Tin quốc tế sáng 21/4: Nga không gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nga không gia hạn lệnh ngừng bắn với Ukraine, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm; Trung Quốc thử bom hydro phi hạt nhân; quân đội Israel công khai nhận lỗi vụ sát hại 15 nhân viên y tế, cứu trợ tại Gaza... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 21/4.
aa
Tin quốc tế sáng 19/4: Mỹ cân nhắc công nhận Crimea là của Nga
Tin quốc tế sáng 20/4: Nga tuyên bố ngừng bắn 30 giờ, Ukraine muốn kéo dài 30 ngày

Nga - Ukraine cáo buộc nhau vi phạm

Ngày 21/4, hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố đã hết hiệu lực vào 0h giờ Moscow (21h GMT) ngày 21/4. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Putin không ra lệnh gia hạn lệnh này.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 19/4 theo giờ Moscow, được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Tuy nhiên, trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm.

Một người lính Ukraine ôm đồng đội của mình sau khi được trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: AP)
Một người lính Ukraine ôm đồng đội của mình sau khi trở về từ cuộc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine vào ngày 19/4/2025. (Ảnh: AP)

Phía Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng 48 máy bay không người lái (UAV), trong đó có một UAV hoạt động trên lãnh thổ Crimea, thực hiện 900 cuộc tấn công bằng UAV và 444 lần bắn phá vào vị trí quân đội Nga. Các đợt tấn công còn nhằm vào khu vực biên giới các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod, gây thương vong dân thường và làm hư hại cơ sở vật chất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ở chiều ngược lại, theo tờ The Kyiv Independent (Ukraine), ngày 20/4 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 2.000 lần tính đến 20h cùng ngày. Theo ông, quân đội Nga tiến hành 67 cuộc tấn công, 1.355 vụ pháo kích và sử dụng 673 UAV FPV nhằm vào các vị trí của Ukraine.

Zelensky cho rằng Nga không tuân thủ cam kết tự tuyên bố ngừng bắn và khẳng định Ukraine đang ghi lại toàn bộ các hành vi vi phạm để báo cáo với các đối tác quốc tế. Quân đội Nga được cho là hoạt động mạnh nhất theo hướng Pokrovsk và Siversk, tỉnh Donetsk.

Tổng thống Trump hy vọng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận trong tuần này

Ngày 21/4, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong tuần này.

“Cả hai sau đó sẽ bắt đầu làm ăn lớn với Mỹ - quốc gia đang phát triển thịnh vượng - và kiếm được một gia tài!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/4.

Trung Quốc thử bom hydro phi hạt nhân

Ngày 20/4, báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong đưa tin các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kích nổ thành công một thiết bị nổ dựa trên hydro trong cuộc thử nghiệm trên thực địa có kiểm soát, gây ra các phản ứng dây chuyền có sức tàn phá mạnh mà không cần sử dụng bất kỳ vật liệu hạt nhân nào.

Quả bom nặng 2kg đã tạo ra một quả cầu lửa với nhiệt độ vượt 1.000 độ C và duy trì trong hơn hai giây - lâu hơn 15 lần so với các vụ nổ TNT có sức công phá tương đương.

Thiết bị này được phát triển bởi Viện Nghiên cứu 705 thuộc Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC). Nó sử dụng một loại vật liệu lưu trữ hydro ở thể rắn gốc magie. Loại vật liệu này - một loại bột ánh bạc gọi là magie hydride (magnesium hydride) - có khả năng lưu trữ hydro cao hơn nhiều so với bình nén khí.

Khi được kích hoạt bằng thuốc nổ thông thường, magie hydride trải qua quá trình nhiệt phân (thermal decomposition) nhanh chóng, giải phóng khí hydro - thứ sau đó bốc cháy và tạo thành một ngọn lửa dữ dội kéo dài.

SCMP cho biết các nhà nghiên cứu đã tiết lộ như trên trong bài báo khoa học đăng trên tạp chí Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance bằng tiếng Trung Quốc. Nghiên cứu được công bố vào tháng trước.

Bài báo không tiết lộ nguồn gốc của lượng lớn magie hydride được sử dụng trong thử nghiệm. Đồng thời, vẫn chưa rõ quân đội Trung Quốc có thể triển khai loại vũ khí này trong những điều kiện nào. Cho đến gần đây, magie hydride chỉ có thể được sản xuất trong phòng thí nghiệm với tốc độ vài gram mỗi ngày.

Quân đội Israel công khai nhận lỗi vụ sát hại 15 nhân viên y tế, cứu trợ tại Gaza

Ngày 20/4, CNN (Mỹ) đưa tin: quân đội Israel đã công bố chi tiết cuộc rà soát vụ sát hại nhầm 15 nhân viên y tế, cứu trợ khẩn cấp ở Gaza hồi tháng 3 khi cho biết đó là do "lỗi chuyên môn".

Theo đó, trong một tuyên bố được phát đi ngày 20/4, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc điều tra tiến hành trước đó đã chính thức xác định được một số sai sót trong vụ việc, cũng như hành vi vi phạm mệnh lệnh và không báo cáo đầy đủ thông tin liên quan.

Theo IDF, binh sĩ thuộc quân đội đã không nổ sủng một cách "bừa bãi" trong vụ việc này, nhưng họ đã nổ súng vào những gì được tin là "mối đe dọa hữu hình" trong bối cảnh mà quân đội gọi là "hiểu lầm về tác chiến".

Sau khi có kết quả của cuộc điều tra, sĩ quan chỉ huy Lữ đoàn 14 đã nhận được thư khiển trách, trong khi Phó chỉ huy Tiểu đoàn trinh sát Golani có liên quan đến vụ việc đã bị cách chức.

IDF đã tiến hành cách chức vị Phó chỉ huy vì có trách nhiệm liên quan cũng như đã đưa ra "báo cáo không đầy đủ và không chính xác" về những gì đã xảy ra.

Hàn Quốc cân nhắc dùng LNG, đóng tàu và dữ liệu bản đồ trong đàm phán thuế quan với Mỹ

Ngày 20/4, tờ The Korea Times (Hàn Quốc) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Ahn Duk-geun cho biết, Hàn Quốc sẽ tổ chức "cuộc tham vấn thương mại hai cộng hai" với Mỹ trong tuần này, với sự tham gia của các bộ trưởng tài chính và thương mại hai nước. Cuộc họp dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 24 hoặc 25/4, theo đề xuất từ phía Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Ahn Duk-geun phát biểu tại diễn đàn do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, ngày 18/4/2025. (Ảnh: Yonhap)
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Ahn Duk-geun phát biểu tại diễn đàn do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, ngày 18/4/2025. (Ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Ahn cho biết hiện chưa có đề cập đến chia sẻ chi phí quốc phòng như với Nhật Bản, nhưng Hàn Quốc sẵn sàng tiếp nhận nếu phía Mỹ nêu vấn đề. Trong đàm phán thuế quan, Seoul muốn theo đuổi thỏa thuận trọn gói, sử dụng lợi thế về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và đóng tàu nhằm giảm thuế cho các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô và chip bán dẫn.

Hàn Quốc đang xem xét tăng nhập LNG từ Mỹ, đặc biệt là sau khi chấm dứt các hợp đồng với Qatar và Oman. Mỹ hiện là nguồn cung LNG lớn thứ tư của Hàn Quốc, chiếm 11% tổng lượng nhập khẩu trong năm 2023.

Đóng tàu cũng là lĩnh vực trọng điểm, với các hợp tác gần đây giữa Hanwha Ocean và Hải quân Mỹ, cũng như giữa HD Hyundai Heavy Industries và Huntington Ingalls Industries.

Một chủ đề đàm phán tiềm năng khác là dữ liệu bản đồ. Google từng hai lần bị từ chối yêu cầu chuyển dữ liệu bản đồ có độ chính xác cao ra nước ngoài. Nhưng vấn đề này đang được cân nhắc lại sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ liệt kê đây là một rào cản thương mại lớn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào các quy định an ninh liên quan đến hình ảnh tại những địa điểm nhạy cảm như căn cứ quân sự và nhà tù.

Tin tức quốc tế sáng 18/4: Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc Tin tức quốc tế sáng 18/4: Tổng thống Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc
Biên giới và thuế quan - Niềm tự hào của tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền Biên giới và thuế quan - Niềm tự hào của tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền

Phan Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở gây ra.
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hơn 1.000 người mất tích hoặc chưa xác định được tung tích sau trận lũ quét, sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Ít nhất 165 người đã thiệt mạng, trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ.
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...