“Hành trình đỏ” tại Quảng Đông 2026: Kết nối tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc
| “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”: Chạm vào lịch sử, mở ra tương lai Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến |
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng; Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông Lam Hồng Quân cùng thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
![]() |
| Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo phát biểu. (Ảnh: BTC) |
Nhìn lại hành trình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo cho biết, trong 5 ngày, các đại biểu đã có thêm những trải nghiệm học tập bổ ích và đáng nhớ.
Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tìm hiểu những dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tại khu di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam, các đại biểu tìm hiểu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây gần một thế kỷ. Đoàn cũng đến tưởng niệm tại phần mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái - chiến sĩ yêu nước của Việt Nam đã hy sinh tại Quảng Châu vào năm 1924.
![]() |
| Đoàn đại biểu thăm mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Quảng Châu. (Ảnh: BTC) |
Thanh niên Việt Nam cũng tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Quảng Đông thông qua các buổi giảng chuyên đề, khảo sát doanh nghiệp, tìm hiểu Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và tham gia cuộc đối thoại thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
Theo ông Viên Mẫn Đạo, những hoạt động này giúp thanh niên hai nước hiểu hơn về lịch sử, kinh nghiệm phát triển của nhau và làm sâu sắc thêm tình cảm “vừa là đồng chí vừa là anh em”. Ông mong thanh niên trở thành những người kế thừa tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.
Ông cũng cho biết, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam củng cố, phát triển “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập”, tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi cho thanh niên hai nước.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, trong 5 ngày, thanh niên Việt Nam đã học tập, giao lưu, nghiên cứu và trải nghiệm, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về lịch sử, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng giao thông, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại Quảng Đông.
![]() |
| Đoàn đại biểu tham quan Khu khoa học công nghệ thông minh Ức Hàng (Ehang). Ảnh: BTC |
Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, bên cạnh những kiến thức và trải nghiệm thực tế, điều quý giá của hành trình là sự hiểu biết về nhau và những tình bạn được hình thành giữa thanh niên hai nước. Vì vậy, khi “Hành trình đỏ” khép lại, ông mong các bạn trẻ coi đây không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn về trách nhiệm, sẻ chia và cùng nhau kiến tạo tương lai.
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng mong thanh niên hai nước tiếp tục học tập ngôn ngữ của nhau, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học chung, cùng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và lan tỏa những câu chuyện chân thực, tốt đẹp về đất nước, con người của nhau.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC) |
Ông cũng mong thanh niên Việt Nam học hỏi từ Quảng Đông tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biến tri thức khoa học thành động lực phát triển thực tiễn; đồng thời mong thanh niên Trung Quốc tiếp tục tìm hiểu, đồng hành và gắn kết với Việt Nam.
![]() |
| Lãnh đạo hai bên trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các đại biểu thanh niên Việt Nam. (Ảnh: BTC) |
Kết thúc chương trình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng và Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các đại biểu thanh niên Việt Nam.
Tin bài khác
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân









