Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:47 | 25/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 25/7: Phát hiện manh mối nghi án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên, sau đó bị dọa giết

aa
Tin tức pháp luật sáng 25/7: Phát hiện manh mối nghi án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên, sau đó bị dọa giết; Bảo kê xe quá tải, 4 cựu cán bộ thanh tra phải hầu toà… là những tin pháp luật hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 20/7: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà hoang Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 20/7: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong nhà hoang
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/7: Hung thủ cưỡng bức ni cô nói giọng miền Bắc Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 19/7: Hung thủ cưỡng bức ni cô nói giọng miền Bắc

Phát hiện manh mối nghi án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm ở Hưng Yên, sau đó bị dọa giết

3930 hiep dam
Hiện cháu H. vẫn còn sợ hãi. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nha đã đưa tin, vừa qua, bà Phạm Thị C. (SN 1956, ở Hưng Yên) có đơn tố cáo hàng xóm là Nguyễn Minh Q. (SN 1989) nhiều lần hiếp dâm và dọa giết cháu nội bà là bé Nguyễn Minh T. (SN 2008).

Theo tố cáo, ngày 28/4, Công an huyện Yên Mỹ đã đưa cháu T. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Biên bản hội chẩn cùng ngày kết luận: “màng trinh có vết rách cũ, điểm 6h...”

Ngày 24/7, bà Ngô Thị Thúy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối xác nhận, biên bản hội chẩn việc cháu T. bị rách cũ màng trinh, điểm 6h mà bà C. cung cấp là do Bệnh viện kết luận.

“Bệnh viện hoạt động độc lập, có thế nào thì kết luận thế, không bao giờ dám viết sai. Sự thật thế nào ghi như thế”, lời bà Thúy.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi ngày 5/5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có đơn kiến nghị giải quyết vụ việc nêu trên, vì có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, giải quyết vụ việc khách quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em gái.

Đồng thời thông báo cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biết kết quả.

Bảo kê xe quá tải, 4 cựu cán bộ thanh tra phải hầu toà

3950 xe qua tai 1595594141049911246771
Tình trạng xe quá tải ở Hà Nội. Ảnh: Lao động

ngày 11/8, TAND Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Nhận hối lộ và Đưa hối lộ với 7 bị cáo phải hầu tòa.

Ở nhóm tội Nhận hối lộ bị truy tố có Lê Bá Dũng (46 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai), Trần Sỹ Cương (36 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra cơ động thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), Nguyễn Quốc Cương (47 tuổi, nguyên cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hai Bà Trưng), Hoàng Văn Lân (57 tuổi, nguyên cán bộ đội Thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên).

Nhóm tội Đưa hối lộ có Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi), Lê Văn Cường (40 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý đường bộ I.6 thuộc Cục quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Phạm Văn Vinh (27 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh).

Báo Vietnamnet dẫn cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, 3 bị cáo Hào, Cường, Vinh cho thiết kế logo có dòng chữ "công ty Tuấn Vinh" (sau đổi thành "AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ") rồi tìm kiếm, gợi ý các chủ xe ô tô tải (thường chở hàng quá tải trọng cho phép) nộp tiền cho Vinh, Hào để đi "quan hệ" với cán bộ nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Việc "quan hệ" diễn ra hàng tháng, nhằm để các xe chở hàng quá tải, hoặc vi phạm giao thông không bị xử lý, hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm.

Cáo trạng xác định, trong vòng hơn 2 năm (từ tháng 6/2016- 10/2018), các bị cáo đã thu được hơn 6,2 tỷ đồng để thực hiện việc hối lộ.

Theo lời khai của Hào và Vinh, sau khi thu tiền của các lái xe (vào những ngày cuối hoặc ngày đầu tháng), cả hai chia nhau đi gặp gỡ, đưa tiền cho cán bộ của các đơn vị có chức năng kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong đó, có Thanh tra giao thông của các quận huyện; CSGT, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự Công an các quận huyện, với số tiền từ 1,5- 60 triệu đồng/người.

Việc chi tiền này hàng tháng đều được Hào lập danh sách, ghi rõ số tiền chi cho từng người, từng đội, nhưng khi giao tiền không có giấy tờ giao nhận.

CQĐT cho rằng, ngoài lời khai của các bị cáo và danh sách do Hào lập, không có tài liệu nào khác chứng minh, nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Bắt băng nhóm 'thôi miên' lừa bán thảo dược giả

4010 t
Các đối tượng bị người dân vây bắt. Ảnh: Dân Trí

Ngày 24/7, Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đang tiến hành tạm giữ 4 đối tượng gồm: Đỗ Văn Hạnh (SN 1963), Đỗ Thị Thủy (SN 1966, cả 2 cùng quê Nam Định); Nguyễn Thị Vân Khánh (SN 1975) và Nguyễn Thị Thanh Mai (cả 2 cùng ngụ TP. HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23/7, nhóm người trên đi xe máy tới khu chợ Thanh Hoá (khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) giới thiệu bán thảo dược quý cho người dân.

Tuy nhiên, phát hiện sự bất thường của nhóm người trên và các sản phẩm được rao bán, người dân đã lập tức trình báo công an địa phương.

Khi lực lượng công an có mặt, Hạnh cùng 3 người phụ nữ định lên xe bỏ chạy thì bị người dân giữ lại. Cả 4 đối tượng sau đó bị đưa về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu công an xác minh, món hàng mà các đối tượng giới thiệu thảo dược quý thực chất là những viên kẹo và những vật phẩm không xác định được tên và không có nhãn mác.

Sau khi biết sự việc nhóm người trên bị bắt giữ, bà Nguyễn Thị Thu Ngân (ngụ phường Trảng Dải) đã đến công an phường tố giác 1 trong 4 đối tượng đã từng lừa bán cho bà 1 hộp thảo dược chống bạc tóc vào ngày 9/6 với giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có 4 bị hại khác cũng đã đến cơ quan công an tố cáo 4 đối tượng trên với chiêu trò tương tự. Trong đó có một người phụ nữ bị lừa lấy 30 triệu đồng.

Theo các bị các bị hại, những đối tượng trên đã "thôi miên" họ vì khi giao dịch mua hàng, giá tiền rất nhỏ nhưng không hiểu sao khi thanh toán tiền, họ lại phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt đối tượng đồng tính đâm người vì ghen tuông

4044 thumb 660 970f92c5 8172 4d05 abf5 d921bb36bd30
C được đưa đi cấp cứu sau khi bị Phúc đâm vì ghen tuông đồng tính. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 24/7, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983, quê An Giang) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ việc này là anh T.P.C (SN 2000, quê Vĩnh Long, tạm trú Phú Nhuận), C được cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-7, Phúc điều khiển xe máy tới quán karaoke Nice (đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1) để gặp bạn trai là anh Đ.N.S (SN 1979, ngụ Bình Thạnh , nhân viên quán karaoke).

Nguyên nhân mà Phúc tìm S bởi thời gian gần đây Phúc nghe phong phanh S có mối quan hệ đồng tính với C (cũng là nhân viên trong quán) nên nổi máu ghen. Khi đến quán karaoke, Phúc thấy C chạy xe vào nên chặn lại giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Phúc đã dùng kéo đâm C trọng thương.

Người dân phát hiện khống chế Phúc và đưa C đến bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, Phúc khai có mối quan hệ đồng tính với S, 2 người đã sống chung với nhau 11 năm tại bình Dương. Vì ghen tuông nên Phúc đã gây ra vụ việc trên.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon
Tin tức pháp luật sáng 24/7: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội Tin tức pháp luật sáng 24/7: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động