Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Trung thực chất, hiệu quả

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả tại buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội.
aa
Thành phố Hồ Chí Minh vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung từ những hoạt động thiết thực
Móng Cái: củng cố tình hữu nghị, hợp tác biên giới Việt - Trung

Đoàn công tác Đại học Bắc Kinh gồm các giáo sư, nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực tiếng Việt, quan hệ quốc tế và khu vực học do GS Ninh Kỳ, Phó Giám đốc Đại học dẫn đầu. Tiếp đoàn có GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, cùng lãnh đạo các đơn vị đào tạo và phòng chức năng.

Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) làm việc với Đoàn công tác Đại học Bắc Kinh. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn)
Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) làm việc với Đoàn công tác Đại học Bắc Kinh. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn)

Tại buổi làm việc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn luôn coi trọng hợp tác với các trường đại học hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt là Đại học Bắc Kinh. Gần đây, tại Tọa đàm hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc tổ chức ngày 9/12/2024 tại Đại học Bắc Kinh, hai bên đã ký kết hợp tác về đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trao đổi giảng viên, sinh viên, tăng cường hợp tác trong đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Việt.

GS Ninh Kỳ cho biết, Đại học Bắc Kinh hiện xếp hạng 17 thế giới theo QS Rankings 2024 với thế mạnh đào tạo các ngành ngôn ngữ học, khu vực học và quan hệ quốc tế. Đặc biệt, ngành tiếng Việt được Học viện Ngoại ngữ (thuộc Đại học Bắc Kinh) triển khai từ năm 1949, là đơn vị đầu tiên tại Trung Quốc đào tạo chuyên ngành này.

Theo GS Ninh Kỳ, hai trường có nhiều cơ hội hợp tác, cùng chia sẻ tài nguyên, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, xuất bản quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã chia sẻ thông tin về các hoạt động đã triển khai thành công giữa các khoa của nhà trường với đơn vị trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Các ý kiến đồng thời đề xuất một số nội dung có thể đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trong các lĩnh vực: khảo cổ học, lịch sử, di sản văn hóa, văn học, giao lưu học thuật, mô hình đào tạo liên kết 2+2, 3+1... Với mô hình này, sinh viên học tiếng Việt tại Đại học Bắc Kinh có thể sang học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn và ngược lại. Các tín chỉ sẽ được hai bên công nhận.

Đoàn công tác của Đại học Bắc Kinh chụp ảnh cùng lãnh đạo và cán bộ của Trường ĐHKHXH&NV
Đoàn công tác Đại học Bắc Kinh chụp ảnh cùng lãnh đạo và cán bộ của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn)

GS Trần Minh, Viện trưởng Học viện Ngoại ngữ (Đại học Bắc Kinh), đánh giá cao các đề xuất hợp tác từ Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Ông cho biết, Đại học Bắc Kinh đang triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn (2-3 tuần) về Đông Nam Á, quan hệ quốc tế, cũng như các lớp học hè về văn hóa, văn học phương Đông và diễn đàn học thuật dành cho học viên, nghiên cứu sinh. Nhà trường hoan nghênh Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn cử sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động này. Ngoài ra, Diễn đàn Bắc Kinh, tổ chức thường niên vào tháng 11, có thể dành một phiên riêng cho hai trường thảo luận các vấn đề quan tâm chung.

Đại học Bắc Kinh cũng sẵn sàng hỗ trợ học giả Việt Nam khai thác tài liệu gốc tại trường và các trung tâm lưu trữ quốc gia Trung Quốc. Đồng thời, các công trình nghiên cứu của giảng viên hai bên có thể được dịch thuật, xuất bản trên các tạp chí của Việt Nam và Trung Quốc.

Về mô hình đào tạo 2+2, 3+1 (lĩnh vực ngôn ngữ học, khu vực học, văn hoá học…), GS Ninh Kỳ cho biết đây là đề xuất khả thi và hai bên có thể triển khai ngay trong năm học 2024-2025. “Năm 2025 đẩy mạnh giao lưu nhân dân và kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng tôi rất mong muốn hợp tác hai trường đi vào thực chất và hiệu quả”, GS Ninh Kỳ bày tỏ.

GS Hoàng Anh Tuấn khẳng định, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn sẽ huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên và giảng viên hai bên.

Giao lưu nhân dân thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc Giao lưu nhân dân thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc
Dấu chân Hồ Chí Minh ở Trung Quốc: Nhịp cầu lịch sử kết nối thế hệ trẻ Việt - Trung Dấu chân Hồ Chí Minh ở Trung Quốc: Nhịp cầu lịch sử kết nối thế hệ trẻ Việt - Trung
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...