Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1335 ngày 22/4/2017 của UBND tỉnh trên cơ sở lấy lực lượng cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia quân sự Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã từng giúp Campuchia làm nòng cốt.
Hoạt động của Hội nhằm góp phần củng cố, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng với nhân dân các tỉnh, thành phố của Campuchia. Đồng thời, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
|
Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình
Việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình đã đáp ứng nguyện vọng của những chiến sĩ từng thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân dân Campuchia và sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và bầu 11 người vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2017-2022.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nhà nước Việt Nam và Campuchia. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều khẳng định quyết tâm cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này, coi đây là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Ông Hoàng Đăng Quang tin tưởng, sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình sẽ góp phần thúc đẩy, mở rộng quan hệ giữa Quảng Bình với các địa phương của Campuchia phát triển hơn nữa trong xu thế hội nhập hiện nay.
Để góp phần tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, đưa quan hệ hợp tác giữa Quảng Bình với các địa phương của Campuchia đi vào thực chất, đạt hiệu quả trong thời gian tới, ông Hoàng Đăng Quang đề nghị: Hội cần lấy phương châm “láng giềng tốt đẹp” làm điểm khởi đầu và “bền vững lâu dài” làm “đích đến” cho mọi hoạt động đoàn kết hữu nghị; chú trọng phát triển hội viên trẻ; việc đối ngoại nhân dân không chỉ là hoạt động riêng của Hội mà còn cần có sự tham gia tích cực, hiệu quả từ các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần phối hợp triển khai các hoạt động đối với Hội, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Bình để nâng cao chất lượng các hoạt động đối ngoại của tỉnh.
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV
23 sinh viên Lào - Campuchia tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện 2026
Đọc nhiều
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Thanh Hóa hoàn thành 19/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





