Thành lập Hội hữu nghị Israel - Việt Nam
| "Năm 2022, Việt Nam và Áo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (01/12/1972 – 01/12/2022), việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Áo có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Áo đi vào chiều sâu, ngày càng gắn kết, bền chặt". Đó là phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tại Đại hội thành lập Hội. |
| Ngày 3/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 21 người, ông Trần Hoàng Tựu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. |
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. |
Đây là một trong những sự kiện hướng tới 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel (1993-2023). Thành phần tham gia Hội bao gồm chủ yếu các thế hệ đại sứ, phó đại sứ và cán bộ ngoại giao của Israel từng công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam trong khoảng 20 năm trở lại đây.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao đổi về những kinh nghiệm, kiến thức đã có sau quá trình công tác tại Việt Nam, cả trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác phát triển. Một số cán bộ từng tham gia các dự án trong khuôn khổ do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế (Mashav) do Bộ Ngoại giao Israel triển khai tại Việt Nam.
Sau khi trở về nước, một số cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển sang khu vực tư nhân, nhưng vẫn tiếp tục quan tâm tới môi trường đầu tư và dành tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam. Các đại biểu cho rằng người dân Việt Nam và Israel có nhiều điểm chung, nhất là tinh thần chịu khó và coi trọng vốn tri thức. Đánh giá cao quá trình phát triển nhanh chóng của Việt Nam về mọi mặt, các đại biểu hy vọng việc thành lập Hội Hữu nghị Israel – Việt Nam sẽ mở thêm một cầu nối thúc đẩy mối quan hệ và giao lưu song phương về các lĩnh vực văn hóa, du lịch...
Chủ tịch điều hành Hội, ông Amikam Levy, nguyên Đại sứ Israel tại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2003, cho biết: Mục đích thành lập Hội là nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước vốn có rất nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Ông Levy nói: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với chúng tôi, ngày đầu tiên của Năm Mới của các bạn, và Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam được ra mắt trong đúng ngày này. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, chúng tôi dự định sẽ chuẩn bị và sớm đưa ra một kế hoạch hoạt động mang tính sáng tạo. Cá nhân tôi cho rằng hoạt động này là rất quan trọng, là một phần của sức mạnh hợp tác song phương”.
Ông Eyal Buvilski, nguyên Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam, cho biết quãng thời gian công tác tại Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời không chỉ với cá nhân, mà với cả gia đình nhỏ của ông. Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Israel đang phát triển rất tốt ở cấp độ giữa chính phủ, đây là lúc ngoại giao nhân dân cần được phát triển với mức độ tương ứng và sự ra đời của Hội hữu nghị không nằm ngoài mục đích này.
Ông nói: “Sau khi rời Việt Nam, các nhân viên ngoại giao nói với nhau rằng cần phải làm một điều gì đó vào một thời điểm nào đó. Một ngày nào đó chúng tôi phải thiết lập một cầu nối giữa hai nền văn hóa. Người dân hai nước có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, muốn tìm hiểu lẫn nhau. Tôi mong muốn có thêm nhiều người Israel sang thăm Việt Nam và ngược lại nhiều người Việt Nam sang thăm Israel”.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết Việt Nam coi công tác đối ngoại nhân dân có một vai trò quan trọng trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đóng góp vào quá trình phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Sau khi được bổ nhiệm, ông đã đi nhiều tỉnh thành, địa phương ở trong nước và nhận thấy người dân Việt Nam có sự hiểu biết rất tốt về dân tộc Do Thái nói chung và người dân Israel nói riêng, nhất là câu chuyện thành công đất nước Israel trong thời gian không dài đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển của thế giới. Một số lĩnh vực khoa học và công nghệ của Israel đứng đầu thế giới.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Israel thời gian qua đã có sự hợp tác rất gần gũi và sự hợp tác này đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn rất cần có thêm sự hợp tác giữa người dân hai nước trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương. Hy vọng Hội Hữu nghị Israel – Việt Nam sẽ trở thành một ngôi nhà chung cho mọi người có thể tham gia, đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương này.
| Ngày 26/2/1993, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324-TC/UBTH về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Hội là thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản. |
| Ngày 27/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027. |
Tin cùng chủ đề: 30 năm hữu nghị Việt Nam - Israel
Mô hình tái chế nước thải của Israel có thể ứng dụng tại Việt Nam
Những ngày tháng không quên ở Israel
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Hải Phòng vận động hơn 1,36 triệu USD viện trợ phi chính phủ
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập
Đọc nhiều
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





