Tin quốc tế ngày 29/9: Ông Trump hứa "điều đặc biệt" ở Gaza; Iran cân nhắc đối đầu hay đàm phán sau lệnh tái trừng phạt của LHQ
Ông Trump hứa hẹn "điều đặc biệt" ở Gaza
Theo CNN (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có "điều gì đó đặc biệt" xảy ra ở Gaza, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tỏ ra nghi ngại đối với kế hoạch ngừng bắn và quản trị hậu chiến do Nhà Trắng soạn thảo.
![]() |
| Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục vào tháng 4/2025. (Ảnh: Getty) |
Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau ngày 29/9 để bàn về kế hoạch 21 điểm mà Tổng thống Trump cho rằng có thể chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ngày 28/9, ông Trump khẳng định kế hoạch này bao gồm việc trả tự do cho toàn bộ các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời nhấn mạnh "chúng ta có cơ hội thực sự để vĩ đại ở Trung Đông".
Tuy nhiên, trong cuộc trả lời Fox News, Thủ tướng Netanyahu cho biết kế hoạch "vẫn chưa được hoàn thiện" và ông đang "nghiên cứu". Cùng ngày, Hamas tuyên bố chưa nhận được đề xuất mới nào, song khẳng định sẵn sàng xem xét tích cực mọi sáng kiến từ các bên trung gian, miễn là bảo vệ được quyền dân tộc của người Palestine.
Ba quan chức Israel tiết lộ Thủ tướng Netanyahu có thể thúc đẩy thay đổi kế hoạch, đặc biệt liên quan đến vai trò của chính quyền Palestine và việc đề cập tới một nhà nước Palestine trong tương lai. Một quan chức cho biết hầu hết nội dung đã được phối hợp chi tiết với Netanyahu, nhưng ông "sẽ không chấp nhận toàn bộ đề cương như đã công bố ban đầu".
Trước đó, ngày 25/9, Thủ tướng Netanyahu đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và con rể Tổng thống là Jared Kushner tại New York để thảo luận về kế hoạch. Ngày 23/9, Tổng thống Trump cũng đã trình bày đề xuất ngừng bắn và kế hoạch hậu chiến với các quốc gia Arab bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Trước cuộc gặp giữa Trump và Netanyahu, ngày 28/9 gia đình các con tin biểu tình tại Công viên Trung tâm New York, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu theo đuổi chiến tranh vì mục đích chính trị và phẫn nộ trước quyết định tấn công Thành phố Gaza - nơi được cho còn giam giữ khoảng 20 con tin.
Iran cân nhắc đối đầu hay đàm phán sau lệnh tái trừng phạt của Liên hợp quốc
Theo hãng tin AP (Mỹ), ngày 28/9, lệnh trừng phạt Iran của Liên hợp quốc được tái áp đặt theo cơ chế snapback (bật lại công tắc) do Anh, Pháp, Đức kích hoạt với cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA). Các trừng phạt bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, cấm làm giàu uranium, cấm phát triển tên lửa đạn đạo, đóng băng tài sản và hạn chế đi lại với nhiều cá nhân, tổ chức Iran. Tất cả các quốc gia đều được phép tịch thu và xử lý bất kỳ mặt hàng nào bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
![]() |
| Các thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu bác nghị quyết dỡ bỏ vĩnh viễn lệnh trừng phạt Iran, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 19/9/2025. (Ảnh: Reuters) |
Quốc hội Iran lên án lệnh trừng phạt và bước vào phiên họp kín để thảo luận phản ứng, bao gồm khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Nghị sĩ Ismail Kowsari cho biết điều này không đồng nghĩa với việc Iran sẽ chế tạo bom nguyên tử, bởi quyết định cuối cùng phải do Đại giáo chủ Ali Khamenei đưa ra.
Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tuân thủ nghị quyết mà Tehran coi là "bất hợp pháp" sẽ phải đối mặt với "hành động đáp trả nghiêm trọng". Cùng lúc, lãnh đạo quân đội và Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi cuộc tấn công, giữa lúc dư luận lo ngại Israel có thể hành động quân sự.
Bộ Ngoại giao Israel hoan nghênh lệnh trừng phạt, khẳng định mục tiêu là "ngăn chặn một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân". Ba quốc gia châu Âu - Pháp, Đức, Anh - nhấn mạnh Iran chưa hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và tiếp tục làm giàu uranium tới 60%, mức có thể nhanh chóng tiến tới vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ca ngợi động thái của châu Âu, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn nếu Iran chấp nhận đàm phán trực tiếp.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng tác động của lệnh trừng phạt bị "thổi phồng", nhưng người dân Iran cho biết họ đang hứng chịu sức ép nặng nề từ kinh tế.
Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự cuộc họp với 800 tướng lĩnh Mỹ
Tổng thống Donald Trump đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp đặc biệt bất thường do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập, quy tụ toàn bộ sỹ quan cấp cao của quân đội Mỹ tại căn cứ Quantico, Virginia vào ngày 30/9.
Theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ (CRS), khoảng 800 sỹ quan mang quân hàm từ chuẩn tướng trở lên và các đô đốc sẽ có mặt trong cuộc họp này.
Thông tin này được chính Tổng thống Trump tiết lộ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News ngày 28/9.
Mặc dù chương trình nghị sự chính thức chưa được Lầu Năm Góc công bố, nhiều nguồn tin cho biết trọng tâm của cuộc họp sẽ xoay quanh "tinh thần chiến binh" - một khái niệm được Bộ trưởng Hegseth đặc biệt chú trọng kể từ khi nhậm chức.
Bên cạnh đó, cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về Chiến lược Quốc phòng sắp được công bố và khả năng tái cơ cấu hệ thống chỉ huy quân sự, bao gồm việc tinh giản số lượng tướng lĩnh và sáp nhập một số bộ tư lệnh.
Tuy nhiên, việc triệu tập được thông báo khá muộn đã làm dấy lên lo ngại trong giới chức và các nghị sỹ Mỹ về vấn đề bảo đảm an ninh cũng như khả năng duy trì hoạt động của các bộ tư lệnh trong thời gian diễn ra cuộc họp.
Hungary, Slovakia phản đối kế hoạch EU giảm phụ thuộc năng lượng Nga
Theo báo Kyiv Independent (Ukraine), Hungary và Slovakia vẫn thuộc nhóm ít quốc gia EU tiếp tục nhập khẩu dầu khí từ Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Ngày 28/9, lãnh đạo hai nước chỉ trích kế hoạch của EU nhằm cắt giảm sự phụ thuộc này.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm cầu Maria Valeria nối Slovakia và Hungary, Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định: "Không ai được phép ra lệnh cho chúng tôi phải mua dầu khí từ đâu. Bởi vì theo luật pháp quốc tế, một quốc gia có chủ quyền mới quyết định cơ cấu năng lượng của mình".
Ông Fico nói thêm rằng việc cắt đứt hoàn toàn nguồn cung từ Nga không chỉ gây hại cho Hungary và Slovakia mà còn cho toàn EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng cáo buộc Brussels theo đuổi chính sách làm suy yếu khu vực, ví EU như "một dự án chiến tranh".
Tuần trước, Ủy ban châu Âu thông báo đang chuẩn bị áp thuế đối với dầu Nga chảy vào EU qua Hungary và Slovakia, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh NATO ngừng mua năng lượng từ Moscow. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia đều phản đối những động thái loại bỏ nhanh nguồn năng lượng Nga, viện dẫn chi phí kinh tế và an ninh năng lượng. Budapest cho rằng hạn chế địa lý và hạ tầng khiến việc thay thế nguồn cung từ Nga là gần như bất khả thi, trong khi giới chỉ trích nhận định lập trường này làm suy yếu mặt trận chung của châu Âu chống lại Nga.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 20/10: Israel nối lại ngừng bắn ở Gaza; ông Trump thúc giục Ukraine "nhượng đất" cho Nga
Tổng thống Iran: Mọi trừng phạt của Mỹ chống Tehran đã "phá sản"
Mỹ áp đặt các đòn trừng phạt Iran, Nga phản ứng dữ dội vì cho rằng "kém khôn ngoan"
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026
Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”
Kể câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn người trẻ
Bộ phim “Chào mừng đến Nhà hàng Rồng” gây sốt ở Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






