Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:51 | 26/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật 24h sáng 26/7: Bắn chết người trên Quốc lộ 1, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 26/7: Truy tìm 2 đối tượng bắn chết người trên Quốc lộ 1; khởi tố vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật ngày 25/7: Đã bắt được nghi phạm cầm dao đâm tài xế grab nguy kịch ở đường đê sông Đuống Tin tức pháp luật ngày 25/7: Đã bắt được nghi phạm cầm dao đâm tài xế grab nguy kịch ở đường đê sông Đuống
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

Truy tìm 2 đối tượng bắn chết người trên Quốc lộ 1

3108 thumb 660 527beb8c 1277 4565 8c56 4d8a4b615079
Thi thể anh Liêu tại bệnh viện. Ảnh: Công an Nhân dân

Tối 25/7, Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp Công an TP.Tân An điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến 1 thanh niên bị thương, sau đó chết tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày, Đào Quốc Liêu (SN 1974, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển mô tô mang BKS 63B - 08866 chở Nguyễn Văn Thành (ngụ cùng đia phương) lưu thông từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM.

Khi đến quán cơm Yến Nhi thuộc địa bàn khu phố Nhơn Hậu, phường Khánh Hậu, TP.Tân An bất ngờ bị 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển mô tô mang BKS 59U1-70697 chạy từ phía sau vượt lên, áp sát dùng vũ khí (chưa rõ chủng loại gì) bắn 1 phát vào nách làm nạn nhân Liêu bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo nguồn tin của PV, Liêu là đối tượng giang hồ có tiếng ở Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Vụ việc đang được Phòng CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an TP.Tân An và Công an Châu Thành, Tiền Giang điều tra làm rõ.

Khởi tố vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

3142 nhap canh trai phep sggp lcfa
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt lệnh bắt giam đối tượng của vụ án. Ảnh: VOV

Ngày 25-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Voòng A Sủi (23 tuổi); Voòng A Hây (21 tuổi, là em ruột của Sủi); Nình Văn Xuân (18 tuổi); Phùn Quay Phóng (22 tuổi); Phùn Văn Dũng (19 tuổi) cùng trú xã Hải Sơn, TP Móng Cái và Lỷ A Tằng (24 tuổi) ở tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Cơ quan công an làm rõ, trong thời gian làm việc tại TP Đông Hưng (Trung Quốc), Voòng A Sủi quen biết với một người Trung Quốc tên A Lùng. Sủi và A Lùng kết bạn và liên lạc với nhau qua Wechat.

Đến ngày 9-6, A Lùng gọi điện thoại cho Sủi qua Wechat đặt vấn đề thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Đông Hưng, Trung Quốc đến Móng Cái, Quảng Ninh. Sủi đồng ý và thống nhất với A Lùng chi phí để tổ chức nhập cảnh trái phép là 4.000 nhân dân tệ/người.

Các đối tượng Voòng A Hây, Lỷ A Tằng, Nình Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng đã cùng tham gia làm việc này với Sủi và phân chia nhiệm vụ cụ thể từng người. Trong đó, Sủi liên hệ với A Lùng để lấy số điện thoại những người Trung Quốc cần nhập cảnh, sau đó cho Hây số điện thoại để Hây trực tiếp đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái đón sang Việt Nam.

Khi những người Trung Quốc đã nhập cảnh thành công, các đối tượng này sử dụng xe mô tô đón và đưa đến trung tâm TP Móng Cái để tìm cách đi sâu vào nội địa Việt Nam.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng trên đã đưa được 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hà Nội: Phát hiện thi thể cô gái nổi trên Hồ Tây

3204 photo 1 15956877138941214354011
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h15 tại khu vực hồ Tây đoạn gần hai con rồng (quận Tây Hồ, Hà Nội). Thời điểm trên, một số người dân đi qua khu vực này bất ngờ phát hiện thi thể cô gái nổi trên hồ Tây.

Đến khoảng 17 giờ thi thể trôi dạt về một bến nước thuộc địa bàn phường Xuân La. Ngay sau đó người dân đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt, trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân sinh năm 1996, quê ở Nghệ An.

Thi thể nạn nhân ngay sau đó được chuyển đi khỏi hiện trường vào khoảng 18h30 sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Phát hiện 20 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy trong khách sạn

3228 0244 111721218 1235199656840222 8250395183451481830 n
Một số đối tượng trong vụ án. Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Ngày 25-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng trong vụ bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào rạng sáng 23-7, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy – Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng CSCĐ và Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ ập vào kiểm tra tại 4 phòng nghỉ của khách sạn Luxury thuộc phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn.

Qua đó, lực lượng Công an bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm, 20/25 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 3 viên nén màu hồng; 2 túi nilong chứa chất tinh thể màu trắng cùng nhiều tang vật liên quan như loa, đĩa sứ, thẻ để sử dụng ma túy,…

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tin tức pháp luật sáng 25/7: Phát hiện manh mối nghi án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên, sau đó bị dọa giết Tin tức pháp luật sáng 25/7: Phát hiện manh mối nghi án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên, sau đó bị dọa giết
Tin tức pháp luật sáng 24/7: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội Tin tức pháp luật sáng 24/7: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/7: Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng để chiếm đất ven Hồ Tây Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/7: Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng để chiếm đất ven Hồ Tây
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 22/7: Khởi tố vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh ‘chui’ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 22/7: Khởi tố vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh ‘chui’

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động