Mỹ áp thuế 25% với nhôm, thép, doanh nghiệp Việt ứng phó ra sao?
Chính sách thuế quan lần này là sự mở rộng của biện pháp mà Tổng thống Donald Trump từng áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nếu như năm 2018 Mỹ đánh thuế 25% với thép và 10% với nhôm nhưng vẫn có một số ngoại lệ, thì hiện tại, tất cả các quốc gia đều chịu chung mức thuế này. Ngoài ra, không chỉ các riêng kim loại thép và nhôm, mà cả các sản phẩm làm từ các kim loại này như linh kiện tô, khung cửa sổ… cũng đều bị áp thuế.
Tác động đối với Việt Nam không nhỏ. Từ năm 2018, thép Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đã bị áp thuế 25%, nay không thay đổi. Tuy nhiên, ngành nhôm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn khi mức thuế tăng từ 10% lên 25%, đẩy nhiều doanh nghiệp vào thế khó.
![]() |
| Dây chuyền sản xuất và đóng gói tôn lạnh Tôn Đông Á. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng) |
Nguy cơ doanh nghiệp thép mất dần lợi thế, ngành nhôm giảm đơn hàng
Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, ông Đinh Quốc Thái, Tổng thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng, trong ngắn hạn thép Việt vẫn có cơ hội xuất vào thị trường Mỹ do năng lực cung ứng nội địa của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay và từ năm 2018 hầu hết thép Việt Nam vào thị trường này đều đã bị áp thuế 25%. Tuy vậy, lợi thế này có thể nhanh chóng mất đi do các quyết định điều tra phòng vệ thương mại của Mỹ. Năm 2024, nước này khởi xướng điều tra kép chống bán phá giá và chống trợ cấp với thép chống ăn mòn, trong khi doanh nghiệp thép Việt Nam cũng đang phải đối diện với nhiều vụ kiện khác.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cảnh báo thuế cao có thể khiến thép từ Trung Quốc và các nước khác vốn khó vào Mỹ sẽ dồn sang thị trường Việt Nam, gây áp lực lên sản xuất trong nước.
Với mức thuế tăng từ 10% lên 25%, ngành nhôm Việt Nam chịu ảnh hưởng rõ rệt hơn. Ông Nguyễn Minh Kế, Chủ tịch Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam (VAA) cho biết, Mỹ hiện chiếm khoảng 60% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành nhôm Việt Nam. Các doanh nghiệp trực tiếp chịu tác động gồm các nhà sản xuất - xuất khẩu với nguy cơ giảm đơn hàng trong ngắn hạn và biên độ lợi nhuận bị thu hẹp. Nhóm các nhà sản xuất nhôm còn lại chịu ảnh hưởng gián tiếp do công suất dư thừa tại các nhà máy khi không xuất được sẽ gây áp lực trở lại các nhà máy trong nước cũng vốn đang dư thừa.
Theo lãnh đạo VAA, các doanh nghiệp nhôm Việt Nam cần nhanh chóng đàm phán với đối tác nhập khẩu Mỹ hoặc đối tác trung gian để chia sẻ rủi ro cho các đơn hàng đã ký, đồng thời thảo luận phương án cho các đơn hàng tiếp theo để duy trì hoạt động giao thương với bạn hàng truyền thống.
Đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm
Mặc dù thuế quan là một rào cản, nhiều chuyên gia nhận định đây cũng có thể là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc thị trường.
| Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, năm 2024 Việt Nam xuất khẩu khoảng 983 triệu USD thép và sản phẩm thép, tăng gần 159% so với năm 2023; trong khi với mặt hàng nhôm có kim ngạch là 479 triệu USD, tăng 9,5%. Hiện nay, mặt hàng nhôm và thép của Việt Nam vẫn đang phải chịu mức thuế lần lượt là 10% và 25% theo Mục 232 mà Mỹ áp dụng từ năm 2018 với hầu hết các nước. Bên cạnh đó, sản phẩm nhôm, thép của Việt Nam thường xuyên nằm trong hồ sơ các vụ kiện phòng vệ thương mại. Với sản phẩm thép, Mỹ đã điều tra hơn 34 vụ, chiếm hơn 50% tổng số vụ kiện mà Mỹ điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam còn với sản phẩm nhôm là 2 vụ việc. |
Ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, đánh giá: "Mỹ áp dụng với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, ta vẫn có nhiều cơ hội tiếp tục xuất khẩu vì thực tế, năng lực sản xuất của các nhà sản xuất thép, nhôm của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, biên độ lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ giảm xuống. Việc khó khăn trong xuất khẩu vào Mỹ cũng sẽ khiến chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, thép/nhôm các nước khó xuất khẩu vào Mỹ sẽ tìm đường xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Việt Nam".
Giới phân tích cho rằng, để thích ứng, doanh nghiệp Việt cần mở rộng thị trường xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, Nhật Bản, tránh phụ thuộc vào Mỹ; tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để hưởng ưu đãi thuế quan. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt cần đầu tư sản xuất tinh luyện nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tránh bị coi là trung chuyển từ Trung Quốc.
Theo ông Phạm Bình An, Viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, không ngoại trừ việc tăng thuế nhập khẩu thép vào Mỹ sẽ khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tăng thị phần xuất khẩu sang Việt Nam. Do vậy, bộ ngành liên quan cần rà soát và tính đúng, tính đủ thuế nhập khẩu đối với nhóm sản phẩm thép nhôm nhập khẩu mà doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được. Hiện Việt Nam đã áp thuế từ 10%-12% đối với sản phẩm thép nhập khẩu mà doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất được. Đây là giải pháp cần để bảo hộ cho sản xuất trong nước phát triển. Mặt khác, cần cân nhắc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như áp thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng nhập khẩu chiến lược, kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng để đánh giá tác động và đề xuất các chính sách phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong nước.
Tin cùng chủ đề: Thương chiến Trump: Đòn thuế & Hệ lụy
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza
Mỹ công bố chính sách thuế toàn cầu mới, áp phạt tới 40% với hàng trung chuyển
Tăng cường sự hiện diện doanh nghiệp Việt tại Ấn Độ
Các tin bài khác
"Vượt" Đà Nẵng và TP HCM, Phú Quốc trở thành đô thị đầu tiên sở hữu tàu điện LRT
VinFuture chính thức tiếp nhận đề cử xuất sắc cho mùa giải thứ 6
EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Singapore: phá vỡ kỷ lục năm 2024
Đọc nhiều
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






