Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:03 | 07/02/2022 GMT+7

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2

aa
Linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong dạy học. Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2...đây là các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 mà trường Tiểu học Đạo Đức B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 07/01/2022, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Đại hội,Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2.

Tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học

Năm học 2021 – 2022, toàn trường Tiểu học Đạo Đức B, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) có 14 lớp với 433 học sinh (HS); đội ngũ giáo viên (GV) 100% trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có 14 phòng học văn hóa, đủ so với số lớp; đảm bảo đủ phòng học bộ môn, bếp ăn bán trú HS; có 01 nhà giáo dục thể chất.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường được đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học đã gắn với việc quản lý sử dụng, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, nhà trường xây dựng các tiêu chí trường học thân thiện khoa học; xây dựng môi trường lớp học sạch đẹp, sáng tạo, phù hợp với HS đảm bảo 100 % các phòng học có đủ ánh sáng trong lớp học theo tiêu chuẩn ánh sáng học đường. Các GV đã ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tốt, nhất là các môn ngoại ngữ, tin học.

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2

Trường Tiểu học Đạo Đức B quyết tâm phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong năm học 2021 – 2022.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Chu Thị Chức – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đạo Đức B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT và của ngành Giáo dục Vĩnh Phúc về chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng HS trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; nhà trường đã tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học, khảo sát HS theo từng kì, tháng đối với chất lượng đại trà và HS yếu, các khối lớp đã phân nhóm học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung, xác định phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS trong lớp một cách kịp thời.

Nhà trường tích cực đổi mới cách quản lý, hàng tuần kiểm tra HS, GV từng lớp đánh giá xếp loại cách dạy của GV và cách học của HS. Đánh giá xếp loại GV; tăng thời lượng dạy cho HS đảm bảo hiệu quả; phối hợp với gia đình nâng cao chất lượng; tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá GV; phân loại HS để dạy.

Khuyến khích GV tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của giáo viên. Thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống; các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa...

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2
Giờ học của HS trường Tiểu học Đạo Đức B, huyện Bình Xuyên.

Tiếp tục phong trào “Rèn chữ - giữ vở ” cho HS ở các môn học, đưa giáo dục An toàn giao thông vào trong trường để cuối năm học nhà trường và đưa vào xếp loại thi đua. Thực hiện tốt các cuộc thi, giao lưu: Thi Kỹ năng sống cấp huyện Bình Xuyên của HS, thi hùng biện tiếng Anh đạt 4 giải KK. Thi Kỹ năng sống cấp tỉnh Vĩnh Phúc đạt 01 giải Ba là em Nguyễn Hoàng Anh Vũ - HS lớp 3B. Giáo viên thi GVCN lớp giỏi đạt 2/2 giải Ba cấp huyện Bình Xuyên.

Học sinh bắt nhịp Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Cô giáo Chu Thị Chức – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đây là năm học thứ 2 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình GDPT 2018) nên các thầy, cô giáo đã chủ động trong các phương pháp giảng dạy để tạo hiệu quả trong học tập đối với HS. GV đã kịp thời tiếp cận, cập nhật các nội dung Chương trình GDPT 2018. Nhờ linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, GV đã mang đến cho HS lớp 1, lớp 2 mạnh dạn, tự tin, thích học, thích được đến trường, chủ động trong học tập với Chương trình GDPT 2018.

Chương trình GDPT 2018 đã phát huy được nhiều phẩm chất, năng lực, thậm chí có năng lực vượt trội hơn học sinh các khóa trước. Một trong những lý do là chương trình, sách giáo khoa mới có nội dung kiến thức gần gũi với đời sống thực tế, có nhiều hoạt động giáo dục giúp khơi gợi hứng thú học tập cho các em.

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Đạo Đức B khang trang, Xanh - Sạch - Đẹp.

“Hiện, Ban giám hiệu nhà trường đã rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ GV, trên cơ sở đó lựa chọn những thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm, tích cực, năng động, sáng tạo trong đổi mới giáo dục để bố trí chuẩn bị dạy lớp 3 đảm bảo chất lượng; lập danh sách GV cốt cán và gửi về Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên để chuẩn bị cho tập huấn, bồi dưỡng triển khai Chương trình GDPT 2018 lớp 3, năm học 2022 – 2023”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đạo Đức B, cô giáo Chu Thị Chức thông tin thêm.

Giữ vững chất lượng giáo dục

Năm học 2020 - 2021 vừa qua, trường Tiểu học Đạo Đức B đã tích cực đổi mới phương pháp quản lý và phương pháp dạy học; nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao: 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học; nhiều HS đạt giải cao trong các cuộc thi các cấp. Cấp Huyện: HS Thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp đạt giải Nhì. Thi thể dục thể thao em Nguyễn Tấn Dũng - HS lớp 5A đạt 1 giải Nhất Cờ Vua. Thi kể chuyện theo sách em Nguyễn Thị Ánh Ngọc- HS lớp 5B đạt 1 giải Ba.

Cấp Tỉnh: HS Thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn đạt giải Khuyến khích. Thi Trạng nguyên toàn tài đạt 9 giải (2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích). Thi Violympic Toán: 11 HS được công nhận đạt Violympic cấp Tỉnh. Thi Trạng nguyên Tiếng Việt đạt 5 giải (4 giải Nhì, 1 giải Ba). Cấp Quốc gia: Thi Trạng nguyên toàn tài em Nguyễn Thị Thu Hà - HS lớp 5A đạt 1 giải Nhất.

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2
HS trường Tiểu học Đạo Đức B thi tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn: đạt giải Nhì cấp Huyện; đạt giải Khuyến khích cấp Tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương thành tích giáo dục và đào tạo của nhà trường năm học vừa qua; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho trường Tiểu học Đạo Đức B đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho 1 giáo viên; 3 GV được khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 14 GV được khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Nhà trường có 4 sáng kiến kinh nghiệm của các thầy cô giáo: cô giáo Chu Thị Chức – Hiệu trưởng nhà trường; 3 GV: cô giáo Phùng Thị năng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh và cô giáo Lê Thị Hưng được Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện Bình Xuyên công nhận. Có 3 GV đạt giải Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện Bình Xuyên; trong đó: đạt 2 giải Nhì gồm cô giáo Nguyễn Thị Thanh và cô giáo Lê Thị Hưng; đạt 1 giải Ba là cô giáo Phùng Thị Năng.

Tiểu học Đạo Đức B (Vĩnh Phúc): Phấn đấu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2
Nhà giáo dục thể chất của trường Tiểu học Đạo Đức B khang trang, rộng thoáng.

Cô giáo Chu Thị Chức - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đạo Đức B, nhấn mạnh: Để đạt được thành tích trên là sự cố gắng rất lớn của các em HS, sự quan tâm đồng thuận của các bậc phụ huynh và sự dìu dắt, chỉ bảo, kèm cặp, dạy dỗ trong điều kiện thời gian rất khó khăn vì dịch Covid -19 của các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo đã không quản ngày đêm để quay các video gửi đến các phụ huynh học sinh hướng dẫn các em học, dạy trực tuyến, ra đề kiểm tra dưới mọi hình thức có thể để HS làm bài.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 07/01/2022, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Đại hội,Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng
Trong nhiệm kỳ II, năm 2016 - 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò chuyên trách về các hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hướng tới nền giáo dục không rào cản cho người khuyết tật tại Việt Nam

Hướng tới nền giáo dục không rào cản cho người khuyết tật tại Việt Nam

Từ những lớp học chữ nổi cho trẻ khiếm thị đến chương trình học bằng ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc... Việt Nam đang từng bước xây dựng một nền giáo dục không rào cản, nơi mỗi người khuyết tật đều có cơ hội phát triển.
Hội nghị giáo dục Việt - Nga: chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ học sinh, sinh viên

Hội nghị giáo dục Việt - Nga: chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ học sinh, sinh viên

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đã tổ chức Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Sẵn sàng lựa chọn - Tiêu chí của thành công. Vấn đề định hướng nghề nghiệp cho thanh niên hiện đại”. Hội nghị là một phần trong dự án giáo dục dài hạn “Các trường Đại học Nga” tại Việt Nam, nhằm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm hiểu và xác định con đường học tập, nghề nghiệp trong tương lai.
Nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa Việt - Nga

Nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa Việt - Nga

Ngày 28/11 phát biểu tại buổi buổi họp báo trao đổi các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa Việt Nam và Liên bang Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức, ông Evgeny Alexandrovich Primakov, Giám đốc Cơ quan Hợp tác liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) cho biết: sẽ có nhiều chương trình giao lưu nhân dân Việt - Nga trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
19 ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt đầu vận hành theo mô hình mới

19 ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt đầu vận hành theo mô hình mới

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tổng cộng 19 ban, đơn vị trực thuộc, chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động