Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
17:29 | 27/12/2021 GMT+7

Thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (Nhật Bản): gắn kết gia đình, gắn kết quốc gia

aa
Trong thời gian tới, Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa hai đất nước, đóng góp vào quan hệ hữu nghị Việt-Nhật.
Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần 2 thể tâm huyết của người Việt với quê hương Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần 2 thể tâm huyết của người Việt với quê hương
Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 2 với chủ đề “Việt Nam chuyển mình: Giá trị mới - cách thức mới” sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom và livestream vào ngày 20-21/11/2021. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Phạm Quang Hiệu có thư chúc mừng gửi tới Ban tổ chức cùng toàn thể đại biểu.
Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu tăng cường hoạt động hướng về quê hương Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu tăng cường hoạt động hướng về quê hương
Ngày 3/11/2021, Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 chính thức khai mạc tại Đại sứ quán nước Việt Nam tại Pháp.

Địa chỉ tin cậy trong việc gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng xây dựng cuộc sống ổn định

Hội nghị thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu vừa được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), với sự tham gia trực tiếp của trên 40 đại biểu và kết nối trực tuyến với các điểm cầu của những đại biểu có vợ/chồng là người Nhật cùng các hội đoàn người Việt Nam tại các tỉnh trong khu vực Kyushu-Okinawa.

Nhờ có sự định hướng, động viên, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của TLSQ và sự hỗ trợ, đồng hành của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka, những người Việt Nam có vợ hoặc chồng của mình là người Nhật đã kết nối với nhau để hình thành Ban vận động thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (BVĐ).

Thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (Nhật Bản): gắn kết gia đình, gắn kết quốc gia
Quang cảnh Hội nghị thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu.

Trong thời gian qua, trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid-19, BVĐ nỗ lực thực tổ chức các hoạt động như: tiếp nhận và phát gạo từ TLSQ ủng hộ các thực tập sinh, lưu học sinh gặp khó khăn; vận động các nhà hàng, tạp hóa Việt Nam đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ Việt Nam; trực tiếp tư vấn, hỗ trợ nhiều thực tập sinh, lưu học sinh bị tai nạn lao động hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn; tổ chức một số buổi giao lưu ấm cúng và một số cuộc họp của Ban vận động; tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều phong trào, hoạt động do TLSQ phát động...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí 100%, chính thức thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật, thông qua Điều lệ của Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu, bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 14 thành viên và bầu ra Ban Thường vụ gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và Thư ký kiêm Thủ quỹ.

Hội nghị đã vinh dự nhận được thư chúc mừng của ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong thư, người đứng đầu cơ quan của Nhà nước Việt Nam về công tác đối với kiều bào đánh giá: Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống cộng đồng người Việt Nam tại khu vực; thể hiện quyết tâm cao và nỗ lực của các anh chị em trong Ban chấp hành lâm thời nhằm thành lập Hội và tin tưởng rằng Hội là địa chỉ tin cậy trong việc gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng xây dựng cuộc sống ổn định, hạnh phúc, hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Ông Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, phụ trách khu vực lãnh sự gồm 8 tỉnh vùng Kyushu-Okinawa chúc mừng sự ra đời của Hội. Ông Vũ Bình nhiệt liệt biểu dương nhiệt huyết của các hội viên và tính thiết thực đối với cộng đồng của các thành viên BVĐ. Ông bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ bầu vào ban lãnh đạo Hội những người xứng đáng, có tâm huyết, năng lực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động phán ánh mong muốn, quyền lợi chính đáng của hội viên và có khả năng nâng cao vai trò, vị trí của Hội.

Thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (Nhật Bản): gắn kết gia đình, gắn kết quốc gia
Tổng Lãnh sự Vũ Bình phát biểu tại hội nghị.

Tổng Lãnh sự Vũ Bình nhấn mạnh Hội Gia đình Việt-Nhật đã và đang nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và sự đồng hành của TLSQ Việt Nam và của các tổ chức hội đoàn của người Việt Nam trong khu vực và trên toàn nước Nhật. Đồng thời ông cũng đề nghị Hội cần có sự tương tác chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau với các tổ chức trên để có điều kiện phát triển, nâng cao hình ảnh, vị thế của mình.

Nhân dịp sự kiện có ý nghĩa này được tổ chức trong ngày Giáng sinh và Năm mới sắp đến, Tổng Lãnh sự Vũ Bình chân thành chúc các đại biểu, khách quý tham dự Hội nghị nhiều may mắn, niềm vui trong cuộc sống; các gia đình Việt-Nhật hạnh phúc trong sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam với các phong tục, tập quán tốt đẹp và các giá trị văn minh công nghiệp của người Nhật. Đồng thời, ông mong muốn các gia đình quan tâm tạo những cơ hội tốt hơn trong tương lai cho con cháu khi thế hệ mới vừa thuần thục tiếng Nhật vừa sử dụng tốt tiếng Việt, qua đó, góp phần xứng đáng vào mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản từ góc độ của mình.

Thúc đẩy hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa hai đất nước

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Gia đình Việt - Nhật tại Kyushu thay mặt Ban chấp hành Hội phát biểu tiếp thu, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ tận tình, hiệu quả của TLSQ, đặc biệt là cá nhân Tổng Lãnh sự Vũ Bình, cảm ơn sự tín nhiệm của Hội nghị dành cho Ban chấp hành và cá nhân mình.

Chủ tịch khẳng định sẽ đoàn kết cùng Ban Thường vụ và Ban Chấp hành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở Điều lệ Hội và các ý kiến định hướng, chỉ đạo và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Kyushu và các đại biểu, khách mời.

Thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (Nhật Bản): gắn kết gia đình, gắn kết quốc gia
Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông già Noel phát quà giáng sinh cho các cháu.

Hội nghị chính thức kết thúc với việc đại diện Tổng Lãnh sự quán tặng bộ sách học tiếng Việt cho Ban chấp hành Hội để phục vụ mở lớp học tiếng Việt cho các cháu trong thời gian tới.

Bên lề Hội nghị, chị Minh Nguyệt cho biết, trong những năm gần đây, cùng với việc số lượng người Việt Nam tại khu vực Kyushu tăng lên, số lượng người Việt Nam kết hôn với người Nhật cũng có chiều hướng gia tăng. Thời gian qua, chị cũng nhiều thành viên của BVĐ đã chứng kiến một số vấn đề các cặp gia đình Việt-Nhật gặp phải như: rào cản văn hóa, ngôn ngữ, áp lực việc nhà và khó khăn sau khi sinh và nuôi dạy con cái, vấn đề chia sẻ và thông cảm của bạn đời...

Thành lập Hội Gia đình Việt-Nhật tại Kyushu (Nhật Bản): gắn kết gia đình, gắn kết quốc gia
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Chị bày tỏ tin tưởng, Hội Gia đình Việt - Nhật tại Kyushu được thành lập sẽ góp phần giải tỏa được các vấn đề trên khi các hội viên có sự giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và nguồn lực, sức mạnh của một tổ chức sẽ giúp những người Việt Nam có “nửa kia” là người Nhật, vượt qua được nhiều khó khăn, trở ngại.

Chị cũng tin tưởng rằng Hội cũng sẽ góp phần để “nửa kia” hiểu hơn, thông cảm và chia sẻ hơn trong cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái nên người và tạo sự gắn bó với cả hai quê hương của mỗi bên và qua đó vừa có cuộc sống gia đình hài hòa trong sự tôn trọng bản sắc văn hóa, truyền thống của nhau và cùng chung tay xây đắp tương lai cho các con, bao gồm cả việc giữ tiếng Việt cho các con.

Chị nhất trí rằng việc thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội sẽ góp phần mang lại những kết quả mong muốn đó, sẽ giúp Hội đóng góp vào việc thúc đẩy hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa hai đất nước, đóng góp vào quan hệ hữu nghị Việt-Nhật.

Chùa Phật Tích, Hội người Việt Nam tại Lào hỗ trợ 200 gia đình gặp khó khăn do Covid-19 Chùa Phật Tích, Hội người Việt Nam tại Lào hỗ trợ 200 gia đình gặp khó khăn do Covid-19
200 suất quà bằng hiện vật và tiền mặt được trao cho 200 gia đình người Việt và người Lào gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.
Xây dựng cộng đồng người Việt từng bước lớn mạnh tại Fukuoka (Nhật Bản) Xây dựng cộng đồng người Việt từng bước lớn mạnh tại Fukuoka (Nhật Bản)
Đại hội Đại biểu lần II Hội người Việt Nam tại Fukuoka vừa diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong điều kiện phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần gắn bó, tương trợ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước của những người con xa xứ.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichi đang có chuyến thăm Việt Nam.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

Năm 2023, lao động Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhóm lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản, còn lao động Indonesia tăng gấp 3 lần kể từ năm 2018.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động