Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
10:43 | 12/07/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 12/7: Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.300 nhân viên trong nước

aa
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.300 nhân viên trong nước; Tổng thống Trump cân nhắc áp thuế 500% với dầu Nga; chính phủ Thái Lan mời ông Thaksin cố vấn ứng phó thuế quan Mỹ... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 12/7.
Tin quốc tế ngày 07/7: Mỹ ấn định thời điểm áp thuế đối ứng, Elon Musk thành lập đảng mới
Tin quốc tế ngày 11/7: EU hỗ trợ 2,3 tỷ euro giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh, lưới điện lớn nhất nước Mỹ quá tải vì AI

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.300 nhân viên trong nước

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.300 nhân viên làm việc trong nước theo kế hoạch cải tổ bộ máy ngoại giao do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai.

Đợt cắt giảm bao gồm 1.107 viên chức nhà nước và 246 viên chức ngoại giao, nằm trong tổng số gần 3.000 người bị ảnh hưởng, bao gồm cả các trường hợp tự nguyện nghỉ việc. Thông báo nội bộ của Bộ cho biết việc tinh giản nhằm tập trung nguồn lực cho các ưu tiên đối ngoại và loại bỏ các chức năng không cốt lõi, trùng lặp hoặc dư thừa.

Một phụ nữ bật khóc trong buổi chia tay các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, D.C., ngày 11/7/2025. (Ảnh: Reuters)
Một phụ nữ bật khóc trong buổi chia tay các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, D.C., ngày 11/7/2025. (Ảnh: Reuters)

Động thái này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ lệnh ngăn chặn từ tòa cấp dưới, cho phép chính quyền Trump tiếp tục thực hiện kế hoạch sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định đây là bước đi cần thiết để thực hiện hiệu quả chính sách “Nước Mỹ trên hết” và cắt giảm chi tiêu công. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Dân chủ cảnh báo việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn có thể làm suy yếu năng lực ngoại giao của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Nhiều nhân viên bị ảnh hưởng làm việc tại các đơn vị hỗ trợ tái định cư người Afghanistan và các chương trình về nhân quyền, dân chủ, phòng chống tội ác chiến tranh. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thiết lập các điểm tiếp nhận tài sản và xử lý thủ tục thôi việc ngay tại trụ sở chính.

Hồi cuối tháng 4, Ngoại trưởng Rubio đã đề xuất cắt giảm 15% nhân sự Bộ Ngoại giao, coi đây là một phần của kế hoạch tinh gọn chính phủ do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) điều phối.

Theo dữ liệu chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện có hơn 80.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 17.700 người làm việc tại các cơ quan trong nước.

Tổng thống Trump cân nhắc áp thuế 500% với dầu Nga

Ngày 11/7, báo The Times (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Liên bang Nga, bao gồm cả việc áp thuế nhập khẩu 500% đối với dầu thô của nước này trên phạm vi toàn cầu.

Trang United24media dẫn lại bài viết trên cho biết Tổng thống Trump hiện đang “nghiên cứu kỹ lưỡng” một dự luật trừng phạt mới, không chỉ nhắm vào dầu mỏ Nga mà còn nhắm đến các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ - những nước tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Moskva.

Trước đây, Tổng thống Trump từng cho rằng dự luật này là “quá mạnh”, song theo The Times, thái độ của ông đã thay đổi do thất vọng trước việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine và từ chối đàm phán hòa bình.

Dự luật hiện đang được thảo luận tại Washington. Nhà Trắng được cho là muốn giữ quyền chủ động dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cho Tổng thống, trong khi một số nghị sĩ Quốc hội lại đề xuất giới hạn quyền lực này.

Chuyên gia Maximilian Hess thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) nhận định mức thuế 500% nếu được thông qua sẽ tương đương một lệnh cấm vận toàn cầu với dầu Nga, song cảnh báo biện pháp này có thể đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng và gây tác động tiêu cực đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Hess cho rằng chỉ khi ông Trump công khai chấp nhận cái giá đó để đối phó với mối đe dọa từ Nga thì khả năng dự luật được thúc đẩy mạnh mẽ mới thực sự rõ ràng. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh việc mở rộng trừng phạt và đe dọa thuế thứ cấp có thể tạo hiệu ứng răn đe đáng kể.

The Times cũng dẫn nguồn tin cho biết gói trừng phạt thứ 18 của Liên minh châu Âu (EU) hiện đang đình trệ do Hungary và Slovakia phản đối, trong đó có đề xuất hạ trần giá dầu Nga từ 60 xuống 45 USD/thùng.

Ông Hess đánh giá các biện pháp của EU là “quá thận trọng”, đồng thời đề xuất hạn chế quyền tiếp cận thị trường tài chính và bảo hiểm châu Âu đối với các cảng không tuân thủ kiểm tra, coi đây là cách hiệu quả để ngăn Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Tờ báo kết luận rằng ngay cả khi chỉ thực hiện một phần các biện pháp này, nếu đi kèm với cơ chế giám sát chặt chẽ, cũng có thể gây ra thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga trong thời chiến.

Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine

Theo báo Kyiv Independent (Ukraine), tối 11/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chuyến hàng viện trợ quân sự từ Mỹ đã được khôi phục sau thời gian tạm dừng.

"Chúng tôi đã nhận được những tín hiệu tích cực ở cấp cao nhất từ Mỹ và các đối tác châu Âu. Theo tất cả các báo cáo, viện trợ đã được nối lại", ông phát biểu.

Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, ngày 12/3/2025. (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, ngày 12/3/2025. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, Mỹ xác nhận tạm dừng viện trợ để đánh giá lại năng lực, song Tổng thống Donald Trump phủ nhận có việc dừng cung cấp vũ khí. Vài ngày sau, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ tiếp tục phối hợp với Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, người dự kiến tới Kyiv ngày 14/7 để làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã có cuộc điện đàm ngày 04/7, trong đó hai bên nhất trí tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tổng thống Ukraine mô tả đây là "cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất trong suốt thời gian qua" và bày tỏ biết ơn trước sự sẵn lòng hỗ trợ từ phía Mỹ.

Trước đó một ngày, ông Trump cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cho biết cuộc gọi “không đạt được tiến triển nào” về chấm dứt chiến sự.

Theo Kyiv Independent, các loại vũ khí bị tạm giữ bao gồm tên lửa phòng không Patriot, hệ thống Stinger, đạn pháo chính xác, tên lửa Hellfire, UAV và hơn 90 tên lửa không đối không AIM phóng từ tiêm kích F-16.

Chính phủ Thái Lan mời ông Thaksin cố vấn ứng phó thuế quan Mỹ

Theo báo The Nation (Thái Lan), cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được mời tham gia cố vấn cho chính phủ trong quá trình xây dựng chiến lược ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira xác nhận thông tin này ngày 11/7, cho biết ông Thaksin đã tham dự cuộc họp “Đội Thái Lan” cùng các bộ trưởng, chuyên gia chính sách để chuẩn bị đề xuất gửi Mỹ trước hạn chót 31/7.

Từ ngày 01/8, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu 36% đối với hàng hóa Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đang theo đuổi chiến lược hai hướng: đàm phán với Washington và triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong nước.

Nguồn tin chính phủ tiết lộ, trước đó một ngày, ông Thaksin đã họp riêng với nhóm cố vấn chính sách nhằm rà soát lập trường đàm phán của Bangkok. Ông được đánh giá là có kinh nghiệm sâu sắc trong các vấn đề thương mại - kinh tế song phương.

Ông Pichai cho biết Thái Lan đã đệ trình vòng đề xuất thứ hai vào ngày 06/7, cam kết giảm 70% thặng dư thương mại với Mỹ vào năm 2030 và đạt cân bằng hoàn toàn vào năm 2032. Ông nhấn mạnh Thái Lan “đang đi đúng hướng” và kỳ vọng đạt thỏa thuận trước ngày 1/8. Các biện pháp trong nước bao gồm phân bổ ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, nông dân và nhà xuất khẩu trong chuỗi cung ứng sang Mỹ, đồng thời kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và quá cảnh để duy trì cán cân thương mại.

Theo ông Pichai, việc nhập khẩu hàng Mỹ không được gây ảnh hưởng bất lợi tới ngành nông nghiệp và công nghiệp quy mô nhỏ trong nước; các sản phẩm không mong muốn sẽ bị kiểm soát chặt.

Tin quốc tế ngày 02/7: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của ông Trump Tin quốc tế ngày 02/7: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của ông Trump
Ông Trump áp thuế 25-40% với hàng nhập khẩu từ 14 nước, Nhật - Hàn chịu tác động lớn Ông Trump áp thuế 25-40% với hàng nhập khẩu từ 14 nước, Nhật - Hàn chịu tác động lớn
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ông Trump áp thuế 25-40% với hàng nhập khẩu từ 14 nước, Nhật - Hàn chịu tác động lớn

Ông Trump áp thuế 25-40% với hàng nhập khẩu từ 14 nước, Nhật - Hàn chịu tác động lớn

Ngày 07/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trên nền tảng Truth Social loạt thư gửi tới 14 đối tác thương mại, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc, thông báo Mỹ áp thuế mới từ 25-40% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước này, có hiệu lực từ ngày 01/8/2025. Động thái này đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến thương mại mà ông đã phát động vào đầu năm nay.
Tin quốc tế ngày 12/6: Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng

Tin quốc tế ngày 12/6: Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gia hạn thời gian đàm phán thuế đối ứng; Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại, hợp tác; ông Kim Jong-un khẳng định quan hệ Triều Tiên - Nga là liên minh không thể phá vỡ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/6.
Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6

Tin quốc tế ngày 3/6: Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể; Mỹ thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6

Nga - Ukraine thống nhất trao trả 6.000 thi thể binh sĩ; Mỹ hối thúc các nước đưa đề xuất thuế quan trước ngày 4/6; người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới sau lệnh thiết quân luật... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 3/6.

Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo

Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo

Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/11.
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các

Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các

Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đề xuất giảm lương nội các... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 09/11.
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11.
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ

Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ

Ông Trump úp mở khả năng Mỹ nối lại thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất và 4 con chuột lên trạm vũ trụ... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 01/11.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp

Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp

Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung "cực kỳ bền chặt"; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/11.
Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt

Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt

Ngày 25/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp các đại biểu tham dự Diễn đàn.
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới

Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới

Ngày 26/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi UBND tỉnh quyết định đổi tên từ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang thành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh An Giang, đánh dấu bước chuyển mình mới của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn sau sáp nhập.
Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga

Ngày 24/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có buổi tiếp Thống đốc tỉnh Kaluga, Liên bang Nga nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Chiều 25/11, Biên đội tàu 09, tàu 17 đã cập cảng Lữ đoàn 171, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trực tiếp đón đoàn.
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 80 ngư dân và chủ phương tiện thuộc các tổ, đội khai thác trên địa bàn.
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân

Sáng 22/11 tại Cà Mau, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Điểm nhấn của năm là công tác kiểm tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hàng nghìn lượt tàu thuyền và ngư dân, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Thời tiết hôm nay (25/11): Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động