30 năm hữu nghị Việt Nam - Israel
30 năm hữu nghị Việt Nam - Israel
Mô hình tái chế nước thải của Israel có thể ứng dụng tại Việt Nam
Israel hiện xử lý và tinh lọc 95% tổng lượng nước thải. Việt Nam có thể ứng dụng mô hình tái chế nước thải của Israel để hạn chế thất thoát nước.
Những ngày tháng không quên ở Israel
Người dân Israel giản dị và thân thiện. Họ đem lại cảm giác gần gũi, thân quen ngay từ lần đầu gặp gỡ”. Đó là tâm sự của bà Đặng Tú Anh, phu nhân nguyên Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng.
Quảng Ninh: Công nghệ Israel hỗ trợ hiệu quả cho trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản
Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi trong tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng công nghệ Israel vào sản xuất qua đó nâng cao giá trị và phát triển nông nghiệp bền vững.
VIFTA sẽ là xung lực thúc đẩy thương mại Việt Nam - Israel sớm đạt mức 3-4 tỷ USD
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cho biết như vậy tại "Diễn đàn Kinh tế và Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Israel" được tổ chức tại Hà Nội sáng 16/8. Tham dự diễn đàn có trên 150 hiệp hội, công ty, tập đoàn sản xuất, xuất nhập khẩu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Việt Nam và Israel.
Việt Nam, Israel ký Hiệp định thương mại tự do
Chiều ngày 25/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA).
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel
Ngày 23/7, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Nhà nước Israel.
Đặt biển kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Israel
Hội đồng thành phố kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thực hiện đặt biển kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước (12/7/1993-12/7/2023).
Giày cao gót độc, lạ của NTK Israel chinh phục những người yêu thời trang Việt Nam
Chiều 12/7, triển lãm sáng tạo có tên FootWearArt trưng bày các tác phẩm của nhà thiết kế giày nổi tiếng người Israel Kobi Levi đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) tổ chức, nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel (1993-2023).
Nguyên Đại sứ Israel tại Việt Nam: Israel coi Việt Nam là một đối tác lớn
Ngoài yếu tố tương đồng về lịch sử, Việt Nam và Israel có điểm chung là đều có bộ máy lãnh đạo mạnh mẽ, có khát vọng và cam kết rõ ràng, vì quyền lợi của dân tộc và hạnh phúc của người dân.
VIFTA sẽ là bước đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Israel
Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Nhà nước Israel và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Israel do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tối 30/5.
Ban nhạc "Ice Hokku": Mong muốn kết nối Việt Nam - Israel bằng âm nhạc
Nhân dịp Quốc Khánh Israel và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel, Ban nhạc indie-pop "Ice Hokku" của Israel sẽ có chương trình biểu diễn vào tối 30/5 và 3/6 tại Hà Nội.
Cảm nhận "nhịp đập Israel" tại Hà Nội
Vào ngày 3/6 tới đây, ban nhạc nổi tiếng của Israel là Ice Hokku sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Hà Nội. Đây là cơ hội để những người yêu âm nhạc và yêu mến đất nước Israel trải nghiệm "nhịp đập" và văn hoá Israel.
Tái hiện không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Israel
Ngày 16/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp với nhà hàng Viet-Taam khai trương không gian văn hóa, ẩm thực Việt tại thành phố Netanya, miền Trung Israel.
Giới thiệu phở Việt Nam tới bạn bè Israel
Sự kiện “Đêm Phở” đã giới thiệu món ăn nổi tiếng của Việt Nam tới các bạn bè và thực khách Israel.
Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Israel - Việt Nam: Nỗ lực thúc đẩy ký kết Hiệp định VIFTA
Trong chuyến thăm và làm việc tại Israel, ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có cuộc gặp với ông Matan Kahana, Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Israel - Việt Nam.
Lễ tưởng niệm nạn nhân thảm họa Holocaust: Thông điệp hòa bình gửi tới tương lai
“Không bao giờ được lãng quên và nhắc nhở thế hệ tương lai về hiểm hoạ của hận thù và định kiến”, đó là thông điệp của lễ tưởng niệm các nạn nhân trong nạn diệt chủng Holocaust diễn ra sáng nay (29/3) tại Hà Nội. Sự kiện do Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Liên hợp quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đồng tổ chức.
Nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Israel
Hiệp định FTA giữa Việt Nam-Israel khi được ký kết trong tương lai sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng mang đến những thách thức mới khi tiếp cận thị trường này.
Sớm ký kết Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Israel
Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel sớm được ký kết sẽ là cơ sở quan trọng giúp thúc đẩy hơn nữa hợp tác lao động giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Israel thời gian tới.
Tăng cường hợp tác giữa nhân dân TP HCM với cộng đồng doanh nghiệp Israel
Ngày 28/2, Tiến sĩ Đỗ Việt Hà - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM (HUFO) đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yaron Mayer - Đại sứ Israel tại Việt Nam.
Trồng cây hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Israel
Ngày 15/2, tại thành phố Asdod của Israel đã diễn ra lễ trồng cây nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Việt Nam.
Trước Sau
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.



