Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam:

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác địa phương Việt Nam và Thái Lan

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước... ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Thương mại Thái Lan cho biết như vậy khi trao đổi với PV tạp chí Thời Đại nhân dịp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sang thăm và làm việc tại Việt Nam (19 - 20/9/2022).
aa
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác
Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư

- Lần đầu tiên Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam có đại diện khối doanh nghiệp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội. Kết nối doanh nghiệp, hợp tác kinh tế giữa hai nước có vị trí như thế nào trong hoạt động của Hội tại nhiệm kỳ này, thưa ông?

Thái Lan và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược được gần 10 năm. Là hai nước láng giềng, chúng ta có quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, hợp tác đầu tư đến văn hóa, xã hội, giáo dục... Đặc biệt, 30 năm qua Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan vào làm ăn.

Với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Thương mại Thái Lan, tôi luôn khuyến khích thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam để thúc đẩy thương mại và đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam. Thực tế chúng tôi đã làm được. Các nhà đầu tư Thái Lan làm ăn ở Việt Nam rất phấn khởi trước sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cảm thấy Việt Nam chính là quê hương thứ hai của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cố gắng kết nối với hơn 100.000 kiều bào người Thái gốc Việt, hỗ trợ để bà con yên tâm sinh sống, làm ăn trên đất nước Thái Lan, mang lại sự phồn vinh cho địa phương nơi bà con sinh sống.

Đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, tôi càng có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng và phát triển sâu sắc ở Việt Nam những lĩnh vực mà tôi đã phụ trách ở Phòng Thương mại và Hội đồng Thương mại Thái Lan.

ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội,
Ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

- Trong cuộc làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông đã thông báo tin vui: Công ty Accenture Thái Lan đang có nhu cầu tuyển dụng 20.000 - 30.000 kỹ sư công nghệ. Doanh nghiệp này đã đặt vấn đề với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam để tuyển dụng các nhân tài trẻ về công nghệ của Việt Nam. Ông có thể thông tin cụ thể về hợp tác này và Hội đã triển khai như thế nào?

Công ty Accenture đã tin tưởng gửi gắm chúng tôi để tuyển dụng các kỹ sư công nghệ thông tin trẻ tài năng của Việt Nam. Trước mắt, công ty có thể nhận ngay 1.000 việc làm từ phía Việt Nam, gồm người Việt nói được tiếng Thái hoặc bà con Việt kiều tại Thái Lan đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tại Hội nghị liên tịch thường niên lần thứ 11 của hai Hội tổ chức tại Bangkok và trong chuyến thăm, làm việc Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan lần này, chúng tôi đã đề cập vấn đề này.

Chúng tôi mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giới thiệu nhân sự và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sẽ liên hệ để Accenture tổ chức phỏng vấn ngay.

Làm được việc này, hai Hội sẽ góp phần thiết thực vào việc tạo điều kiện cho các công nhân, kỹ sư trẻ tài năng của Việt Nam có công ăn việc làm, có điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực của mình bởi môi trường làm việc của Accenture rất chuyên nghiệp và hiện đại, gồm các kỹ sư công nghệ tài năng đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hongkong (Trung Quốc), Singapore hoặc Ấn Độ...

- Năm 2023 Việt Nam và Thái Lan sẽ kỷ niệm 10 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan sẽ có những hoạt động lớn nào để chào mừng sự kiện quan trọng này, thưa ông?

Việc quan trọng đầu tiên là tuyên truyền, thúc đẩy để hoàn thành kết nghĩa cặp tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và Thái Nguyên (Việt Nam), qua đó tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đầu tư, thương mại; giới thiệu, trao đổi các sản phẩm OTOP (Mỗi xã một sản phẩm) của Thái Lan ở Việt Nam và giới thiệu sản phẩm OCOP của Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung trên đất nước Thái Lan. Trước tiên, những sản phẩm này sẽ được trưng bày, giới thiệu tại đại siêu thị GO! ở Thái Nguyên, còn ở Thái Lan sẽ qua hệ thống siêu thị của Central Group.

Hai Hội sẽ phối hợp tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, tăng cường hiểu biết, nâng cao kỹ năng trong hợp tác và đầu tư.

Hai Hội cũng tổ chức hội thảo khoa học về lịch sử, văn hóa, du lịch ở Thừa Thiên Huế hoặc thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, một cuộc họp chung giữa Hai hội dự kiến diễn ra vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm 2023. Nhân dịp này, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ hai có thể được tổ chức.

Chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng các cặp tỉnh kết nghĩa giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó lấy cặp tỉnh Udon Thani và Thái Nguyên là hình mẫu trong hợp tác giữa các địa phương.

Ông Sanan Angubolkul cùng đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (Ảnh: Thu Hà).
Ông Sanan Angubolkul cùng đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (Ảnh: Thu Hà).

- Ông kỳ vọng gì vào thành công của các hoạt động hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan?

Ở cấp độ chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vẫn thường nhắc các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp chúng tôi rằng: Thái Lan và Việt Nam là đối tác, không phải đối thủ cạnh tranh, là nước bạn láng giềng cùng nhau hợp tác và phát triển.

Trong kế hoạch thúc đẩy quan hệ với nhóm nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam), Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác Việt Nam để làm cho khối ASEAN ngày càng vững mạnh hơn. Hội hữu nghị hai nước sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác này.

Quan hệ nhân dân hai nước cũng ngày càng thắt chặt, kết nối với nhau tốt hơn. Vì thế, tôi rất kỳ vọng vào tương lai phát triển của quan hệ giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước và hai Hội.

- Trân trọng cảm ơn ông.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam
Nâng cao tình hữu nghị, quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan Nâng cao tình hữu nghị, quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...