Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:44 | 20/09/2022 GMT+7

Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư

aa
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tại buổi tiếp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch Hội, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn Đề nghị doanh nghiệp Thái Lan hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất kế hoạch hoạt động, thúc đẩy hợp tác

Cùng đi với đoàn có các lãnh đạo của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Viết Loan - Tổng thư ký Hội.

Tại buổi tiếp ngày 20/9, ông Nguyễn Thanh Bình đã giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian.

Ông cho biết, những năm gần đây, trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một dự án hợp tác với Thái Lan do Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) tài trợ thông qua sự kết nối, hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Đó là dự án “Phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP)” triển khai tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).
Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

Hai bên đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn cho 7 cán bộ, nông dân cộng đồng địa phương tham gia tập huấn trực tiếp tại Thái Lan từ ngày 12-24/5/2019. Các chuyên gia Thái Lan đã nhiều lần trực tiếp sang khảo sát địa bàn, trao đổi trực tiếp, tập huấn cho nông dân tại địa phương nhằm cải thiện cuộc sống của những người dân nghèo thông qua việc triển khai các hoạt động tăng thu nhập; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường nông thôn đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao giá trị cho sản phẩm, đặc sản địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng mạng lưới tập thể, nâng cao năng lực của cộng đồng thông qua tăng nội lực và giúp cộng đồng tự lực phát triển. Hiện nay, TICA đã cử 3 tình nguyện viên sang tiếp tục hỗ trợ triển khai dự án tại huyện Phú Lương.

Chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp lý để tập đoàn Central Retail - một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam kinh doanh trong các lĩnh vực thực phẩm và phi thực phẩm - thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và đại siêu thị GO! thứ 38 của tập đoàn với tổng diện tích 36.000m2, tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất của tập đoàn Central Retail tại Việt Nam từ trước tới nay.

Về tình hình triển khai hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani, Thái Nguyên đã trao đổi, tìm hiểu thông tin thông qua Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; thống nhất với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Udon Thani xây dựng dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và chính quyền tỉnh Udon Thani.

“Chúng tôi đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc ký kết giữa hai địa phương, khi nào có văn bản trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc này chúng tôi sẽ trao đổi thống nhất thời gian ký kết với tỉnh Udon Thani”, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thu Hà).
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thu Hà).

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, mong muốn ông Sanan Angubolkul sẽ là cầu nối tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương, cơ quan, tổ chức của Thái Lan, mở ra thêm nhiều cơ hội để hai bên tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như: văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, đầu tư - thương mại, đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp...

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đến Thái Nguyên tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Sanan Angubolkul cho biết, Thái Nguyên là địa phương Việt Nam đầu tiên ban lãnh đạo khóa mới của Hội tới thăm và làm việc với mong muốn tăng cường quan hệ với tỉnh.

Thời gian qua, nhiều cặp tỉnh của Thái Lan và Việt Nam đã kết nghĩa với nhau song chưa có nhiều điều kiện để triển khai hoạt động hợp tác một cách thiết thực và hiệu quả. Trong chuyến thăm Thái Nguyên lần này, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam mong muốn triển khai quan hệ kết nghĩa giữa tỉnh Udon Thani và tỉnh Thái Nguyên.

Ông Sanan Angubolkul khẳng định, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sẽ làm hết sức mình thúc để đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, công nghệ… qua đó đem lại lợi ích cho hai Hội, cho tỉnh Thái Nguyên và cho hai nước.

Cùng ngày, đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã đến thăm các tình nguyện viên “những người bạn từ Thái Lan” và nghe trình bày tiến độ hỗ trợ triển khai dự án SEP tại xóm Đồng Bòng và xóm Đồng Tiến, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đoàn cũng đến thăm Hợp tác xã chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; trung tâm thương mại GO!.

Sôi động Tuần hàng Sôi động Tuần hàng "Taste of Viet Nam" tại Thái Lan
Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Tăng cường kết nối giáo dục Việt Nam - Thái Lan

Ngày 21/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (TVFA) tổ chức hội thảo “Thái Lan – Việt Nam: Kết nối giáo dục vượt biên giới”.
Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác

Ngày 10/9, tại Đà Nẵng diễn ra buổi gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan bên lề chương trình Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước lần thứ II và Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam.
Nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong ngành xi măng - vật liệu xây dựng

Nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong ngành xi măng - vật liệu xây dựng

Ông Nithi Patarachoke, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Chủ tịch ngành Xi măng - Vật liệu Xây dựng Tập đoàn SCG (Thái Lan) cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên Thời Đại nhân dịp đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động