D1- 758.31 với tốc độ rất nhanh về hướng đường Bạch Đằng; đối tượng ngồi giữa cầm theo con dao dạng mác với thái độ rất hung hãn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Bị công an truy đuổi, chặn bắt, đến cuối đường Bạch Đằng nối dài, các đối tượng bỏ xe máy lại rồi chạy vào khu vực bãi đất gần đó.

Thấy các đối tượng cầm hung khí với thái độ hung hăng, liều lĩnh bỏ chạy Đại uý Huỳnh Công Anh - cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng là Tổ phó Tổ công tác C1-911 nổ một phát súng chỉ thiên để trấn áp và bắt gọn 3 đối tượng, thu giữ hung khí.

Qua đấu tranh khai thác, công an xác định các đối tượng gồm V.T.L. (SN 2005, ngụ P.Nam Dương); L.T.A.Q. (SN 2003, ngụ P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu) và V.T.Đ. (SN 2004, ngụ P.Hoà Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được đưa về trụ sở CAP.Hoà Thuận Đông (Q.Hải Châu) để phục vụ điều tra.

Các đối tượng khai nhận đã cùng với các đối tượng khác đi “xử” nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn. Khi chúng đang dàn cảnh, chuẩn bị hỗn chiến thì lực lượng công an đến ngăn chặn. Cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng còn lại và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 13/7/2020: Lục Triệu Vỹ khai cách thức “điều” hoa hậu bán dâm giá 30.000 USD Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày 13/7/2020: Lục Triệu Vỹ khai cách thức “điều” hoa hậu bán dâm giá 30.000 USD
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/7: Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 13/7: Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động