Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:50 | 07/01/2022 GMT+7

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026

aa
Sáng ngày 07/01/2022, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Đại hội,Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng
Trong nhiệm kỳ II, năm 2016 - 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò chuyên trách về các hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2.
Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Bốn trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Tham dự Đại hội có: bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Vũ Quang Minh – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Vĩnh Phúc; ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các phòng ban, sở ngành của tỉnh Vĩnh Phúc, cùng 150 đại biểu đại diện các hội hữu nghị thành viên đến dự.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội II đề ra, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại chung của tỉnh nhà.

Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới tiếp tục được mở rộng. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động viện trợ PCPNN đều có những bước tiến mới.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Đặc biệt, năm 2018, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện và bảo vệ thành công đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho đô thị tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài do Tiến sỹ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu đề tài đã được đánh giá cao và đưa vào ứng dụng trong phát triển đô thị TP Vĩnh Yên.

Tại Đại hội, các đại biểu có mặt đã biểu quyết nhất trí bầu: Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 41 ủy viên. Đại hội tín nhiệm bầu: ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Nguyễn Huy Quang giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO đã biểu dương những thành tích mà Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động, tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân của cả nước.

Phó Bí thư trường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Vũ Quang Minh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ mà Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đề ra tại đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đề nghị thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động triển khai Chương trình hoạt động đã được Đại hội thông qua; tham mưu với lãnh đạo tỉnh để có nhận thức thống nhất về đối ngoại nhân dân; Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ và hàng năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2021, Chỉ thị 38-CT/TW, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội VI của VUFO.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung vào một số nội dung:

Một là, Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và 12 tổ chức thành viên cần chủ động triển khai, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động đối ngoại nhân nâng cao tính hiệu quả thiết thực, nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác bè bạn truyền thống. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, đào tạo, du lịch, nguồn nhân lực, thu hút công nghệ, vốn đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao… góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hai là, thực hiện Chương trình vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Vĩnh Phúc, chú trọng các chương trình, lĩnh vực, danh mục dự án ưu tiên về môi trường, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội…để công tác PCPNN đáp ứng đúng yêu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ba là, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng trang thông tin điện tử bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt để thông tin về Vĩnh Phúc, các thành tựu phát triển của địa phương và Việt Nam, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống lại các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Bốn là, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tăng cường kết nối, động viên, phát huy vai trò bà con Vĩnh Phúc ở nước ngoài góp sức xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “VUFO và các tổ chức thành viên ở Trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động hiệu quả hơn và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc và xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh”.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng bức trướng cho Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhân Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí với Báo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc.

Những giải pháp chính

Phương hướng được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2022 - 2026 và tầm nhìn 2030” và “Quy chế phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc”. Tham mưu cho Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt chủ trương và định hướng của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng để tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực... để Liên hiệp Hữu nghị Vĩnh Phúc và các hội thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của mình…

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUFO trong tình hình mới cũng như các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có những đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của Ban Chấp hành, các Hội thành viên cũng như tập thể cán bộ cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân trong tổ chức bộ máy Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc luôn giữ vai trò chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân với các nước. Tranh thủ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; sự định hướng, giúp đỡ về chuyên môn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam… Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các Hội người Vĩnh Phúc ở nước ngoài, đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về xây dựng quê hương….

Phối hợp làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài... Phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác vận động viện trợ PCPNN, đưa các dự án PCPNN đến với ngày càng nhiều đối tượng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh như: trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiếp thu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2021- 2026.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội.

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vĩnh Phúc vẫn thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội để phát triển kinh tế. Năm qua, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 57 dự án, trong đó có đông đảo các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Đạt được những kết quả quan trọng như trên có một phần đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nói chung cũng như công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đoàn kết kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương.

Xây dựng Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và tỉnh Vĩnh Phúc trở thành “Điểm đến thành công”, ông Phạm Hoàng Anh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Nhân dịp này, VUFO đã trao tặng Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; đồng thời, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen cho 4 thể và 7 cá nhân thuộc Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã có những đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại nhân dân.
Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc: có những bước phát triển mới cả về chất và lượng
Trong nhiệm kỳ II, năm 2016 - 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và các tổ chức thành viên có những bước phát triển mới cả về chất và lượng, khẳng định được vị trí, vai trò chuyên trách về các hoạt động đối ngoại nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Trường Tiểu học Kim Ngọc đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Cô giáo Duy Thị Thu Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Ngọc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Năm học 2021 – 2022, đối với lớp 1và lớp 2 nhà trường đảm bảo đủ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với lớp 1, lớp 2.
Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo
Tích cực đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT…đây là các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 mà ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động