Móng Cái: củng cố tình hữu nghị, hợp tác biên giới Việt - Trung
Tại cuộc gặp, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt 95 năm qua giúp Việt Nam đạt nhiều thành tựu vượt bậc. Thành phố Móng Cái không ngừng phát triển, vươn lên tốp đầu tỉnh Quảng Ninh về tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, phát triển du lịch, thu ngân sách và phúc lợi xã hội. Thành phố đang vươn lên trở thành vùng động lực, cực tăng trưởng kinh tế cả nước.
Thành phố quan tâm, cụ thể hóa các thỏa thuận, quan hệ hợp tác với Trung Quốc bằng nhiều hoạt động cụ thể, thực chất về kinh tế biên mậu, du lịch, văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân lực trẻ, công dân quốc tế phục vụ sự phát triển. Thành phố đã được trao Giải thưởng “Đối tác ưu tú thành phố hữu nghị đối với Trung Quốc”.
Các đại biểu dự Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. (Ảnh: mongcai.gov.vn) |
Theo ông Hoàng Bá Nam, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, là nền tảng quý giá giúp hai nước tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023 và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024, quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện trên phương hướng “6 hơn” được nâng lên ở tầm cao mới, đã mở rộng, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành (Trung Quốc) có nhiều nét văn hóa tương đồng và truyền thống đoàn kết, hữu nghị lâu đời. Những năm qua, các địa phương duy trì hiệu quả hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư, giáo dục, văn hóa thể thao, bảo vệ môi trường, quản lý biên giới. Những thành quả đạt được là động lực để thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, khu Phòng Thành (Trung Quốc) tiếp tục củng cố hữu nghị, phát triển toàn diện, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, trở thành hình mẫu quan hệ song phương và thúc đẩy đối tác chiến lược Việt - Trung.
Năm 2025, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời triển khai “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung năm 2025” theo tuyên bố của lãnh đạo cấp cao hai nước; xây dựng biên giới “kiểu mẫu”, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Thay mặt đoàn đại biểu Trung Quốc, ông Bành Thiệu Quan, Phó Bí thư Ủy ban công tác Đảng, Bí thư Thành ủy Đông Hưng và ông Lục Hải Tân, Bí thư Khu ủy Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bày tỏ vui mừng trước quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai địa phương. Các ông đánh giá cao những thành tựu hợp tác hai bên đạt được, coi đây là hình mẫu hợp tác địa phương trong quan hệ song phương. Các ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Đông Hưng, Khu Phòng Thành (Trung Quốc) với thành phố Móng Cái (Việt Nam) phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định, lên một tầm cao mới.
Thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về vệ sinh an toàn thực phẩm. (Ảnh: mongcai.gov.vn) |
Tại chương trình, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảng ủy phường Hải Yên (thành phố Móng Cái) và Đảng ủy Trấn Đông Hưng (thành phố Đông Hưng) đã ký kết Bản thỏa thuận thiết lập quan hệ phường (trấn) hữu nghị biên giới quốc tế.
Đặc biệt, các đại biểu còn tham dự chương trình ngoại khoá với chủ đề “Tình hữu nghị Việt - Trung” tại trường THPT Trần Phú, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc và thế hệ trẻ hai nước.