NASA công bố những bức ảnh màu đầu tiên được chụp từ vũ trụ
| Siêu trăng máu đạt đỉnh vào lúc 4h11'28 sáng 16/5 (theo giờ GMT). Phần lớn châu Mỹ, châu Phi và một phần châu Âu sẽ thuận lợi quan sát được hiện tượng này. |
| Không phải ai cũng biết, có một phi hành gia người Mỹ gốc Việt đã bay vào vũ trụ trên con tàu của NASA vào một ngày cuối tháng 6/1992, cách đây đúng 29 năm. |
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố một số bức ảnh chụp các thiên hà xa xôi vốn được cho là đã tồn tại cách đây 13 tỷ năm, cung cấp cái nhìn đầu tiên từ kính viễn vọng mạnh nhất mà con người từng phóng vào không gian.
![]() |
| Hình ảnh màu đầu tiên của kính viễn vọng James Webb cho thấy cụm thiên hà SMACS 0723 (Ảnh: NASA). |
Theo hãng tin Guardian, một tiểu hành tinh mang mã số “SMACS 0723” đã được Kính Thiên văn Vũ Trụ James Webb (JWST) chụp lại rất chi tiết cho thấy một phần nhỏ của vũ trụ có hình dạng giống như nó đã từng hình thành từ cách đây 4,6 tỷ năm. Qua những hình ảnh mới chụp được, các nhà khoa học cũng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ nhiều thiên hà khác nhau, kể cả những thiên hà lâu đời nhất trong vũ trụ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã công bố những hình ảnh này tại một cuộc họp báo mới đây tại Nhà Trắng, đã nhắc đến cụm từ "khoảnh khắc lịch sử", đồng thời khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng trong sứ mệnh khám phá vũ trụ.
“Thật đáng kinh ngạc đến nổi không thể tin được. Đó là một thời khắc lịch sử đối với tiến bộ về khoa học và công nghệ mà nước Mỹ và toàn thể nhân loại đã làm được”, Tổng thống Joe Biden bày tỏ.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris tại sự kiện công bố hình ảnh màu đầu tiên của James Webb (Ảnh: NASA). |
Ông Bill Nelson, chuyên gia cao cấp của NASA cho biết, hình ảnh thu thập được cho thấy ánh sáng của các thiên hà uốn quanh nhau và di chuyển hàng tỷ năm trước khi lọt vào kính thiên văn JWST.
“Chúng ta đang nhìn lại những gì diễn ra cách đây hơn 13.5 tỷ năm, gần với thời điểm khởi đầu của của chính vũ trụ”, ông Nelson nói, và cho biết thêm rằng, đây là những tấm ảnh có độ phân giải cao nhất từ trước đến nay do NASA chụp được.
![]() |
| Chuyên gia NASA đang quan sát các hành tinh bên ngoài vũ trụ từ trụ sở NASA ở mặt đất (Ảnh: NASA) |
Theo các chuyên gia thì kính thiên văn JWST được chế tạo trong 3 thập kỷ và được phóng lên không gian vào năm 2021 “có thể được xem là cuộc cách mạng về sự hiểu biết của loài người về vũ trụ nhờ khả năng chụp và cung cấp những hình ảnh hồng ngoại chi tiết về vũ trụ”.
Kính thiên văn JWST trị giá 10 tỷ USD có thể tiếp cận sâu bên trong bầu khí quyển của những hành tinh nằm ở ngoài Hệ Mặt Trời, từ đó quan sát một số thiên hà lâu đời nhất trong vũ trụ bằng cách sử dụng một hệ thống thấu kính, bộ lọc và lăng kính để phát hiện tín hiệu trong quang phổ hồng ngoại mà con người không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
“Hệ thống này cho đến nay hoạt động một cách hoàn hảo”, bà Marcia Rieke, giáo sư thiên văn học tại Đại học Arizona cho biết.
![]() |
| Tàu không gian đưa kính thiên văn JWST vào vũ trụ năm 2021 (Ảnh: NASA). |
Ông Jonathan Gardner, khoa học gia cao cấp tại Nasa cho biết, kính thiên văn JWST có thể giúp quay ngược thời gian để trở về thời điểm sau vụ nổ lớn Big Bang bằng cách tìm kiếm các thiên hà ở cách xa trái đất hàng tỷ năm ánh sáng.
“Kính thiên văn JWST lớn hơn kính thiên văn Hubble, vì vậy, nó có thể nhìn thấy các thiên hà mờ hơn ở xa hơn”, giáo sư Gardner nói.
![]() |
| Hình ảnh so sánh chất lượng ảnh do kính thiên văn JWST (bên phải) và kính thiên văn Hubble (bên trái) (Ảnh: NASA). |
Kính thiên văn JWST - hiện đang cách Trái đất khoảng 1.5 triệu km để thực hiện nhiệm vụ quét các thiên hà cổ đại - là thành quả quan trọng của sự hợp tác quốc tế giữa hàng nghìn kỹ sư và nhà khoa học tới từ NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, và Cơ quan Vũ trụ Canada. Nó được bắt đầu xây dựng từ giữa những năm 1990 và đưa vào không gian từ tháng 12/2021.
Nasa cho biết, JWST có 5 mục tiêu vũ trụ chính để quan sát, bao gồm cả tinh vân Carina nằm cách chúng ta 7.500 năm ánh sáng trong chòm sao cùng tên. Đây là khu vực hình thành sao dày đặc với những đường bụi tối chia cắt khí tinh vân phát sáng bao quanh nhiều cụm sao.
Kính thiên văn JWST đang hoạt động ở quỹ đạo cách trái đất 1.5 triệu km (Video: NASA).
| Cơ quan Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã trì hoãn thời điểm dự kiến đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng sớm nhất là vào năm 2025. |
| Mới đây, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã ghi lại video rõ ràng nhất từ trước đến nay về nhật thực cực hiếm trên sao Hỏa. |

Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Vụ phi hành gia "mắc kẹt" trên ISS: Cơ thể con người biến đổi thế nào trong không gian?
Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Việt Nam
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026: Nhịp cầu kết nối tình dân hai nước
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 4/2026
EU ghi nhận nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam, kỳ vọng EC sớm thanh tra thực địa
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước










