Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:30 | 24/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật sáng 24/7: Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội

aa
Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận tại Hà Nội; Đề nghị tử hình ‘trùm’ ma túy Văn Kính Dương… là những tin pháp luật hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 22/7: Khởi tố vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh ‘chui’ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 22/7: Khởi tố vụ tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh ‘chui’
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi trốn lên rừng tự sát Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi trốn lên rừng tự sát

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của đối tượng mua bán thận ở Hà Nội

3512 mmmm vziy
Bị can Lê Xuân Lĩnh. Ảnh: VOV

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Hà Đông cho biết: Qua quá trình điều tra, khai thác nhóm bị can Lê Xuân Lĩnh (SN 1982, Thanh Chương, Nghệ An) Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, Duy Tiên, Hà Nam), bước đầu đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng trong hành vi môi giới bán thận người.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2018, đối tượng Lê Xuân Lĩnh do khó khăn về kinh tế nên đã nảy sinh ý đồ môi giới bán thận để kiếm lời. Lĩnh lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thận với giá 250 triệu đồng - 300 triệu đồng, rồi tìm người mua với giá 450 triệu đến 500 triệu đồng. Sau khi thống nhất về giá, Lĩnh sẽ để hai bên hoàn thiện giấy tờ thủ tục và Lĩnh có trách nhiệm thuê người chăm sóc người bán thận đến khi xuất viện.

Với thủ đoạn trên, Lĩnh tìm được anh Ngô Thanh T. (SN 1978, Quảng Ninh) đang chạy thận và có nhu cầu được ghép thận. Sau đó, Lĩnh biết chị Lê Thị Q. (SN 1981, Phú Thọ) có nhu cầu bán thận và đã ra giá với chị Q. là 260 triệu đồng. Còn đối với anh T., Lĩnh yêu cầu 500 triệu đồng để mua thận.

Ngày 18/3, ca ghép thận của anh T, chị Q. thành công. Sau khi trừ chi phí, Lĩnh thu lời ở giữa 100 triệu đồng.

Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, Duy Tiên, Hà Nam) từng là một người đi bán thận để trang trải nợ nần. Sau đó, Thắng thấy nhiều người có nhu cầu mua thận và sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để mua, nên nảy sinh ra ý định làm môi giới kiếm tiền.

Cũng với thủ đoạn tương tự đối tượng Lĩnh, Nguyễn Mạnh Thắng đã môi giới thành công một ca ghép thận vào tháng 6/2020. Thắng thu về số tiền là 150 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương để vào Bình Thuận. Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông kết hợp với công an Bình Thuận bắt giữ đối tượng tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Giống như Lĩnh và Thắng, bị can Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh) sử dụng các mối quan hệ quen biết và mạng xã hội tìm kiếm bên mua và bên bán thận. Hùng thực hiện trót lọt 2 phi vụ, thu lời bất chính 110 triệu đồng.

Thiếu tá Đào Thanh Tuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông cho biết: Việc mua bán thận là vấn đề nhạy cảm. Trong quá trình thực hiện hành vi môi giới, các đối tượng ẩn mình rất kỹ. Việc củng cố tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn vì cả người mua và người bán đều sợ sẽ bị liên đới.

Đề nghị tử hình ‘trùm’ ma túy Văn Kính Dương

3534 7 duong miu egoe
Bị cáo Văn Kính Dương (trái) và người tình Ngọc Miu. Ảnh: PLO

Ngày 23-7, phiên xử “trùm” ma túy Văn Kính Dương và chín đồng phạm về loạt tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKS cho rằng sau xét hỏi công khai tại tòa, đủ cơ sở khẳng định cáo trạng cáo buộc hành vi phạm tội của các bị cáo là đúng người, đúng tội. Tại tòa, các bị cáo khai nhân vật bí ẩn Tom là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. Việc khai này chỉ là lời khai của các bị cáo và không làm thay đổi bản chất, vai trò, hành vi các bị cáo đã thực hiện.

Thông tin về các đối tượng cung cấp nguyên liệu và liên quan đến vụ án mà các bị cáo khai thêm thì đề nghị chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

Từ đó, VKS xác định Văn Kính Dương, Nam đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu sản xuất trái phép ba lần hơn 100 kg ma túy và tạo thành đường dây tiêu thụ thu lợi bất chính. Đây là vụ án sản xuất quy mô đặc biệt lớn và hoạt động khép kín, đặt xưởng ở nhiều địa phương rồi mang thành phẩm tiêu thụ ra thị trường, trong đó có TP.HCM.

Ngày 23-7, phiên xử “trùm” ma túy Văn Kính Dương và chín đồng phạm về loạt tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bước vào phần tranh luận.

Đại diện VKS cho rằng sau xét hỏi công khai tại tòa, đủ cơ sở khẳng định cáo trạng cáo buộc hành vi phạm tội của các bị cáo là đúng người, đúng tội. Tại tòa, các bị cáo khai nhân vật bí ẩn Tom là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. Việc khai này chỉ là lời khai của các bị cáo và không làm thay đổi bản chất, vai trò, hành vi các bị cáo đã thực hiện.

Thông tin về các đối tượng cung cấp nguyên liệu và liên quan đến vụ án mà các bị cáo khai thêm thì đề nghị chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

Từ đó, VKS xác định Văn Kính Dương, Nam đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu sản xuất trái phép ba lần hơn 100 kg ma túy và tạo thành đường dây tiêu thụ thu lợi bất chính. Đây là vụ án sản xuất quy mô đặc biệt lớn và hoạt động khép kín, đặt xưởng ở nhiều địa phương rồi mang thành phẩm tiêu thụ ra thị trường, trong đó có TP.HCM.

Bắt giữ 9 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

3554 images1408361 nctp 23 7
Các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 23/7, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) đã bắt giữ 2 vụ với 9 đối tượng người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông biên giới.

Khoảng 16 giờ, ngày 23/7, Tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại mốc 1364 (2) + 300m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn đã phát hiện 8 đối tượng, gồm 7 nữ, 1 nam nhập cảnh trái phép.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, cũng tại khu vực mốc 1364 (2) + 300m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn cũng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật và đưa vào khu vực cách ly tập trung của TP Móng Cái, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nam sinh viên tử vong với con dao cắm trên ngực

3616 nam sinh vien tu vong tsqb thumb
Các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nạn nhân vụ án là T.K.B (SN 1998, quê Krông Bông, Đắk Lắk). B được phát hiện tử vong tại cổng sau trường mầm non T.H (đường D2, phường tăng Nhơn Phú A, quận 9 - Tp Hồ Chí Minh) vào chiều 23/7

Được biết, nạn nhan đang học năm 4, lớp Kỹ thuật Điện tử tin học công nghiệp K57, Trường Đại học Giao thông Vận tải, trọ tại quận 9.

Trước đó, vào ngày 11/6, khi đang ngồi trước phòng trọ, B. bị một đối tượng lạ mặt đâm 2 nhát vào người và được những người sống ở đây đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu.

Sau một thời gian điều trị, B. được ra viện, nhưng sức khỏe yếu, vẫn phải thăm khám thường xuyên. Các nhân chứng biết nạn nhân cũng cho biết B. không có mâu thuẫn với bạn bè trong lớp và người trong khu trọ.

Và chiều 23/7, người dân phát hiện B. điều khiển xe máy trong tình trạng loạng choạng, trên ngực có một vết thương bị dao đâm - còn dính con dao Thái Lan. K đưa được xe vào lề đường dựng đứng được chiếc xe thì ngã khụy xuống tử vong.

Tối 23/7, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Hiện tổ công tác đang tiếp tục rà soát camera các tuyến đường mà B. di chuyển để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam; kinh hãi phát hiện thi ...

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/7: Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng để chiếm đất ven Hồ Tây Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/7: Con dâu “khai tử” bố mẹ chồng để chiếm đất ven Hồ Tây

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/7: Xét xử vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng để chiếm 180 m2 đất ven hồ ...

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Thành viên tổ thư ký, tài xế của Chủ tịch Hà Nội bị bắt vì chiếm đoạt ...

Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2026

Từ tháng 3/2026, nhiều quy định mới bắt đầu áp dụng: cấp mã định danh bất động sản; xóa đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện trực tuyến; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ tới 150 triệu đồng...
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Đọc nhiều

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

CMG phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026

Rằm tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu – là thời khắc trăng tròn, hoa nở, người người sum họp. Vào lúc 20h ngày 3/3 (giờ Bắc Kinh), Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phát sóng chương trình Gala Tết Nguyên tiêu 2026 trong không khí rộn ràng, vui tươi, làm nổi bật cảm giác hài hòa, ấm áp và đoàn viên.
Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Tan-Viet Group Poland: Đưa thương hiệu Việt đến 115 quốc gia

Từ sự hiện diện trên những kệ hàng siêu thị tại Ba Lan vào đầu thập niên 1990 đến mạng lưới phân phối trải rộng hơn 115 quốc gia hiện nay, hành trình của Tan-Viet Group Poland và doanh nhân Việt kiều Tào Ngọc Tú không chỉ là câu chuyện thành công trong lĩnh vực thực phẩm. Đó còn là biểu tượng cho tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt – khi sản phẩm Việt đủ năng lực bước vào dòng chảy chính của thị trường quốc tế, cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định giá trị trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới

Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 148 năm Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria (3/3/1878 - 3/3/2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria (1950 - 2026). Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hợp tác nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và thương mại, đồng thời khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria trong giai đoạn mới.
“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

“Người đại biểu của dân phải nói đi đôi với làm” - Cam kết hành động từ thực tiễn của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - thể hiện rõ một cách tiếp cận nhất quán: lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy trách nhiệm đại biểu làm chuẩn mực hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo uy tín chính trị.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

EC sẽ làm việc tại Việt Nam từ 9-19/3 về IUU

Ngày 2/3, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Phiên bản di động