Vun đắp tình hữu nghị từ giảng đường Học viện Hậu cần

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Xác định đào tạo học viên quân sự quốc tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Học viện Hậu cần luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện toàn diện cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua hơn 6 thập kỷ, từ giảng đường Học viện Hậu cần đã truyền thụ tri thức, bồi đắp năng lực chuyên môn hậu cần, tài chính quân sự cho học viên quốc tế, qua đó củng cố lòng tin, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Quân đội, nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
aa
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị

Truyền thụ kiến thức, xây dựng năng lực

Hợp tác đào tạo cán bộ quân sự cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia là nhiệm vụ vừa mang tính chuyên môn, vừa có ý nghĩa chính trị, đối ngoại, thể hiện trách nhiệm, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với Học viện Hậu cần, nhiệm vụ ấy trước hết là trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hậu cần, tài chính quân sự; thông qua từng khóa học, góp phần tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội ba nước. Trong quá trình tổ chức đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công tác, tận tình trong giảng dạy, dành cho học viên các nước bạn sự quan tâm, tôn trọng và tình cảm sâu sắc.

Thủ trưởng Học viện Hậu cần trao bằng tốt nghiệp cho học viên quân sự quốc tế tốt nghiệp năm học 2025-2026.
Thủ trưởng Học viện Hậu cần trao bằng tốt nghiệp cho học viên quân sự quốc tế tốt nghiệp năm học 2025-2026.

Công tác đào tạo học viên quân sự quốc tế có những yêu cầu riêng do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, nền tảng giáo dục, độ tuổi, cấp bậc, chức vụ, chuyên ngành đào tạo. Từ thực tiễn đó, Học viện Hậu cần đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; biên soạn, tu chỉnh hàng chục giáo trình, tài liệu dạy học cho học viên Lào, Campuchia. Các nội dung bảo đảm phù hợp từng bậc học, sát thực tiễn xây dựng Quân đội của mỗi nước; kết hợp kiến thức quân sự với chuyên môn hậu cần, tài chính quân sự; tăng cường trực quan, thảo luận, thực hành, tham quan thực tế. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý chủ động tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa các nước bạn, nâng cao hiệu quả giao tiếp, truyền đạt, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, rèn luyện.

Từ những bài giảng chuyên môn, giờ thực hành đến các hoạt động giao lưu, cán bộ, giảng viên luôn coi trọng sự chia sẻ, tinh thần đồng hành. Qua đó, kiến thức được trao truyền, cùng những trải nghiệm về đất nước, con người Việt Nam, góp phần tạo nên tình cảm tốt đẹp được học viên các nước bạn mang theo sau mỗi khóa học.

Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần nhấn mạnh: “Trong đào tạo học viên quân sự quốc tế, Học viện xác định chất lượng chuyên môn là nền tảng, môi trường văn hóa, tình cảm giữa con người với con người tạo nên dấu ấn lâu dài. Học viện luôn quan tâm từ mỗi bài giảng, giờ thực hành đến đời sống, sinh hoạt của học viên; tạo điều kiện để các bạn vừa học tốt chuyên môn, vừa hiểu hơn về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện đã có nhiều sáng tạo trong xây dựng mô hình quản lý, rèn luyện học viên quốc tế nghiêm túc nhưng thân thiện, cởi mở, kỷ luật nhưng nhân văn. Theo đó, đơn vị xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, đoàn kết, hữu nghị; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên, nhất là trong các dịp lễ, Tết cổ truyền của các nước. Đa dạng hóa hình thức ngoại khóa với các hoạt động giao lưu thể thao, tham quan di tích lịch sử, văn hóa. Tổ chức tốt các chương trình giao lưu văn hóa - quân sự với học viên Việt Nam, tạo không gian tương tác, giúp học viên Lào, Campuchia tìm hiểu, trao đổi, học hỏi về văn hóa, phong tục, lối sống, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chúc mừng học viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia.
Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chúc mừng học viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia.

Từ năm 2024 đến nay, các khóa học viên quốc tế đều đạt kết quả cao. Cụ thể, kết quả học tập của học viên đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội và đào tạo theo chức vụ có 100% đạt khá, giỏi. Đối với học viên cao học, 100% bảo vệ luận văn, tốt nghiệp ra trường đạt khá, giỏi. Đối với nghiên cứu sinh, 100% bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, bảo đảm đúng tiến độ. Kết quả phân loại rèn luyện của học viên hằng năm 100% đạt khá, tốt.

Chuẩn úy Moeurn Neath, Đoàn trưởng Đoàn học viên quân sự Campuchia tại Học viện Hậu cần chia sẻ: “Tôi rất vui khi được học tập tại Học viện Hậu cần. Ở đây, các giảng viên và đội ngũ cán bộ luôn gần gũi, nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi về nhiều mặt. Qua thời gian học tập, tôi không chỉ tiếp thu được những kiến thức chuyên sâu, mà còn hiểu hơn về đất nước, con người, Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, hai Quân đội”.

Những năm gần đây, Học viện Hậu cần phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn công tác hậu cần, tài chính, giáo viên, đối ngoại quốc phòng với hàng trăm cán bộ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia. Các lớp tập huấn đều thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc. Học viện đón nhiều đoàn cán bộ quân đội hai nước bạn đến tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, Học viện cử hàng chục đoàn chuyên gia giúp bạn xây dựng ngành hậu cần, tài chính quân sự. Những kết quả đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính nước bạn có trình độ, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi trở về nước.

Nối dài nhịp cầu hữu nghị

Thông qua từng mặt công tác cụ thể, từ đào tạo, quản lý, rèn luyện, bảo đảm hậu cần, tài chính đến xây dựng môi trường văn hóa, giao lưu hữu nghị, đã góp phần tạo nên một quy trình đào tạo toàn diện, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự quốc tế.

Tiết mục múa “Xin chào Việt Nam” của Đoàn nghệ thuật Hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp Học viện năm 2026.
Tiết mục múa “Xin chào Việt Nam” của Đoàn nghệ thuật Hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp Học viện năm 2026.

Từ năm 1962 đến nay, Học viện Hậu cần đã đào tạo hàng nghìn cán bộ hậu cần, tài chính các cấp cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhiều học viên nước bạn trưởng thành trên các cương vị công tác; có đồng chí phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Mỗi thành công của người học vì thế không chỉ là kết quả của một chương trình đào tạo, mà còn là minh chứng cho giá trị lâu dài của hợp tác giáo dục - đào tạo.

Đại tá Tô Minh Thanh, Hệ trưởng Hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần cho rằng: “Hợp tác đào tạo quốc tế được biểu hiện trong từng hoạt động tại Học viện như: Chương trình đào tạo sát thực tế, đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, cán bộ quản lý sâu sát, gần gũi, các hoạt động giao lưu ý nghĩa... Tất cả góp phần tạo nên hình ảnh Việt Nam thân thiện, trách nhiệm, giàu tình nghĩa trong lòng bạn bè quốc tế”.

Khai mạc tập huấn công tác đối ngoại quốc phòng cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.
Khai mạc tập huấn công tác đối ngoại quốc phòng cho cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.

Có thể khẳng định, hiệu quả của nhiệm vụ đào tạo quốc tế không chỉ biểu hiện bằng số lượng học viên được đào tạo hay kết quả học tập của từng khóa, mà còn được khẳng định bằng những giá trị lâu dài hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện. Qua đó, Học viện Hậu cần đã góp phần đưa hợp tác đào tạo thành một kênh đối ngoại quốc phòng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Từ giảng đường của Học viện Hậu cần, tri thức được trao truyền theo các học viên trở về xây dựng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Cùng với hành trang kiến thức, họ sẽ mang theo những ký ức đẹp về thầy cô, bạn bè, đất nước và con người Việt Nam. Đó chính là giá trị bền vững của hợp tác đào tạo quốc tế - những “nhịp cầu” hữu nghị được xây đắp từ giảng đường Học viện Hậu cần.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/nha-truong-quan-doi/vun-dap-tinh-huu-nghi-tu-giang-duong-hoc-vien-hau-can-1055273

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác [Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội đồng Nhân dân thế giới và mạng lưới các tổ chức thành viên.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Chiều 28/8, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU) tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan.
Theo Báo Quân đội nhân dân
Nguồn:

Tin bài khác

Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững

Với hơn 38 triệu USD viện trợ được vận động trong giai đoạn 2018-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị xác định đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy vai trò cầu nối giữa thành phố với bạn bè quốc tế.
Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 8/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc (03/10/2333 TCN - 03/10/2026). Tại buổi lễ, đại diện hai nước khẳng định vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc củng cố sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.
Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Những ca khúc quen thuộc của Việt Nam cùng các giai điệu gắn với văn hóa Lào, Campuchia, Nga, Cuba và Pháp đã được giới thiệu tại Chương trình Giao lưu Tiếng hát Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 7/10 tại Hải Phòng.
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Sáng 5/10/2026, tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về việc thực hiện Dự án xây dựng “Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” tại thủ đô Phnom Penh.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...