Trang chủ Hữu nghị
17:09 | 04/01/2022 GMT+7

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng

aa
Trong nhiệm kỳ II, năm 2016 - 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò chuyên trách về các hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi” Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”
Nhằm góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết “Nước Nga trong trái tim tôi”.
Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Ngày 28/10/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn “CPTPP, EVFTA, RCEP và những tác động tới thương mại, đầu tư của Vĩnh Phúc” theo hình thức trực tuyến cho gần 100 đại biểu. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật những thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời Đại về những thành tựu nổi bật công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc) nhiệm kỳ II, năm 2016 - 2021; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ II vừa qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc luôn chủ động, linh hoạt, cố gắng hết mình vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác phát triển tổ chức bộ máy và các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội II đã đề ra, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại chung của tỉnh Vĩnh Phúc. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được mở rộng. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động viện trợ PCPNN đều có những bước tiến mới.

Phát triển cả về chất và lượng với trên 5.000 hội viên

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò của một tổ chức chuyên trách về các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời phát huy được tính chủ động, linh hoạt của công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp và hỗ trợ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước trong việc thực hiện đường lối đối ngoại chung của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Liên tỉnh Vĩnh Phúc có 12 Hội hữu nghị thành viên, gồm các Hội hữu nghị: Việt – Lào, Việt – Trung, Việt – Nga, Việt - Nhật, Việt – Hàn, Việt – Cam, Việt - Đức, Việt – Anh, Việt – Thái, Việt – Xinh, Việt – Bun và Việt – Séc – Slovakia; cơ quan thường trực Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có đầy đủ các Phòng, Ban chuyên môn, với 06 biên chế chuyên trách. Hội viên trong toàn Liên hiệp tỉnh từ hơn 4.000 hội viên năm 2016, đến nay là trên 5.000 hội viên.

Hàng năm, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đối ngoại nhân dân cho trên 100 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, các Hội hữu nghị thành viên trong tỉnh, giúp học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Cùng với các hoạt động trao đổi đoàn, Kỷ niệm các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước nhân các năm chẵn, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh Vĩnh Phúc với các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Trung Quốc,…tiếp tục được tăng cường và phát triển. Quan hệ hợp tác, hữu nghị của tỉnh Vĩnh Phúc với địa phương các nước không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng

Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi và bà Tống Thu Hiền – Giám đốc FLC Vĩnh Phúc kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần FLC Travel, thành viên của Tập đoàn FLC trao giải cho bà Bùi Thị Huyền - Giáo viên trường THPT Trần Phú đạt giải Nhất cá nhân cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/21950 - 17/11/2020), ngày 16/11/2020, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Cuộc thi được phát động từ tháng 8/2020, đã thu hút sự tham gia của 7.493 bài dự thi đến từ 37 tổ chức. Ban Tổ chức đã trao giải cho 03 tập thể và 12 cá nhân có bài dự thi xuất sắc nhất.

Năm 2020, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; tổng kết, bình xét, khen thưởng 07 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Vviện trợ phi chính phủ nước ngoài: đạt khoảng 2 triệu USD/năm

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang: Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc luôn làm tốt vai trò phối hợp trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, tổ chức phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài.

Nhằm đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc, gắn bó kiều bào với quê hương, Liên hiệp đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công chương trình Xuân quê hương Vĩnh Phúc hai năm một lần từ năm 2012 đến nay; mời kiều bào của Vĩnh Phúc về quê giao lưu, đón Tết tại quê hương để tìm hiểu thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những nét văn hóa truyền thống và tiềm năng đầu tư, kinh doanh tại tỉnh nhà, từ đó bà con Việt kiều giới thiệu, truyền bá văn hóa Vĩnh Phúc đến nơi kiều bào cư trú, sinh sống, lao động và học tập.

Hàng năm, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đều phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Giá trị viện trợ trung bình hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc đạt khoảng 2 triệu USD/năm.

Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng

Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (thứ nhất bên phải) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ II vừa qua; ngày 06/10/2021, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội thi đua yêu nước của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được tặng Bằng khen tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, sẽ là tiền đề tạo thế và lực để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát triển vững mạnh, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tập đoàn T&T Group và đối tác Singapore khởi công Tập đoàn T&T Group và đối tác Singapore khởi công "siêu cảng" đầu tiên của mạng lưới logistics thông minh ASEAN
Ngày 23/12, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Chính phủ Singapore, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội và một số bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và YCH - tập đoàn hàng đầu thế giới về logistics đã chính thức khởi công Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.
Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi” Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Nước Nga trong trái tim tôi”
Nhằm góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết “Nước Nga trong trái tim tôi”.
Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Ngày 28/10/2021, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn “CPTPP, EVFTA, RCEP và những tác động tới thương mại, đầu tư của Vĩnh Phúc” theo hình thức trực tuyến cho gần 100 đại biểu. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật những thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.
Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Đây là tinh thần của Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Đoàn Thanh niên Ban Đối ngoại Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động