Trang chủ Việt kiều
06:59 | 17/04/2020 GMT+7

Thành lập Mạng lưới chống dịch COVID-19 của người Việt Nam toàn Liên Bang Nga

aa
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga đã tổ chức hội nghị trực tuyến thành lập Mạng lưới chống dịch COVID-19 của người Việt Nam toàn Liên Bang Nga, bàn biện pháp giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, dịch bệnh.
phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani trao 100 triệu đồng cho MTTQ Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga Bạn bè nước ngoài cảm kích tinh thần đoàn kết quốc tế của Việt Nam trong chống dịch COVID-19
phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến do Đại sứ quán tổ chức (Ảnh: Baonhandan)

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã thành lập Ban công tác phòng chống dịch, gồm lãnh đạo Đại sứ quán, trưởng các đơn vị để triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn cho cộng đồng.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng, trong vài ngày trở lại đây, tại Nga có tới hơn 2.000 ca nhiễm bệnh mỗi ngày, Đại sứ quán đã tổ chức hội nghị trực tuyến để thành lập Mạng lưới chống dịch COVID-19 của người Việt toàn Liên Bang Nga, kết nối toàn thể cộng đồng người Việt chung sức vượt qua đại dịch.

Dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga ông Ngô Đức Mạnh, hội nghị đã thu hút được sự tham gia của hơn 60 người là đại diện của các Hội người Việt Nam tại Nga.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết, hiến kế, sẵn sàng đóng góp về nhân lực và vật chất, tiền bạc để giúp đỡ cho các trường hợp đang gặp khó khăn trong cộng đồng như nhiễm dịch COVID-19, không thạo tiếng Nga để đi khám bác sĩ, thiếu kiến thức về y tế, khó khăn về kinh tế, về chỗ ở, về giấy tờ...

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đề xuất Mạng lưới chống dịch COVID-19 của người Việt toàn Liên Bang Nga sẽ được tổ chức thành năm nhóm hoạt động gồm: nhóm thông tin, nhóm phiên dịch, nhóm y tế, nhóm pháp lý, nhóm huy động và hỗ trợ hậu cần. Các cán bộ của Đại sứ quán sẽ là nòng cốt trong các nhóm này, kêu gọi thêm những người thạo tiếng Nga, có chuyên môn về y dược, có kiến thức pháp lý… cùng tham gia để hỗ trợ cộng đồng.

Đại sứ đã thông báo về việc toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán hỗ trợ mỗi người một ngày lương và chính thức phát động phong trào quyên góp từ các doanh nghiệp, các hội của người Việt trên toàn Liên Bang Nga, cũng như các tổ chức, các hội đồng hương, các cá nhân. Quỹ chống dịch COVID-19 sẽ do Hội người Việt Nam tại Liên Bang Nga quản lý.

Do nhu cầu thông tin tăng đột xuất, Đại sứ quán cũng sẽ thành lập thêm các đường dây nóng, bên cạnh đường dây nóng của Phòng Lãnh sự, để tiếp nhận ý kiến, phản ánh của bà con về các khó khăn để có biện pháp hỗ trợ. Đại sứ cũng lưu ý, những trường hợp muốn về nước cần hoàn thiện đăng ký theo đúng hướng dẫn để Đại sứ quán tập hợp thông tin gửi về trong nước.

Theo các ý kiến phản ánh tại hội nghị, các bệnh viện của Moscow bị quá tải nên việc bà con ốm đau, muốn nhập viện không hề dễ dàng. Đại sứ quán đã có Công hàm đề nghị chính quyền Nga hỗ trợ tối đa cho người Việt Nam. Về thuốc men, đối với các loại thuốc không thể mua ở nước sở tại, Đại sứ quán có thể tập hợp nhu cầu để gửi về trong nước xin trợ giúp.

Là cơ quan đại diện ngoại giao của Chính phủ Việt Nam tại Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, với mối quan hệ thân thiết với chính quyền nhiều địa phương, Đại sứ quán sẵn sàng giao thiệp với chính quyền Nga để hỗ trợ tối đa cho cộng đồng về các thủ tục pháp lý, giấy tờ, cư trú, khám-chữa bệnh… Các thông tin về hoạt động của Đại sứ quán, của các nhóm trong dịp chống dịch COVID-19 này sẽ được đăng tải rộng rãi trên báo chí, trang web của Đại sứ quán, baonga.com, tài khoản Facebook của Mạng lưới chống dịch để công dân được biết.

phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga Đại sứ quán đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cho bà con người Việt tại Kuwait

Hiện nay chưa có người Việt nào tại Kuwait bị lây nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cùng với ...

phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga Nghĩa cử đẹp chống dịch COVID - 19 là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị Việt Nam - Hungary 70 năm

Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary chung tay quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại Hungary với tổng giá trị trên 8 ...

phat huy suc manh tap the trong mang luoi chong dich covid 19 cua nguoi viet nam tai lien bang nga Báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức: Việt Nam đang rất mạnh tay chống COVID-19

Báo Toàn cảnh Frankfurt (FAZ) của Đức số ra ngày 2/4 đã đăng tải bài viết của Poll Pollack về chiến lược chống COVID-19 hiệu ...

Sơn Lâm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bài 2: Hướng về Đất mẹ

Bài 2: Hướng về Đất mẹ

Khi non sông cất tiếng gọi những Đoàn viên thanh niên đang ở Nga đã gửi gắm về đất mẹ những gì mình đang có.
Đưa gần 300 công dân Việt Nam từ nhiều vùng của nước Nga về nước

Đưa gần 300 công dân Việt Nam từ nhiều vùng của nước Nga về nước

Trong hai ngày 8/7-9/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nga đưa gần 300 công dân Việt Nam từ nhiều vùng của nước Nga về nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga triển khai 6 nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga triển khai 6 nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

Dịch bệnh do COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã kịp thời tổ chức công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho thành viên Cơ quan đại diện, gia đình và cộng đồng người Việt tại sở tại.

Các tin bài khác

Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Tối ngày 20/4, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi thư chúc mừng tới bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan đã trúng cử vào Hội đồng quận Ochota, thủ đô Warsaw, Ba Lan trong cuộc bầu cử địa phương ngày 7/4/2024.
Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.
Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu trao bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên

Ngày 20//4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu đã trao 12 con bò sinh sản cho 12 hộ nghèo ở hai xã Pá Khoáng và Thanh Yên (huyện Điện Biên) trong chương trình ủng hộ đồng bào Điện Biên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động