Tìm thấy mặt nạ bằng vàng 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc
Nguyễn Thuận 23/09/2022 20:36 | Chuyện đó đây


![]() |
Chiếc mặt nạ bằng vàng có từ thời nhà Thương cách đây 3.000 năm vừa được khai quật ở Trung Quốc (Ảnh: Martha Avery/Getty) |
Cục Di sản văn hóa Quốc gia Trung Quốc cho biết, chiếc mặt nạ được các nhà khảo cổ học phát hiện mới đây trong một ngôi mộ hoàng gia thời cổ đại ở thành phố Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam.
Hiện vật được cho là có niên đại từ triều đại nhà Thương, triều đại cai trị sớm nhất (từ năm 1600 đến năm 1046 trước Công nguyên) từng được ghi nhận ở Trung Quốc.
Chiếc mặt nạ có chiều dài 18,3cm, chiều rộng 14,5cm và nặng khoảng 40gram “có thể che được khuôn mặt của một người trưởng thành bình thường", giáo sư Huang Fucheng từ Viện di sản văn hóa và khảo cổ thành phố Trịnh Châu cho biết.
Chiếc mặt nạ là một trong nhiều đồ tạo tác bằng vàng được phát hiện bên trong ngôi mộ có hơn 200 đồ tùy táng, bao gồm cả đồ tạo tác bằng đồng và ngọc.
Một số lượng lớn đồ tạo tác bằng vàng đã được phát hiện tại khu di tích Sanxingdui ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hãng tin ART News thì cho đến nay, hầu như không có bất kỳ hiện vật bằng vàng nào thuộc triều đại nhà Thương được tìm thấy ở đây khiến việc phát hiện chiếc mặt nạ này càng trở nên đặc biệt hiếm.
![]() |
Nhiều đồ tạo tác bằng vàng có niên đại hơn 3.000 năm đã được các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy gần đây (Video: 9News) |
Kể từ năm 2018, Cục Di sản văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã thực hiện tổng cộng 11 dự án khảo cổ học nhằm truy tìm và nghiên cứu nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc với hơn 200 cuộc khai quật mang lại những thành tựu đáng kể trong công tác khảo cổ.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
RCEP tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực


Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Những đơn vị tiền tệ nào có giá trị nhất thế giới?

Ghé thăm 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.