Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:00 | 03/04/2019 GMT+7

Thi THPT quốc gia 2019: Những lưu ý khi đăng kí xét tuyển vào trường quân đội

aa
Thí sinh khi làm hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các trường quân đội năm 2019 cần lưu ý những điểm sau đây.    

Từ 1 – 20/4 là khoảng thời gian để thí sinh cả nước làm hồ sơ đăng kí dự thi vào các trường thuộc nhóm ngành quân đội trong kì thi THPT quốc gia 2019. Dưới đây là những thông tin quan trọng nhất khi đăng kí xét tuyển vào trường quân đội.

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi
Năm 2019, các trường quân đội có nhiều thay đổi trong đề án tuyển sinh.

Thí sinh buộc phải sơ tuyển khi xét tuyển vào trường quân đội

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Quốc Phòng, thí sinh làm hồ sơ xét tuyển vào các trường quân đội cần có 2 bộ hồ sơ.

Cụ thể, bao gồm 1 bộ hồ sơ sơ tuyển (HSST) do Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ hồ sơ đăng kí dự thi (ĐKDT) kì thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học do Bộ GD&ĐT phát hành.

Thí sinh đăng kí sơ tuyển và mua HSST tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận/huyện/thị xã/thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi các em đăng kí hộ khẩu thường trú. Thí sinh tự viết kê khai các mẫu biểu trên HSST và nộp trực tiếp tại Ban TSQS cấp quận (huyện).

Khi đến nộp HSST tại Ban chỉ huy quân sự cấp quận (huyện), các thí sinh cần mang theo Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ tuỳ thân khác để đối chiếu.

Sau khi đăng kí sơ tuyển tại Ban chỉ huy quân sự cấp quận (huyện), các thí sinh làm thủ tục đăng kí xét tuyển theo qui định của Bộ GD&ĐT.

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi
Xét tuyển vào trường quân đội, thí sinh buộc phải qua sơ tuyển.

Thí sinh phải đăng kí xét tuyển ở nguyện vọng 1

Theo quy định, thí sinh phải đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự tại trường quân đội. Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội.

Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường trong quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng.

Các trường sau khi xét tuyển đợt 1, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, các trường chỉ xét tuyển những thí sinh đã đăng kí dự tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự trường trong quân đội mà không trúng tuyển nguyện vọng 1 và phải đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, tổ hợp môn xét tuyển của trường đăng ký.

Năm 2019, điều chỉnh tuyển sinh của 3 trường quân đội

Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh khu vực tuyển sinh của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Cụ thể, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở vào phía Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho rằng, việc điều chỉnh qui định để thống nhất với việc phân chia theo khu vực tuyển sinh. Phù hợp với thực tế đăng kí tuyển sinh của 2 trường trong các năm qua.

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi
Năm 2019, có 4 trường quân đội xét tuyển đối với thí sinh nữ.

Trong mùa tuyển sinh 2019, Bộ Quốc phòng đã cho phép Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ ngành Tài chính với 6 chỉ tiêu.

Như vậy, năm 2019 có 4trường quân độituyển thí sinh nữ, gồm Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Hậu cần.

Nhiều trường quân đội nhận thí sinh cận thị

Đối với các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không - Không quân; Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pich) tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên.

Các trường nói trên tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp và đạt các yêu cầu về thị lực theo quy định.

Đối với các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng - Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa tuyển thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên. Các trường này không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Tổ hợp xét tuyển vào trường quân đội năm 2019

Các trường thuộc khối quân đội xét tuyển 8 tổ hợp. Trong đó, Học viện Quân y tuyển sinh theo hai khối B00 và A00. Học viện Biên phòng xét tuyển theo tổ hợp C00 và A01. Học viện Khoa học quân sự là D01, D02, D04, A00 và A01. Trường Sĩ quan Chính trị tuyển sinh theo các tổ hợp C00, A00 và D01.

Thí sinh chọn A00 và A01 có cơ hội xét tuyển vào các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan Lục quân 1, 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự, Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa.

Các thí sinh làm hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các trường quân đội nên cân nhắc những lưu ý quan trọng này để từ đó có những cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi Mã ngành đăng kí xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019

Dưới đây là mã ngành đăng kí xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong kì thi THPT quốc gia ...

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi Chi tiết mã ngành đăng kí xét tuyển ĐH Ngoại thương 2019

Dưới đây là mã ngành đăng kí xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội và TP HCM) trong ...

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi 5 lỗi sai thí sinh thường mắc khi điền phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019

Nhiều thí sinh thường xuyên mắc phải những lỗi sai này khi điền vào phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019 không chỉ ...

thi thpt quoc gia 2019 nhung luu y khi dang ki xet tuyen vao truong quan doi Thi THPT quốc gia 2019: Chi tiết cách điền phiếu đăng kí dự thi chính xác nhất

Thí sinh cần điền đầy đủ, chính xác những thông tin của bản thân vào phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019 thì ...

Hoài Đông
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 bài thi trắc nghiệm thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Hơn 200 bài thi trắc nghiệm thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Chiều nay (1/8), công tác chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 tại tất cả các hội đồng thi đã hoàn thành. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau phúc khảo, cả nước có 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi điểm.    
Sau chấm phúc khảo, Tây Ninh có thí sinh tăng từ 0 lên 8,75 điểm

Sau chấm phúc khảo, Tây Ninh có thí sinh tăng từ 0 lên 8,75 điểm

Tại hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã có 95 bài thi tăng điểm sau khi chấm phúc khảo, trong đó bài thi có điểm tăng nhiều nhất lên tới 8,75 điểm.    
TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi THPT quốc gia 2019

TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi THPT quốc gia 2019

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trong kì thi THPT quốc gia 2019, toàn thành phố không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Ở môn Hóa và Lịch sử chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 10.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động