Tin quốc tế ngày 07/7: Mỹ ấn định thời điểm áp thuế đối ứng, Elon Musk thành lập đảng mới
Mỹ ấn định ngày 01/8 áp thuế đối ứng
Theo báo Tuổi trẻ, ngày 06/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu áp thuế đối ứng từ ngày 01/8 đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi lệnh hoãn áp thuế 90 ngày do ông Trump đưa ra sắp hết hiệu lực vào ngày 09/7 tới. Tính đến nay, mới chỉ có Anh và Việt Nam đạt được thỏa thuận với Washington.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters) |
Ông Bessent khẳng định việc áp thuế sẽ không có ngoại lệ, kể cả với các đồng minh thân cận như Đài Loan (Trung Quốc) hay Liên minh châu Âu (EU). Nhà Trắng đang tập trung đàm phán với 18 đối tác thương mại quan trọng, chiếm đến 95% thâm hụt thương mại của Mỹ. Tổng thống Trump đã ký 12 bức thư gửi cho các đối tác thương mại, dự kiến chuyển đi vào ngày 07/7. Ngoài ra, khoảng 100 quốc gia có quan hệ thương mại hạn chế hơn với Mỹ cũng sẽ nhận được thông báo tương tự.
Dù khẳng định mốc 01/8 là thời điểm bắt đầu áp thuế, ông Bessent nhấn mạnh đây không phải hạn chót mới cho đàm phán. Nếu muốn đẩy nhanh tiến độ, các nước nên hành động ngay.
Trong khi đó, ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho biết Mỹ luôn sẵn sàng trao đổi và sẽ có những nội dung được tiếp tục thương lượng sau mốc ngày 01/8 này. Ông Hassett cũng nhận định, các thỏa thuận khung mà Mỹ đạt được với Anh và Việt Nam có thể làm mẫu tham khảo cho những quốc gia đang tìm cách đạt được đồng thuận với Washington.
Tỷ phú Elon Musk thành lập đảng mới tại Mỹ
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 05/7, tỉ phú công nghệ Elon Musk đã chính thức tuyên bố thành lập Đảng nước Mỹ (America Party) nhằm phản đối dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu do ông Trump thúc đẩy.
Theo đó, Quốc hội Mỹ thông qua "Đạo luật Lớn và Đẹp" trị giá hơn 4.500 tỉ USD - dự luật chi tiêu lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump. Việc cắt giảm ưu đãi cho xe điện trong dự luật đã tác động trực tiếp đến lợi ích của Tesla, khiến ông Musk phản ứng quyết liệt. Ông gọi đạo luật này là "điên rồ" và "tàn phá tài khóa", đe dọa thành lập đảng mới nếu dự luật được thông qua.
Nhiều người cho rằng đây chỉ là lời đe dọa, tuy nhiên, ông Musk bất ngờ thực hiện lời tuyên bố của mình và khẳng định Đảng nước Mỹ ra đời là để "trao lại tự do cho người dân", coi đây là "ngày độc lập thật sự".
![]() |
| Tỉ phú Mỹ Elon Musk (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP) |
Theo Hãng tin Reuters, ngày 06/7, bình luận việc tỉ phú Elon Musk thành lập đảng chính trị mới tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Chúng ta đã đạt được thành công to lớn với Đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ thì đã lạc lối, nhưng nước Mỹ xưa nay vẫn vận hành theo hệ thống hai đảng và tôi nghĩ việc lập ra một đảng thứ ba chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm. Hệ thống này dường như được thiết kế cho hai đảng. Các đảng thứ ba chưa bao giờ thành công, vì vậy anh ta có thể vui vẻ với điều đó, nhưng tôi nghĩ thật nực cười".
Cháy rừng hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới
Theo AFP ngày 06/7, trong tuần qua, tính riêng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hỏa các địa phương phải đối mặt với hơn 600 vụ cháy ở những khu vực bị hạn hán nghiêm trọng, có ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Sau nhiều nỗ lực, các đội cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy ở Izmir cùng 6 vụ cháy rừng khác chủ yếu ở miền tây và miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một đám cháy ở Dortyol (khu vực ven biển phía nam gần biên giới Syria) đến ngày 06/7 vẫn chưa được khống chế.
Ở Pháp, Cơ quan khí tượng Meteo-France cho biết, đợt nắng nóng khắc nghiệt bắt đầu từ ngày 19/6 đã chấm dứt sau 16 ngày. Tuy nhiên, nước này cũng đồng thời hứng chịu những vụ cháy rừng lớn đầu tiên của mùa hè năm nay. Khu vực bùng phát hỏa hoạn chủ yếu tập trung tại vùng phía nam, đặc biệt là hai tỉnh Bouches-du-Rhône và Hérault. Do ảnh hưởng của cháy rừng, giới hữu trách buộc phải phong tỏa một đoạn của tuyến giao thông huyết mạch ở miền nam nước Pháp ngay dịp cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Tình trạng ùn tắc kéo dài tới 10 km xảy ra ở cả hai chiều trên đường cao tốc A9, và lực lượng chức năng đã tổ chức phát nước miễn phí cho hàng dài xe cộ mắc kẹt dưới cái nắng như thiêu đốt, AFP đưa tin.
![]() |
| Khói bốc lên từ khu vực cháy rừng gần Damascus (Syria) ngày 04/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Theo Hãng tin Reuters, các đám cháy rừng lớn đã hoành hành khắp vùng núi ven biển phía Tây của Syria kể từ hôm 04/7, phá hủy hàng nghìn ha rừng và gây quá tải cho các dịch vụ khẩn cấp. Tại tỉnh ven biển Lattakia ở phía Tây Syria, những nỗ lực kiểm soát đám cháy đã bị cản trở bởi gió mạnh, địa hình đồi núi hiểm trở và nguy cơ từ bom mìn còn sót lại sau nhiều năm xung đột. Đám cháy hiện đã lan sang một số khu vực thuộc tỉnh Tartous.
Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp và thảm họa Syria, ông Raed Al-Saleh cho biết, hàng trăm nghìn cây rừng trên diện tích ước tính 10.000 ha tại 28 địa điểm đã bị thiêu rụi. Như vậy chỉ trong 3 ngày, hơn 3% tổng diện tích đất rừng của Syria đã bị phá hủy.
Theo ông Raed Al-Saleh, hơn 100 đội cứu hỏa, bao gồm cả các đội từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan được cử đến để hỗ trợ, cùng với 160 xe chữa cháy và nhiều trực thăng đang hoạt động tại hiện trường. Ông Raed Al-Saleh cho biết thêm, 8 nhân viên cứu hộ đã bị thương và nhiều ngôi làng đã phải sơ tán.
Các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc đang có mặt tại hiện trường để tiến hành đánh giá khẩn cấp nhằm xác định quy mô của thảm họa và những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để đối phó với các đám cháy rừng tại Syria.
Cũng trong ngày 06/7, Đài ABC News đưa tin vụ cháy rừng được đặt tên Madre tại hạt San Luis Obispo (bang California, Mỹ) đã lan rộng nhanh chóng. Kể từ khi bùng phát vào sáng 03/7, đám cháy đến ngày 06/7 đã thiêu rụi hơn 32.220 ha và lực lượng cứu hỏa chỉ mới khống chế được 10% diện tích cháy. Theo dữ liệu của Sở Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy bang California (Cal Fire), đây là vụ cháy lớn nhất xảy ra ở tiểu bang từ đầu năm 2025.
| EU nỗ lực tìm tiếng nói chung trước hạn chót thuế quan 09/7; Hamas yêu cầu cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột; Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp gửi thêm 30.000 binh sĩ sang Nga... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 04/7. |
| Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 70% với một số quốc gia từ ngày 01/8; Hamas phản hồi tích cực trước đề xuất ngừng bắn 60 ngày... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/7. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






