Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:26 | 20/09/2022 GMT+7

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác

aa
Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam; xây dựng cặp tỉnh kết nghĩa Udon Thani và Thái Nguyên; thành lập nhóm công tác để phối hợp hoạt động và kế hoạch cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam là những nội dung chính được Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan bàn thảo.
Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan
Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa Bangkok, Thái Lan với các địa phương của Việt Nam

Ngày 19/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội hữu nghị hai nước thảo luận cụ thể về 4 kế hoạch chung đã được đưa ra tại Hội nghị liên tịch thường niên lần thứ 11 giữa hai Hội vào tháng 8/2022, phương thức triển khai để các hoạt động hợp tác mang tính thực chất và hiệu quả hơn.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Hà).

Cụ thể, hai Hội nhất trí về nguyên tắc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam vào tháng 11 tới. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 1 ngày, với sự tham gia của khoảng 400-500 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, tập trung vào các nội dung: trao đổi văn hóa; các doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp startup. Đây là hoạt động chào mừng Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11/2022, đồng thời là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu kinh nghiệm đầu tư và trao đổi với nhau về các nội dung hợp tác.

Hai Hội đã thảo luận về kế hoạch tổ chức, thời điểm cụ thể diễn ra diễn đàn, nội dung, thành phần tham gia diễn đàn... Ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đề nghị từ nay đến giữa tháng 10/2022 hai Hội cần chuẩn bị kịch bản với những nội dung nêu trên để phối hợp với nhau, với Đại sứ quán và các cơ quan nhà nước ở mỗi quốc gia.

Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Hà).
Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Hà).

Tại buổi làm việc, hai Hội cũng thống nhất thúc đẩy xây dựng cặp tỉnh kết nghĩa Udon Thani và Thái Nguyên với mong muốn cặp tỉnh kết nghĩa này trở thành hình mẫu trong hợp tác văn hóa, kinh tế và du lịch.

Ông Sanan Angubolkul cho biết, trong chuyến thăm Thái Nguyên (ngày 20/9), Hội sẽ đến thăm Trung tâm thương mại GO! của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam nhằm xem xét đưa hàng Thái Lan vào hệ thống này, đồng thời cũng tìm hướng đưa ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan.

Góp ý cho kế hoạch xây dựng cặp tỉnh kết nghĩa Udon Thani và Thái Nguyên, ông Tạ Quang Ngọc đề nghị cần đưa kế hoạch này vào chương trình hành động ngay với những công việc cụ thể, chọn việc làm ngay từ đầu để “đầu xuôi, đuôi lọt”. Hai Hội đóng vai trò xúc tác, còn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Udon Thani là những người quyết định và chịu trách nhiệm về việc này.

Ông lưu ý, Thái Nguyên có một cụm trường đại học với lượng sinh viên đông đảo. Vì thế, ông đề nghị thúc đẩy giao lưu hữu nghị sinh viên kết hợp với du lịch. Ngoài ra, nên tổ chức giao lưu các sản phẩm OCOP của cặp tỉnh kết nghĩa nói riêng cũng như của Thái Lan và Việt Nam nói chung.

Hai Hội cũng nhất trí thành lập nhóm công tác để giải quyết vướng mắc trong quá trình hoạt động của hai Hội để công tác phối hợp hiệu quả hơn, mà trước hết là dự án bệnh viện ở Nghệ An.

 ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội
Ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (ở giữa) phát biểu (Ảnh: Thu Hà).

Về dự án cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thực hiện. Hiện tập đoàn CP đã cấp 2 suất học bổng cho học sinh Việt Nam, đồng thời tuyển mới được 3 học sinh hưởng học bổng của tập đoàn này. Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan hỗ trợ các học sinh sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục sang Thái Lan học tập.

Ngoài ra, tập đoàn Central Group của Thái Lan cũng dự kiến cấp 3 suất học bổng cho học sinh Việt Nam vào năm sau.

Sẽ tổ chức liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan vào năm 2023

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc cho biết, cuối năm 2016 Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ I và giao lưu văn nghệ nhân dân hai nước đã được tổ chức tại Khỏn Kèn (Thái Lan).

Năm 2021, theo kế hoạch, Liên hoan sẽ được tổ chức tại Cần Thơ (Việt Nam) tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình phải tạm hoãn.

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đề nghị tiếp tục đăng cai tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan vào năm 2023.

Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul ủng hộ đề xuất này và cho rằng đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa lớn khi năm 2023 hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen
Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan là kênh quan trọng để kết nối, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan là kênh quan trọng để kết nối, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp

Đây là phát biểu của ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại cuộc tiếp Đoàn doanh nghiệp thuộc Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do ông Prapas Vipobsophon, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn vào ngày 21/3 tại Hà Nội.
Tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Ngày 21/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (TVFA) tổ chức hội thảo “Thái Lan – Việt Nam: Kết nối giáo dục vượt biên giới”.
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung

Phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức các hoạt động tăng cường kết nối và quan hệ hữu nghị hai nước, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu, hợp tác doanh nghiệp... Đây là một trong những trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong những tháng cuối năm 2023 đầu năm 2024, được thống nhất tại cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng vào ngày 21/9 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động