Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
20:27 | 20/09/2022 GMT+7

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam

aa
Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam đã thành công trong việc kiềm chế đại dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế. Các doanh nghiệp này đều bày tỏ tin tưởng, nhờ những nỗ lực và chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm vươn tới một tương lai sáng lạng hơn.
Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn
Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư

Đối với nhiều doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam là một điểm đầu tư hấp dẫn với tốc độ tăng trưởng GDP cao, ổn định, môi trường đầu tư nhiều thuận lợi. Tính đến tháng 6/2022, Thái Lan là nước đứng thứ 9 trong tổng số 140 nước và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với hơn 600 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 13 tỷ USD. Cho đến nay, hầu như tất cả các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đều đã đầu tư vào Việt Nam và thu được những kết quả tích cực.

Cũng giống như các nước khác, nền kinh tế Việt Nam đã chịu nhiều tác động tiêu cực khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã thành công trong việc vừa kiềm chế đại dịch và bảo đảm phát triển kinh tế. Các tổ chức quốc tế dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 6% trong cả năm 2022. Điều này đã được các doanh nghiệp Thái Lan đánh giá rất cao.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam ảnh 1
Ông Aswin Techajareonvikul, Giám đốc điều hành Tập đoàn Berli Jucker.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Berli Jucker (BJC) Aswin Techajareonvikul nhận xét: “Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế ở Đông Nam Á, thậm chí là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thành công vượt qua đại dịch. Đó là kết quả của những nỗ lực mà Chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích và đưa ra những chính sách nhằm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, đầu tư của chúng tôi tại Việt Nam đã đạt trở lại mức trước đại dịch”.

Ông hồ hởi cho biết, các hạng mục đầu tư của BJC tại Việt Nam đều đang có sự tiến triển rất tốt và bày tỏ sự cảm kích của mình đối với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam. Tập đoàn BJC bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 với nhiều hạng mục như nhà máy thủy tinh, giấy vệ sinh, lon nước giải khát… Năm 2016, BJC mua lại Công ty TNHH Metro Cash & Carry (Việt Nam) và thay đổi thương hiệu Metro Cash & Carry Việt Nam thành MM Mega Market.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam ảnh 2
Bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc Công ty Amata Việt Nam.

Trong khi đó, bà Somhatai Panichewa, Tổng giám đốc Công ty Amata Việt Nam cho rằng, mặc dù hiện nay đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc và chưa trở thành một là bệnh dịch lưu hành nhưng Việt Nam vẫn đạt được sự phát triển rất tốt.

Bà nhấn mạnh: “Trong thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua, Việt Nam là một trong những điểm sáng ở khu vực châu Á về kinh tế. Chỉ có Việt Nam là nước đạt được phát triển kinh tế dương”.

Bà khẳng định, đó chính là một cơ sở hết sức vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Bà cũng cho rằng, GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt hơn 7% và FDI cũng sẽ tăng cao hơn.

Từ những kinh nghiệm khi triển khai các dự án về khu công nghiệp trên khắp Việt Nam, bà Somhatai cho rằng, Chính phủ Việt Nam nên cải thiện hơn nữa luật pháp và quy định về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các tỉnh nghèo. Theo bà Somhatai, đây là điều rất quan trọng cho cả nền kinh tế Việt Nam lẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Bà nói: “Cần đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng không chỉ ở miền nam, miền bắc mà cả ở miền trung, đặc biệt là tại các tỉnh nghèo, từ đó nâng cao đời sống của người dân trên khắp Việt Nam. Đây là đề nghị chân thành từ trái tim tôi, người yêu quý Việt Nam như quê hương mình”.

Với những thành tựu trong việc kiềm chế đại dịch và hồi phục kinh tế, các doanh nghiệp Thái Lan đều có cái nhìn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Theo đánh giá của các doanh nghiệp Thái, nhờ các nỗ lực của Đảng và Nhà nước với những chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư cũng như bảo đảm nâng cao mức sống của người dân, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có sự phát triển nhanh và ổn định.

Ông Aswin chia sẻ: “Tôi cho rằng, nhờ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, cùng những chính sách khác nhau nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Việt Nam đã có tốc độ phát triển nhanh. Chúng tôi luôn cảm thấy kinh ngạc về điều này. Và đó chính là lý do tại sao các công ty Thái Lan cũng như các công ty Đông Nam Á rất mong muốn đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam”.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá cao về triển vọng kinh tế Việt Nam ảnh 3
Ông Harald Link, Chủ tịch B.Grimm Power.

Còn đối với B.Grimm Power, một tập đoàn năng lượng đã đầu tư vào Việt Nam từ 22 năm qua, Chính phủ và người dân Việt Nam luôn có tinh thần vươn tới phía trước nhằm mang lại sự thịnh vượng cho đất nước. Và đó chính là lý do khiến B.Grimm Power nói riêng và các doanh nghiệp Thái Lan nói chung muốn đầu tư vào Việt Nam.

Ông Harald Link, Chủ tịch B.Grimm Power chia sẻ: “Tại các địa phương nơi chúng tôi đầu tư, chính quyền và người dân rất thân thiện với chúng tôi. Họ luôn cố gắng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Và với đất nước tươi đẹp, một Chính phủ luôn nỗ lực hướng tới với những người dân sáng tạo, khéo léo và tràn đầy năng lượng, tôi có thể mường tượng tới triển vọng xán lạn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”.

Ông Harald Link cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã rất cố gắng thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông nói: “Lời khuyên duy nhất của tôi là Chính phủ Việt Nam hãy tiếp tục làm tốt những gì mà họ đang làm từ trước đến nay. Và tôi tin tưởng rằng, Việt Nam nói chung và người dân Việt Nam nói riêng sẽ trở nên ngày càng thịnh vượng hơn”.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 đến nay, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực với nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN với kim ngạch thương mại song phương trong 6 tháng đầu năm 2022 gần 9 tỷ USD. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Việt Nam và Thái Lan hướng tới đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2025.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đột phá chiến lược để phát triển đất nước Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đột phá chiến lược để phát triển đất nước
Khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận "Thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động", các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhận định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Qua đó, nhiều giải pháp hữu ích đã được đưa ra để cân nhắc áp dụng cho thời gian tới.
Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững
Chiều 18/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, phiên thảo luận, tọa đàm cấp cao với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” đã diễn ra. Qua đó, các đại biểu đã tập trung nêu ra và phân tích những thực trạng, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 12/8, theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều cơ quan truyền thông sở tại đưa tin đậm nét. Các bài viết nhận định chuyến thăm mở ra cơ hội đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trên nền tảng tin cậy chính trị và lợi ích ngày càng gắn kết.
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát

Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ Colombia đang khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter. Chính phủ đã công bố tình trạng thảm họa quốc gia, triển khai quân đội tới các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi mất điện, mất liên lạc và nguy cơ công trình tiếp tục mất an toàn gây trở ngại cho công tác cứu nạn.
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lây lan với tốc độ “khác thường”; Phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao; Ai Cập thúc đẩy cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/8.

Đọc nhiều

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa đã được tổ chức góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá thành công của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam mang lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Lào trong đổi mới hoạt động lập pháp, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và phân cấp quản lý.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động