Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:55 | 14/12/2022 GMT+7

Thanh Hóa: Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản góp phần phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước

aa
Ngày 26/2/1993, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324-TC/UBTH về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Hội là thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, xây dựng những điểm sáng nơi biên cương Vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, xây dựng những điểm sáng nơi biên cương
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan

Sau khi thành lập, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản hoạt động với mục đích và nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động, kết nối quan hệ giúp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nhân dân Nhật Bản tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật… của mỗi nước. Qua đó nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa hai nước.

Trong quá trình hoạt động, Hội Hữu nghị Việt nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Nhật Bản. Đặc biệt, trong thời gian đầu mới thành lập, hội đã tích cực hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản vào liên doanh, liên kết, sản xuất tại Thanh Hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Hóa: Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản góp phần phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước
Ngày 12/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Ban Chấp hành gồm 19 thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi được bầu làm Chủ tịch - (Ảnh: Xuân Nghĩa/thanhhoa.gov.vn).

Đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được kiện toàn bộ máy tổ chức, được bổ sung những cán bộ lãnh đạo, hội viên tâm huyết, có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm hợp tác và tình cảm yêu mến đất nước, con người Nhật Bản.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2022 – 2027, bám sát các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại; tiếp tục tăng cường củng cố, phát triển tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Nhật Bản; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Cũng như, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, là thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa và nhân dân Nhật Bản; đặc biệt, trong năm 2023, hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tỉnh Thanh Hóa sẽ đăng cai tổ chức một số hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với các đối tác Nhật Bản.

Đồng thời, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các chương trình đối ngoại của tỉnh, đấu mối chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản và các tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam, làm cơ sở đề ra các hoạt động của Hội; ưu tiên các hoạt động góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác chính quyền cấp địa phương, hợp tác viện trợ phi chính phủ, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa doanh nghiệp hai bên.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với tình hình mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ cho việc phát triển mạnh mẽ hội viên. Bên cạnh đó, Hội là cầu nối giữa địa phương với các tổ chức hữu nghị khác, các Hội đồng hương và bà con kiều bào Thanh Hóa đang sinh sống tại Nhật Bản, kêu gọi bà con hướng về xây dựng quê hương đất nước.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Áo: Cầu nối vun đắp quan hệ nhân dân hai nước Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Áo: Cầu nối vun đắp quan hệ nhân dân hai nước
Hội hữu Nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An: Góp phần vun đắp cho quan hệ hai nước Hội hữu Nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An: Góp phần vun đắp cho quan hệ hai nước
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động