Thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp Cà Mau
Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các cấp lãnh đạo lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: CTV) |
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Ông khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chính là lực lượng nòng cốt để tỉnh đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh cũng thẳng thắn thừa nhận, dù nhận thức về chuyển đổi số đã rõ, việc triển khai thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Để giải quyết vấn đề này, ông nhấn mạnh sự cần thiết của mô hình “tam giác” liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - nhà sản xuất, cùng với việc phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cam kết sẽ lắng nghe, nắm bắt thực trạng của doanh nghiệp về hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng ứng dụng công nghệ để đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp nhất.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu. (Ảnh: CTV) |
Tại hội nghị, các đại diện doanh nghiệp đã cởi mở chia sẻ những câu chuyện thực tế về chuyển đổi số.
Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, nêu ví dụ sinh động về hiệu quả của chuyển đổi số: Nhờ tự phát triển các phần mềm, nhiều quy trình sản xuất, quản lý nhân sự trước đây phải thực hiện thủ công đã được tự động hóa hoàn toàn, giúp dữ liệu chính xác và kịp thời hơn. Tuy nhiên, ông Tâm cũng chỉ ra “điểm nghẽn” của ngành thủy sản là thiếu công cụ chung để quản lý và phân tích kho dữ liệu khổng lồ từ khâu nuôi trồng, chế biến đến thị trường. Ông đề xuất xây dựng một nền tảng tích hợp toàn ngành, giúp các doanh nghiệp cùng chia sẻ thông tin, nắm bắt thị trường hiệu quả hơn.
Về phía doanh nghiệp thương mại, ông Nguyễn Hữu Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, khẳng định quyết tâm của người đứng đầu là yếu tố then chốt cho sự thành công của chuyển đổi số. Ông Long cũng đưa ra lời khuyên về việc thận trọng lựa chọn đối tác công nghệ và đề xuất các tập đoàn lớn như VNPT, Viettel, FPT cần có những gói giải pháp phù hợp với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp địa phương.
![]() |
| Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại Hội nghị “Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp” do UBND tỉnh tổ chức.. (Ảnh: CTV) |
Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường số. Trước những lo ngại về rủi ro tấn công mạng và phòng chống virus, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cam kết đồng hành, bảo vệ doanh nghiệp và người dân. Công an tỉnh đã công bố đường dây nóng 0693.806.112 và trang Zalo chính thức để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo liên quan đến an ninh mạng.
Đặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, Công an tỉnh Cà Mau sẽ sớm triển khai một lớp học chuyên biệt về an ninh mạng trên nền tảng “Bình dân học vụ số” của tỉnh, trang bị cho người dân và doanh nghiệp những kiến thức phòng vệ thiết thực nhất.
Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 9.024 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 98%. Dù đã có những kết quả tích cực như 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và 97% nộp thuế điện tử, ông Bắc nhận định kết quả thúc đẩy chuyển đổi số vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra các rào cản chính như: Quy mô doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu từ hộ gia đình; thói quen kinh doanh truyền thống cùng tâm lý ngại thay đổi vẫn còn phổ biến. Cùng với đó, nguồn nhân lực số còn hạn chế, hạ tầng số chưa đồng bộ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, ven biển, dẫn đến mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp còn thấp.
Ông Bắc nhấn mạnh, để vượt qua thách thức này, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, xem chuyển đổi số là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển lâu dài. Đồng thời, quá trình chuyển đổi số của tỉnh cần gắn chặt với các thế mạnh địa phương như nông nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái để tạo ra những đột phá thật sự.
| Du lịch Cà Mau đang cho thấy những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025, với lượng khách và doanh thu tăng trưởng ấn tượng. Trên đà khởi sắc này, tỉnh tập trung nâng tầm các điểm đến trọng điểm, phát huy thế mạnh sinh thái - văn hóa bản địa nhằm tạo đột phá trong thu hút khách và phát triển bền vững. |
| Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2025, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định vai trò cầu nối của Liên hiệp mà còn mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho tỉnh nhà. |
| Ngành cua ở Cà Mau hiện đang là một trong những thế mạnh kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Với tiềm năng sẵn có và những chiến lược bài bản, tỉnh Cà Mau đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm trở thành Trung tâm cua lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. |
Tin bài liên quan
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Các tin bài khác
Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản đánh giá cao năng lực chuyên môn, kết nối của Công ty VJIIC
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới
Giáo sư Yoshihiro Takai: “Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển các công nghệ điều trị ung thư tiên tiến”
EVNGENCO1 bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử
TS Phan Bích Thiện: 20 năm làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ là vinh dự và trách nhiệm đặc biệt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







