Thương chiến Trump 2.0: đồng minh Mỹ tìm lối đi riêng?
Trong bài viết ngày 14/3, kênh CNBC (Mỹ) dẫn lời bà Wendy Cutler, cựu quyền Phó Đại diện Thương mại Mỹ, nhận định rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy các đồng minh thân cận của Washington tìm kiếm đối tác thương mại khác, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng vào ngày 13/2/2025. (Ảnh: Getty) |
Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đe dọa áp thuế cao đối với rượu vang châu Âu, nhằm đáp trả việc EU công bố mức thuế mới đối với hàng hóa Mỹ trị giá 26 tỷ euro (28,33 tỷ USD) từ tháng 4 tới. Đây là bước leo thang tiếp theo sau khi chính quyền Trump áp thuế lên tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, gây phản ứng mạnh từ EU và các đối tác thương mại khác.
Theo bà Cutler, EU đang nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại để giảm phụ thuộc vào Mỹ. "EU đã ký một thỏa thuận lớn với các nước Mercosur và đang tái khởi động các cuộc đàm phán với Ấn Độ", bà nói.
Mercosur - khối thị trường chung Nam Mỹ gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay và Uruguay - đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với EU vào tháng 12 năm ngoái. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) mô tả đây là một “thỏa thuận mang tính bước ngoặt”, giúp xóa bỏ thuế quan đối với hơn 90% thương mại song phương, giúp các doanh nghiệp châu Âu tiết kiệm khoảng 4 tỷ euro mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc các sản phẩm châu Âu sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với hàng hóa Mỹ và Nhật Bản khi tiếp cận thị trường Nam Mỹ.
![]() |
| Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do vào tháng 12/2024. (Ảnh minh họa: KT) |
Bà Cutler cho biết các cường quốc cạnh tranh như Trung Quốc cũng đang thu hút các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nâng cấp thỏa thuận thương mại tự do với ASEAN. "Nếu các đối tác không còn tin tưởng vào chúng ta, họ sẽ tìm kiếm lựa chọn khác. Và đoán xem? Những lời mời gọi từ các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, có vẻ hấp dẫn hơn".
Bà cũng cho rằng, thế giới có thể chứng kiến các quốc gia chuyển sang những hiệp định thương mại đa phương, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đáng chú ý, Mỹ hiện không phải là thành viên của 2 hiệp định này.
Theo báo The New York Times (Mỹ), thông qua trừng phạt các đồng minh bằng thuế quan, ông Trump đang khuyến khích các quốc gia khác hình thành các khối và mạng lưới thương mại không có Mỹ.
Tháng 1/2025, Indonesia chính thức gia nhập BRICS - nhóm nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, được thành lập vào năm 2009. Tổ chức này hiện chiếm một nửa dân số thế giới và hơn 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Có thêm 8 quốc gia khác, bao gồm Bolivia, Thái Lan, Kazakhstan và Uganda, đang trên lộ trình trở thành thành viên chính thức.
Vào tháng 5 tới đây, ASEAN gồm 10 thành viên sẽ gặp gỡ 6 quốc gia Trung Đông thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Nước chủ nhà của hội nghị là Malaysia đã mời Trung Quốc tham dự.
Chuyên gia Jacob F. Kirkegaard, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Brussels, nhận định: “Nền kinh tế toàn cầu ngày càng có xu hướng hình thành các quan hệ thương mại ngày càng sâu rộng mà không có sự tham gia của Mỹ”. Ông cho rằng xu hướng này không nhất thiết là mong muốn của bất kỳ ai, nhưng đây là phương án “tốt thứ hai” trong bối cảnh Mỹ từ chối một trật tự kinh tế mở hơn.
Dù nhiều quốc gia đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, nhưng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn giữ vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu. Vấn đề đặt ra là các nước nên ứng phó ra sao với chính sách thương mại khó lường của ông Trump?
Stephen Olson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, cho rằng ông Trump cố tình duy trì sự khó đoán trong chiến lược thuế quan để giữ thế chủ động. "Trump tin rằng sự khó đoán là một lợi thế. Ông ấy thích hoạt động trong tình trạng hỗn loạn, trong khi phần còn lại của thế giới rơi vào trạng thái hoang mang", Olson bình luận.
Về khả năng Washington có thể thay đổi lập trường thương mại, Olson cho rằng Trump không tìm kiếm các giải pháp ổn định lâu dài, mà chỉ muốn các đối tác luôn trong trạng thái bất an. “Ông ấy muốn để lơ lửng một thanh gươm Damocles trên đầu các đối tác thương mại,” ông nói thêm.
Tin cùng chủ đề: Thương chiến Trump: Đòn thuế & Hệ lụy
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Mỹ công bố chính sách thuế toàn cầu mới, áp phạt tới 40% với hàng trung chuyển
Tin bài liên quan
Thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam – Châu Âu: Từ kết nối chuyên gia, học giả đến hợp tác khoa học – công nghệ
EU sẽ tài trợ 50 triệu euro hỗ trợ Việt Nam đào tạo kỹ năng số
Đại sứ, Đại biện các nước châu Âu thưởng trà, ăn bánh Trung thu
Các tin bài khác
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





