Tên lửa của Trung Quốc đang đâm sầm xuống Trái đất
| Một tên lửa không rõ nguồn gốc đã đâm vào Mặt trăng, để lại một miệng núi lửa bất thường. |
| Tàu Cygnus NG-16 mang theo hơn 3,7 tấn thiết bị khoa học và vật tư cho phi hành gia đã được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế lúc 5h01 sáng 11/8 (giờ Hà Nội). |
Một tên lửa chở hàng của Trung Quốc đã bị đốt cháy phần lớn khi quay trở lại bầu khí quyển đang khiến các nhà khoa học trên thế giới "đứng ngồi không yên" khi chính phủ nước này cho phép nó rơi tự do xuống Trái đất mà không hề có sự kiểm soát nào.
![]() |
| Phần còn lại của tên lửa đang rơi tự do không kiểm soát xuống Trái đất (Ảnh: CB). |
Trước đó, một số bộ phận nhỏ của tàu vũ trụ Tianzhou-3 đã rơi an toàn xuống “một khu vực được xác định trước ở Nam Thái Bình Dương hôm thứ Tư, 27/7”, phát ngôn viên thuộc Cơ quan kỹ thuật vũ trụ của Trung Quốc cho biết.
Theo hãng tin AP, ngày 17/7, tàu vũ trụ này đã hạ cánh thành công vào phần lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện nhiệm vụ cung cấp bổ sung một mô-đun phòng thí nghiệm cho trạm theo kế hoạch.
Chương trình không gian của Trung Quốc được điều hành bởi quân đội, và phần lớn hoạt động không có sự tham gia hay hợp tác nào từ các quốc gia khác trên thế giới.
Cận cảnh các mảnh vỡ từ tên lửa của Trung Quốc đang lao xuống Trái đất (Video: ViralVideoLab)
Tên lửa 5B-Y3 nặng 23 tấn - là tên lửa mạnh nhất của Trung Quốc - hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên gia trong lĩnh vực không gian bởi chính phủ nước này đã quyết định không dẫn đường cho nó quay trở lại bầu khí quyển, và thậm chí họ còn “không rõ chính xác khi nào hoặc vị trí nó sẽ rơi xuống Trái đất là ở đâu”.
Mặc dù phần lớn tên lửa sẽ bốc cháy trên hành trình quay trở lại Trái đất, nhưng vẫn có rủi ro cho con người do các mảnh vỡ của nó có thể gây ra thiệt hại hoặc thương vong.
![]() |
| Tên lửa 5B-Y3 của Trung Quốc (Ảnh: CNN). |
Trung Quốc đã từng cho phép các tầng của tên lửa tự rơi trở lại Trái đất ít nhất hai lần trước đó. Năm 2021, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên tiếng chỉ trích hành động này của Trung Quốc là “không đáp ứng một cách có trách nhiệm đối với những mảnh vỡ trên không gian” sau khi các bộ phận còn sót lại của một tên lửa thuộc sở hữu của Trung Quốc rơi xuống Ấn Độ Dương.
| NASA vừa thực hiện cuộc thử nghiệm bước ngoặt kéo dài 8 phút. NASA đã phóng 4 động cơ mà sau này sẽ được dùng để đưa hệ thống phóng tàu không gian vào quỹ đạo. |
| Không phải ai cũng biết, có một phi hành gia người Mỹ gốc Việt đã bay vào vũ trụ trên con tàu của NASA vào một ngày cuối tháng 6/1992, cách đây đúng 29 năm. |
Tin bài liên quan
CMG tổ chức hoạt động giao lưu nhân văn giữa các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2026 tại Bishkek
Từ robot đến AI: diện mạo mới của “sản xuất thông minh Trung Quốc”
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Các tin bài khác
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





